Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư Nam Thăng Long 1

Bộ trưởng Trần Đại Quang hy vọng bà con trong khu dân cư sẽ tiếp tục củng cố tình đoàn kết...

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012), tối qua 18/11, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chia vui với bà con khu dân cư Nam Thăng Long 1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Vui mừng trước những thành tích khu dân cư Nam Thăng Long 1 đã đạt được, Bộ trưởng Trần Đại Quang hy vọng bà con trong khu dân cư sẽ tiếp tục duy trì, không ngừng củng cố tình đoàn kết, đổi mới, đưa phong trào mọi mặt của khu dân cư ngày càng khởi sắc; xây dựng cộng đồng dân cư ổn định và phát triển với những việc làm cụ thể. Chú trọng việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng các phong trào thi đua yêu nước.

Bộ trưởng tin tưởng và mong muốn bà con trong khu dân cư sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật Nhà nước, giữ gìn đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; chăm lo tốt các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, giúp đỡ nhau làm kinh tế để vươn lên trong cuộc sống; ổn định và nâng cao đời sống dân sinh, tương thân tương ái, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần làm cho phường, quận, Thủ đô thêm văn minh, giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên