Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“

VOV.VN - Sáng 5/7, các tuyến phố của Hà Nội vắng bóng người, hàng quán thưa thớt. Một số điểm tham quan, du lịch cũng vắng khách vì nắng nóng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tại khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Trên mặt đường bê tông, nhiệt độ có thể lên tới 60 độ C. Sáng 5/7, trên các tuyến đường cùa Hà Nội thưa thớt người qua lại.
Những tuyến đường không một bóng người như thế này thường chỉ có thể nhìn thấy trong những ngày lễ tết.
Khu vực xung quanh Hồ Gươm vốn đông người dân và khách du lịch qua lại cũng vắng vẻ. Một số hàng quán bán nước vỉa hè cũng không dọn hàng vì nắng nóng.
Ngã tư Điện Biên Phủ - Chu Văn An vắng hoe, không một bóng người qua lại.

Những khu vực vốn tập trung đông khách du lịch như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không một bóng người do thời tiết quá nóng. 
Phố Nhà Thờ - nơi tụ họp của nhiều bạn trẻ cũng "vắng như chùa Bà Đanh".
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, thời tiết nắng nóng, nền nhiệt cao khiến nhiều điểm tham quan thường ngày đông đúc trở nên vắng vẻ lạ thường. Trong ảnh: Công viên nước Hồ Tây vắng vẻ, yên ắng đến bất ngờ.
Vào thời điểm từ 11h đến 14h, nhiều con đường tại Hà Nội gần như không một bóng người.
Ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Trên mặt đường bê tông, nhiệt độ có thể lên tới 60 độ C. 
Ngay cả trên vỉa hè qua những bóng râm cây cũng rất hiếm người qua lại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?
Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Nắng nóng 40 độ tại Hà Nội khiến bệnh nhân thêm ốm, người nhà mệt lả
Nắng nóng 40 độ tại Hà Nội khiến bệnh nhân thêm ốm, người nhà mệt lả

VOV.VN - Thời tiết oi nóng khắc nghiệt thời gian qua tại Hà Nội khiến nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân.

Nắng nóng 40 độ tại Hà Nội khiến bệnh nhân thêm ốm, người nhà mệt lả

Nắng nóng 40 độ tại Hà Nội khiến bệnh nhân thêm ốm, người nhà mệt lả

VOV.VN - Thời tiết oi nóng khắc nghiệt thời gian qua tại Hà Nội khiến nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân.