Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sập nhiều nhà dân khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 9 người khác mất tích

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28/7, một căn nhà thuộc tổ 11B, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đã bị sập khiến một cháu bé 7 tuổi thiệt mạng. Tại tổ 44, khu 4 phường Cao Thắng cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất vùi lấp 3 nhà dân và cuốn trôi 9 người khác. 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Tính đến 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng mới tìm được 3 người, trong đó 2 người đã thiệt mạng, 1 người bị thương. 6 người khác hiện vẫn mất tích và đang được tích cực tìm kiếm. Khu 5 phường Hồng Hải, một người bị nước cuốn trôi hiện đang mất tích. Khu vực phường Bãi Cháy cũng đã xảy ra sập nhà làm 2 người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đang tích cực đào bới để ứng cứu. Còn 2 người mất tích khác chưa xác định được chính xác địa chỉ.  Nếu tính trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này đã có 8 người chết, nhiều người mất tích.

Ngoài ra, thành phố Hạ Long cũng xảy ra hàng chục vụ sạt lở nhà dân và các kè, tường bao, hàng trăm hộ dân vẫn ngập úng từ hôm qua do nước chưa rút kịp.

Mưa lớn cũng khiến các điểm ngập lụt trên Quốc lộ 18 bị ngập, giao thông tiếp tục bị chia cắt. Trên tuyến quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Hạ Long xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, các phương tiện chết máy, lưu thông khó khăn.

Thống kê nhanh sáng 28/7 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ninh cho biết, các khu vực Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí bị ngập lụt cục bộ nhiều nơi, gần 3000 nhà dân bị ngập, nhiều hộ dân bị ngập sâu từ 0,5-1m. Hơn 100 ha hoa màu, hơn 20 ha nuôi trồng thủy sản và 880 lồng bè thủy sản bị ảnh hưởng. Các công trình hồ đập lớn của Quảng Ninh đều hiện đang có mức nước ở ngưỡng cho phép, đảm bảo an toàn do được xả lũ từ ngày 26/7.

Thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính vào khoảng 200 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có khả năng sạt lở cao.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tất cả các địa phương, sở, ban, ngành dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, tập trung lực lượng ứng cứu, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Thành phố Hạ Long cũng tạm hoãn Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố trong ngày hôm nay.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình mưa lũ trên địa bàn vẫn đang có những diễn biến khó lường. Các lực lượng công an, quân đội vẫn thường xuyên ứng trực và xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra./.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu dân cư.
Quân đoàn 3 điều xe lội nước ứng cứu người dân tại các điểm ngập.
Giao thông trên tuyến quốc lộ 18 bị tê liệt.
Nhiều tuyến đường trên thành phố Hạ Long bị ngập nặng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt