Mưa lũ ở Sơn La, nhiều người dân không thể về quê dịp nghỉ Lễ

VOV.VN -Quốc lộ 37 từ Sơn La đi Yên Bái, Phú Thọ còn 93 điểm ách tắc, giao thông tê liệt. Việc ách tắc khiến nhiều người không thể về quê trong kỳ nghỉ lễ.

Thống kê đến sáng nay (1/9), tổng số điểm ách tắc giao thông trên các quốc lộ do tỉnh quản lý là 153 vị trí. Trên quốc lộ 6 từ Sơn La đi Hà Nội, đến ngày 31/8, tại các vị trí ách tắc, các phương tiện đã có thể lưu thông được 1 chiều. Tuy nhiên, Quốc lộ 37 từ Sơn La đi các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ vẫn còn 93 điểm ách tắc do sụt dương và sụt âm khiến tuyến giao thông tê liệt hoàn toàn. Việc ách tắc giao thông khiến nhiều người không thể về quê sum họp gia đình trong kỳ nghỉ lễ 2/9 như dự định.

Một vị trí sạt lở taluy dương trên QL 37, địa phận huyện Bắc Yên.

“Tôi cũng được nghỉ và có kế hoạch về sum họp với gia đình nhân dịp Tết độc lập. Nhưng mưa lũ gây sạt lở, tắc đường mấy ngày nay nên không thể về quê được. Mong ngành chức năng sớm khắc phục và sớm thông xe để bà con đi lại được thuận tiện trong mỗi dịp nghỉ lễ, tết”- anh Tòng Văn Quân, (quê ở TP Yên Bái), hiện đang công tác tại tỉnh Sơn La cho biết.

Rất nhiều hành khách phải chực chờ giữa đường rất mệt mỏi.

Tại các tuyến đường tỉnh, theo thống kê, tổng số điểm còn ách tắc giao thông là 64 vị trí, chủ yếu cũng do sụt taluy dương và taluy âm. Riêng các tuyến đường huyện, liên xã bị ách tắc hiện nay vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Nỗ lực đảm bảo giao thông  trong đêm.

Tranh thủ trời tạnh ráo, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Tuy nhiên do địa hình đồi dốc, phức tập, nên công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.


Ông Đặng Lý Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý, sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La cho biết: “Trên tuyến hiện có hàng chục phương tiện máy xúc đang làm. Khó khăn bây giờ là nơi đổ thải; việc vận chuyển nhiên liệu và mất sóng điện thoại không liên lạc không được”.

Sáng nay (1/9), hầu khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Sơn La đã có thể lưu thông. Riêng quốc lộ 37 thì dự kiến 2 ngày nữa mới có thể thông đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Giao thông nhiều nơi tại Sơn La bị tê liệt hoàn toàn vì mưa lũ
Ảnh: Giao thông nhiều nơi tại Sơn La bị tê liệt hoàn toàn vì mưa lũ

VOV.VN - Với hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường nội tỉnh, hiện nay rất nhiều tuyến đường ở Sơn La đang bị tê liệt.

Ảnh: Giao thông nhiều nơi tại Sơn La bị tê liệt hoàn toàn vì mưa lũ

Ảnh: Giao thông nhiều nơi tại Sơn La bị tê liệt hoàn toàn vì mưa lũ

VOV.VN - Với hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường nội tỉnh, hiện nay rất nhiều tuyến đường ở Sơn La đang bị tê liệt.

Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng tại  các tỉnh Yên Bái, Sơn La
Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La

VOV.VN - Các tỉnh Yên Bái, Sơn La đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng tại  các tỉnh Yên Bái, Sơn La

Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La

VOV.VN - Các tỉnh Yên Bái, Sơn La đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Điện Biên thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng do mưa lũ
Điện Biên thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn trong hai ngày 30 và 31/8 khiến tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề, ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 35 tỷ đồng.

Điện Biên thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng do mưa lũ

Điện Biên thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn trong hai ngày 30 và 31/8 khiến tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề, ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 35 tỷ đồng.