Mỹ tài trợ dự án kiểm soát bệnh dịch

Mục đích dự án giúp nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về y tế, an ninh lương thực và sinh kế trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm.  

Ngày 17/9, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã công bố khoản tài trợ bổ sung của Chính phủ Mỹ cho các hoạt động kiểm soát bệnh dịch tại Việt Nam thông qua một dự án trị giá 450.000 USD. Dự án được thiết kế nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức dân sự trong phòng chống cúm A/H1N1 và một số nguy cơ bệnh tật khác.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó đại dịch cúm, tổ chức tập huấn cho các tổ chức dân sự đang hoạt động phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên