Mưa lũ làm 18 người chết và mất tích

Mưa lũ mấy ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 6 người chết, 3 người mất tích, 9 người bị thương

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, mưa lũ mấy ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 6 người chết, 3 người mất tích, 9 người bị thương; hơn 11.600 ha lúa hè thu bị ngập và hư hại, hơn 9.500 hécta mía, sắn và hoa màu khác bị hư hại, ảnh hưởng sản lượng. Nhiều tuyến giao thông nông thôn sạt lở. Cầu số 20 trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 vào xã Ayun và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị sập.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Đông Giang, Tây Giang, mưa lũ gây sạt lở làm ách tắc giao thông nhiều tuyến đường, riêng cầu Vũng Chè từ huyện Quế Sơn xuống Quốc lộ 1A bị cuốn trôi vẫn chưa khắc phục được, các phương tiện phải đi đường vòng sang Quốc lộ 14E.

Sáng nay (7/9), trời mưa nhẹ trở lại, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hoà dao động mứa báo động 1, riêng sông Bồ tại Thừa Thiên Huế và sông Ô Lâu tại Quảng Trị trên báo động 1. Nhiều nơi ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, bà con nông dân tranh thủ thu hoạch lúa hè thu. Hiện nhiều nơi nước vẫn còn ngập ở mức cao nên việc thu hoạch là rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên