Mưa lũ khiến Lai Châu có thêm 5 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ đã làm mất tích thêm 5 người, các công trình công cộng, tài sản tiếp tục bị thiệt hại với ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Mưa lũ đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thống kê đến 21 giờ đêm (24/6) của Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm mất tích thêm 5 người và các công trình công cộng, tài sản của nhân dân tiếp tục bị thiệt hại, với ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Như vậy, thiệt hại về người ngoài 3 người chết, 3 người mất tích như đã thông tin, tại Lai Châu đã ghi nhận có thêm 5 người nữa mất tích, nâng tổng số người chết, mất tích và bị thương ở địa phương lên 16 người. 5 trường hợp mất tích đều ở bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Mưa lũ làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân Lai Châu.
Tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường, mưa lũ cũng gây ngập úng cục bộ hơn 200 ha lúa; vùi lấp, cuốn trôi hơn 100 ha ngô, hoa màu và hơn 7 ha ao cá; hơn 20 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng.

Hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên bản, liên xã bị sạt lở, với khối lượng đất đá tạm thống kê là hơn 500.000 mét khối. Đặc biệt, tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ bị sạt, lở với khối lượng lớn, làm cô lập khoảng 20 hộ dân, hiện chính quyền địa phương đang phải tiếp tế mỳ tôm và nước uống.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đang huy động mọi lực lượng để tổ chức tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, di dời khẩn cấp đối với các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"./.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng và mất tích:

Người chết: Hà Văn Chương, 48 tuổi, ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than huyện Than Uyên; Phùng Ná Thì, 80 tuổi, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; Lầu Chờ Sát, 63 tuổi, ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ

Người mất tích: Lò Thị Òng, 60 tuổi, ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên; Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi, ở thành phố Lai Châu (chủ trại cá ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường); Ly Pờ Ti, 80 tuổi, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Lò Thị Đấng, 36 tuổi; Lò Văn Dũng 14 tuổi; Lò Văn Phim 48 tuổi; Lò Văn Kiếm 14 tuổi; Lò Thị Tăm 12 tuổi, cùng ở bản Nậm Há 1 xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái đề phòng tình hình mưa lũ phức tạp
Yên Bái đề phòng tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Hiện các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ.  

Yên Bái đề phòng tình hình mưa lũ phức tạp

Yên Bái đề phòng tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Hiện các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ.  

Lào Cai đảm bảo không để học sinh nào phải bỏ thi vì mưa lũ
Lào Cai đảm bảo không để học sinh nào phải bỏ thi vì mưa lũ

VOV.VN - Toàn bộ số học sinh ở xa đều đã được bố trí tập trung về gần các điểm thi, các thí sinh đều được bố trí nơi ăn nghỉ trong các trường nội trú.

Lào Cai đảm bảo không để học sinh nào phải bỏ thi vì mưa lũ

Lào Cai đảm bảo không để học sinh nào phải bỏ thi vì mưa lũ

VOV.VN - Toàn bộ số học sinh ở xa đều đã được bố trí tập trung về gần các điểm thi, các thí sinh đều được bố trí nơi ăn nghỉ trong các trường nội trú.

Xã vùng cao Yên Bái bị cô lập vì cầu treo đổ sập
Xã vùng cao Yên Bái bị cô lập vì cầu treo đổ sập

VOV.VN - Cầu treo Nậm Đông tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bị sập hoàn toàn khiến giao thông ra, vào xã bị gián đoạn.

Xã vùng cao Yên Bái bị cô lập vì cầu treo đổ sập

Xã vùng cao Yên Bái bị cô lập vì cầu treo đổ sập

VOV.VN - Cầu treo Nậm Đông tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bị sập hoàn toàn khiến giao thông ra, vào xã bị gián đoạn.