Ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 84 vụ với 156 tàu và 1.232 ngư dân bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý vì khai thác hải sản trái phép.
 

Sáng 24/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai việc ngăn chặn và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ ngành liên quan và 9 tỉnh, thành phố trong cả nước có nhiều tàu cá hoạt động đánh bắt trên biển.

Hội nghị triển khai việc ngăn chặn và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài ngày càng nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 84 vụ với 156 tàu và 1.232 ngư dân bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý. Các địa phương có tàu cá, ngư dân bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý chủ yếu ở các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Định, Cà Mau, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bến Tre.

Ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc ngăn chặn và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Triển khai thực hiện Công điện này, các địa phương có tàu cá vi phạm  khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp ngư dân hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đề nghị phải tăng cường tập huấn cho ngư dân về luật pháp. Bên cạnh đó là tăng cường trách nhiệm của những người đứng đầu chính quyền các cấp.

Đối với chủ tàu cũng như những nậu, vựa liên quan đến khai thác hải sản phải được lập danh sách, yêu cầu chủ tàu phải đi đào tạo và ký cam kết. Giám sát việc khai thác của bà con từ việc xuất bến đến khi khai thác về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến hải sản chết bất thường ở Kiên Giang
Nguyên nhân khiến hải sản chết bất thường ở Kiên Giang

VOV.VN - Nguyên nhân hải sản chết bất thường ở Kiên Giang có thể do tảo biển “nở hoa”...

Nguyên nhân khiến hải sản chết bất thường ở Kiên Giang

Nguyên nhân khiến hải sản chết bất thường ở Kiên Giang

VOV.VN - Nguyên nhân hải sản chết bất thường ở Kiên Giang có thể do tảo biển “nở hoa”...

Quảng Ninh: Phát hiện tàu cá tàng trữ xung điện để khai thác hải sản
Quảng Ninh: Phát hiện tàu cá tàng trữ xung điện để khai thác hải sản

VOV.VN - khi  bị bắt giữ, trên tàu có 01 kích điện tự chế, 01 ắc quy Đồng Nai 100 AH, 15m dây điện đôi, cùng đi trên phương tiện có 01 thuyền viên.

Quảng Ninh: Phát hiện tàu cá tàng trữ xung điện để khai thác hải sản

Quảng Ninh: Phát hiện tàu cá tàng trữ xung điện để khai thác hải sản

VOV.VN - khi  bị bắt giữ, trên tàu có 01 kích điện tự chế, 01 ắc quy Đồng Nai 100 AH, 15m dây điện đôi, cùng đi trên phương tiện có 01 thuyền viên.

Sau sự cố Formosa: Khai thác thủy hải sản hồi phục nhanh
Sau sự cố Formosa: Khai thác thủy hải sản hồi phục nhanh

VOV.VN -Sau hơn 1 năm khắc phục sự cố môi trường biển đã giúp hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch ở các tỉnh miền Trung hồi phục trở lại.

Sau sự cố Formosa: Khai thác thủy hải sản hồi phục nhanh

Sau sự cố Formosa: Khai thác thủy hải sản hồi phục nhanh

VOV.VN -Sau hơn 1 năm khắc phục sự cố môi trường biển đã giúp hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch ở các tỉnh miền Trung hồi phục trở lại.

Tiếp tục dừng khai thác hải sản vùng đáy ở 4 tỉnh miền Trung
Tiếp tục dừng khai thác hải sản vùng đáy ở 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN -Tổng cục Thủy sản duy trì lệnh cấm đến khi có công bố cuối cùng của Bộ Y tế về chất lượng hải sản tầng đáy trong phạm vi 20 hải lý gần bờ của 4 tỉnh.

Tiếp tục dừng khai thác hải sản vùng đáy ở 4 tỉnh miền Trung

Tiếp tục dừng khai thác hải sản vùng đáy ở 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN -Tổng cục Thủy sản duy trì lệnh cấm đến khi có công bố cuối cùng của Bộ Y tế về chất lượng hải sản tầng đáy trong phạm vi 20 hải lý gần bờ của 4 tỉnh.

Ảnh: Nhộn nhịp chợ hải sản với những “ông hàng cá” ở Hạ Long
Ảnh: Nhộn nhịp chợ hải sản với những “ông hàng cá” ở Hạ Long

VOV.VN - Nằm bên bờ Vịnh, phía sau chợ Hạ Long là một chợ hải sản sôi động với đủ các loại hình phục vụ cho người dân địa phương và khách du lịch. 

Ảnh: Nhộn nhịp chợ hải sản với những “ông hàng cá” ở Hạ Long

Ảnh: Nhộn nhịp chợ hải sản với những “ông hàng cá” ở Hạ Long

VOV.VN - Nằm bên bờ Vịnh, phía sau chợ Hạ Long là một chợ hải sản sôi động với đủ các loại hình phục vụ cho người dân địa phương và khách du lịch. 

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng
Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện tạp chất tăng trọng trong tôm sú bán ở chợ hải sản, đường Yên Khê 2, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện tạp chất tăng trọng trong tôm sú bán ở chợ hải sản, đường Yên Khê 2, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.