Năm 2016 sẽ hoàn thiện Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

VOV.VN-Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi); đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Ngày 31/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo công tác năm 2015 cho thấy, năm 2015 nhiều chính sách mới đã được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhằm xác định mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn ngành trong thời gian tới, trong đó có nhiều đề án như: Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí (sửa đổi), Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025... 

Các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung vào việc sắp xếp, tháo gỡ khó khăn, trong đó có việc bàn giao nguyên trạng Đài truyền hình kĩ thuật số VTC trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong lĩnh vực viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo triển khai Đề án cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao, hoàn thành xây dựng chuyển đổi mã vùng, triển khai công nghệ 3G trên băng tần 900MHz, triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ 4G. Bộ cũng hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài nguyên Internet, thanh lọc và thu hồi gần 200.000 tên miền tiếng Việt đã đăng kí nhiều năm nhưng chưa đưa vào sử dụng, tập trung triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin bên cạnh tham mưu chính sách mới, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung chỉ đạo cho các Sở, ngành, địa phương đưa chính sách vào đời sống.

“Chúng ta đã nói rất nhiều năm về Chính phủ điện tử thì bây giờ chúng ta hướng theo quốc tế. Nhóm tiêu chí quan trọng và thiết thực nhất chính là đo dịch vụ công trực tuyến. Bấy lâu nay chúng ta quen là tự làm, xin tiền ngân sách đầu tư, lập dự án đầu tư trong đó có mua phần cứng, phần mềm nhưng có một điều ai cũng thấy: ngân sách thì khó khăn. Căn cứ vào dịch vụ công ấy để ra đầu bài cho doanh nghiệp và Nhà nước không phải bỏ tiền đầu tư ban đầu nữa. Doanh nghiệp vào cho thuê dịch vụ đó”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trong năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi); đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử sai phạm; Triển khai công nghệ di động 4G trong thời gian sớm nhất.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TP HCM
Giám sát thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TP HCM

VOV.VN -Đề xuất phải ban hành một quy chế ủy quyền cho Sở Thông tin truyền thông các địa phương xử lý những vi phạm của “báo lá cải”

Giám sát thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TP HCM

Giám sát thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TP HCM

VOV.VN -Đề xuất phải ban hành một quy chế ủy quyền cho Sở Thông tin truyền thông các địa phương xử lý những vi phạm của “báo lá cải”

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT
Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016.

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

Phát động Giải báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT

VOV.VN -Chiều 9/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ khi Luật Báo chí có hiệu lực báo chí đã phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, Luật Báo chí cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ khi Luật Báo chí có hiệu lực báo chí đã phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, Luật Báo chí cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc
Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VOV.VN -Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội theo đúng mục tiêu đề ra.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VOV.VN -Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội theo đúng mục tiêu đề ra.

Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dân
Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dân

VOV.VN -Trong năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dân

Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dân

VOV.VN -Trong năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Mạng xã hội đang thách thức báo chí
Mạng xã hội đang thách thức báo chí

VOV.VN - Nhiều tờ báo bỏ qua khâu thẩm định để đăng tải ngay thông tin từ mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

Mạng xã hội đang thách thức báo chí

Mạng xã hội đang thách thức báo chí

VOV.VN - Nhiều tờ báo bỏ qua khâu thẩm định để đăng tải ngay thông tin từ mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

Khai trương Trung tâm báo chí kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Khai trương Trung tâm báo chí kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.Vn- Chiều 31/8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Khai trương Trung tâm báo chí kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Khai trương Trung tâm báo chí kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.Vn- Chiều 31/8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 16 Đảng bộ TP Hà Nội
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 16 Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Trung tâm báo chí có phòng làm việc với 200 chỗ ngồi, là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 16 Đảng bộ TP Hà Nội

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 16 Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Trung tâm báo chí có phòng làm việc với 200 chỗ ngồi, là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin.