Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

VOV.VN -Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cầu trước đó

Theo kế hoạch cầu vượt nút giao Đại Cồ Việt-Trần Khát Chân (ở vị trí trung tâm quận Hai Bà Trưng) sẽ thông xe vào ngày 30/8.  Cầu được hoàn thành sau 6 tháng thi công khẩn trương liên tục cả ngày và đêm.

Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cây cầu vượt thép được thi công đưa vào sử dụng trước đó. Trụ cầu bằng thép hình chữ H cách điệu. Mỗi dầm cầu dài 23 m, có dầm dài tới 45m, trọng lượng 45 tấn. Cầu vượt  Đại Cồ Việt-Trần Khát Chân hoàn thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9 góp phần giảm tải ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Công trình do Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 181 tỷ đồng.

Một số hình ảnh thi công công trình cầu vượt thép Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân:














Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên