Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi tại Quảng Bình

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong 2 ngày 30-13/10, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây ngập lụt chia cắt một số khu vực.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay (31/10), tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 300mm. Nước sông Gianh lên mức báo động 3, gây ngập lụt chia cắt một số khu vực. 

Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt

Tại các xã vùng hạ lưu sông Gianh như Văn Hóa, Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, các xã vùng cồn bãi ven sông Gianh như Quảng Trung, Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, sáng nay (31/10) nước sông Gianh tràn qua Quốc lộ 12 gây chia cắt một số đoạn. Trụ sở UBND xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa bị ngập hơn 1 mét, 300 hộ dân phải sơ tán tránh lũ. Đến chiều nay, nước rút chậm. Tuy nhiên đường liên xã vẫn còn ngập lụt phải đi lại bằng thuyền. Một số trường học ở các xã Văn Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa phải cho học sinh nghỉ học.

 

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều nay, các địa phương đã chủ động triển khai phương án phòng chống mưa lũ với phương châm 4 tại chỗ.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng cho biết: “Lượng mưa sông Gianh có giảm so với lúc sáng, còn nước sông Kiến Giang đang lên. Đường giao thông một số vùng sâu đang ngập. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo với phương châm 4 tại chỗ, tự lực tự cường, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ. Từng nhà một, từng thôn một, từng xã một và từng huyện một chủ động phòng chống lũ”.

Đến chiều nay Quốc lộ 15 đoạn qua xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch ngập hơn 1 mét, gây ách tắc giao thông, Quốc lộ 9B đoạn qua xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa ngập gần 1 mét. Tuyến ĐT 559 B đoạn Cao Quảng- Minh Hóa, huyện Minh Hóa, ngập sâu gần 1 mét gây ách tắc giao thông. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, lũ trên các sông gây ngập lụt một số nơi ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.

Nhiều hộ dân bị cô lập do nước sông dâng cao

Ông Lê Quốc Cường cho biết: “Một số đường như QL 12C, QL 12 A, QL 15, Đường Tỉnh lộ như đường 558C, 559B bị sạt lở lớn. Các đơn vị quản lý đường bộ hiện đang khắc phục. Đến 15h chiều nay đã thông xe bước một. Các đường tỉnh đang bị ngập lũ, có đoạn ngập sâu từ 1,2 mét cho đến 1 mét rưỡi. Phương án của chúng tôi là nước rút đến đâu khắc phục đến đó, phấn đấu thông xe bước 1 ngay sau khi lũ rút”.

Chiều nay, tại Quảng Bình trời đã ngớt mưa, nhiều mây. Dự báo đêm nay, Quảng Bình có mưa to trở lại, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ làm 5 người ở Nghệ An thiệt mạng
Mưa lũ làm 5 người ở Nghệ An thiệt mạng

VOV.VN - Số nạn nhân chết do mưa lũ ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên và Thanh Chương.

Mưa lũ làm 5 người ở Nghệ An thiệt mạng

Mưa lũ làm 5 người ở Nghệ An thiệt mạng

VOV.VN - Số nạn nhân chết do mưa lũ ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên và Thanh Chương.

Nghệ An nỗ lực tăng cường các biện pháp khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
Nghệ An nỗ lực tăng cường các biện pháp khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

VOV.VN - Trong báo cáo chính phủ, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp một số lương thực, hóa chât xử lý nước và môi trường.

Nghệ An nỗ lực tăng cường các biện pháp khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

Nghệ An nỗ lực tăng cường các biện pháp khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

VOV.VN - Trong báo cáo chính phủ, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp một số lương thực, hóa chât xử lý nước và môi trường.

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ
Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện số 33 đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ.

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện số 33 đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ.

Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do mưa lũ
Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Theo thống kê đợt mưa lũ từ ngày 12 đến 16/10 đã gây thiệt hại cho hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ước tính gần 1.500 tỷ đồng.

Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

Hà Tĩnh, Nghệ An thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Theo thống kê đợt mưa lũ từ ngày 12 đến 16/10 đã gây thiệt hại cho hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ước tính gần 1.500 tỷ đồng.