Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội phụ nữ

VOV.VN -Trong năm 2013, các cấp hội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Sáng nay (7/1), Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI đã tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, các cấp hội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Công tác chỉ đạo có lựa chọn, ưu tiên những nhiệm vụ đặc biệt của địa phương, tập trung vào những khâu yếu cần đổi mới, giảm bớt tính hình thức và hành chính hóa, sâu sát hơn với cơ sở. Các cấp hội đã phát động các đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; ban hành các nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo. Công tác dạy nghề, tạo việc làm được các cấp Hội quan tâm...

Những kết quả nêu trên đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, cũng như các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam định kỳ 3 tháng gửi báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của phụ nữ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Mặt trận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền cùng cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hội Phụ nữ 2 nước Việt Nam-Campuchia
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hội Phụ nữ 2 nước Việt Nam-Campuchia

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hội Phụ nữ 2 nước, sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, xóa đói giảm nghèo.  

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hội Phụ nữ 2 nước Việt Nam-Campuchia

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hội Phụ nữ 2 nước Việt Nam-Campuchia

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hội Phụ nữ 2 nước, sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, xóa đói giảm nghèo.  

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình
Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Tình trạng bạo lực đang xảy ra với nhiều các hình thức phức tạp, trong số đó hành vi “chồng mắng chửi, đánh đập vợ” là phổ biến nhất.  

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Tình trạng bạo lực đang xảy ra với nhiều các hình thức phức tạp, trong số đó hành vi “chồng mắng chửi, đánh đập vợ” là phổ biến nhất.  

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”
Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

(VOV) -Giải thưởng đã tạo động lực cho các cấp Hội phụ nữ, tạo nên một không khí thi đua.

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

(VOV) -Giải thưởng đã tạo động lực cho các cấp Hội phụ nữ, tạo nên một không khí thi đua.

Hội Phụ nữ Quảng Ngãi giúp người bệnh viêm da dày sừng
Hội Phụ nữ Quảng Ngãi giúp người bệnh viêm da dày sừng

(VOV) -Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã vận động phụ nữ trong tỉnh góp tiền ủng hộ các bệnh nhân mắc bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Hội Phụ nữ Quảng Ngãi giúp người bệnh viêm da dày sừng

Hội Phụ nữ Quảng Ngãi giúp người bệnh viêm da dày sừng

(VOV) -Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã vận động phụ nữ trong tỉnh góp tiền ủng hộ các bệnh nhân mắc bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Các cấp Hội Phụ nữ làm tốt công tác an sinh xã hội
Các cấp Hội Phụ nữ làm tốt công tác an sinh xã hội

Hoạt động tích cực nhất là việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại 62 huyện nghèo trong cả nước.

Các cấp Hội Phụ nữ làm tốt công tác an sinh xã hội

Các cấp Hội Phụ nữ làm tốt công tác an sinh xã hội

Hoạt động tích cực nhất là việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại 62 huyện nghèo trong cả nước.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.