Ngày 30/7 là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 30/7 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ hàng năm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

Lực lượng biên phòng bắt giữ một đối tượng buôn người sang biên giới (Ảnh: An Kiên)

Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhân "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Được biết, ngày 30/7 được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” bắt đầu từ năm 2013. Hàng năm, ngày 30/7 được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người
Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người
Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.