Ngày 4/1: Khánh thành Cảng hàng không Cần Thơ

Cảng hàng không Cần Thơ có thể đón các loại máy bay Airbus 320, Airbus 321, Boing 737 đi vào khai thác thương mại.

Ngày mai (4/1), Cảng hàng không Cần Thơ tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động chuyến bay đầu tiên Hà Nội-Cần Thơ-Hà Nội. Sau 3 năm tiến hành nâng cấp, mở rộng, Cảng hàng không Cần Thơ đã khẳng định độ an toàn về kỹ thuật và tự tin đón các lọai máy bay Airbus 320, Airbus 321, Boing 737 đi vào khai thác thương mại.

Sân bay Cần Thơ có tổng diện tích 388 ha, trong đó có 38 ha dành khai thác hàng không dân dụng. Giai đoạn một của dự án đã hòan thành với việc nâng cấp mở rộng cải tạo đường hạ, cất cánh có tổng chiều dài 2.400 mét, rộng 45 mét, Nhà ga hành khách (nhà ga tạm) với diện tích 2400 m2 của sân bay cũng đưa vào sử dụng.

Có thể nói, sau 33 năm kể từ khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày hôm nay, Cảng hàng không Cần Thơ đã đánh dấu bước phát triển và mở ra những cơ hội mới cho các tỉnh ĐBSCL. Với sự thuận lợi này, trong thời gian tới, chắc chắn Cần Thơ cũng như các tỉnh trong vùng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên