“Mỹ dừng cấp thị thực cho công dân Nga là ‘trò lừa bịp xấu xa’”

VOV.VN - Một quan chức Nga cho rằng, Mỹ sẽ không thể đạt được mục đích khi đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thị thực không định cư cho công dân Nga.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga Franz Klintsevich đã gọi quyết định của Mỹ đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thị thực không định cư cho công dân Nga từ ngày 23/8 là một thủ đoạn lừa bịp xấu xa nhằm gây sự bất mãn cho người Nga, đáp trả việc Moscow cắt giảm số lượng nhân viên Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga. Ảnh: Tass.

“Quyết định của Mỹ về việc đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thị thực không định cư cho công dân Nga là một thủ đoạn xấu xa, cách ứng xử như vậy chắc chắn không phù hợp với một cường quốc như Mỹ. Rõ ràng là họ (Mỹ) muốn tạo ra sự bất mãn trong một bộ phận người Nga, kích động họ phản đối động thái của Chính phủ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga”, Tass dẫn ời ông Klintsevich cho biết.

Theo Thượng nghị sĩ Klintsevich, Mỹ sẽ không thể đạt được mục đích bằng cách sử dụng những động thái tương tự.

“Mỹ sẽ không đạt được mục đích. Mọi người sẽ nhận ra rằng vấn đề ở đây chính là thái độ ăn miếng trả miếng của Mỹ. Mọi người cũng sẽ sẽ thấy việc đình chỉ các hoạt động xử lý thị thực không phải do nguyên nhân kỹ thuật thuần túy”, ông Klintsevich nhấn mạnh.

Nói như vậy nhưng ông Klintsevich cũng thừa nhận động thái này của Mỹ sẽ gây ra một số khó khăn. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để đối phó với họ”, ông Klintsevich khẳng định.

Trước đó, hôm qua (21/8), Sputnik đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Moscow sẽ đình chỉ việc xử lý thị thực không định cư tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp nước Nga từ ngày 23/8. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, hoạt động xử lý thị thực không định cư cho công dân Nga sẽ được khôi phục ở thủ đô Moscow từ ngày 1/9, song "sẽ bị đình chỉ vô thời hạn" tại lãnh sự quán Mỹ ở các thành phố khác của Nga. 

Đại sứ quán Mỹ cho biết tất cả các cuộc hẹn đã lên lịch sẽ bị hủy và những người xin thị thực sẽ được hướng dẫn cụ thể về việc lên lịch mới. Các công dân Nga đã nộp lệ phí thị thực trước khi Đại sứ quán Mỹ dừng hoạt động xử lý visa sẽ không được hoàn phí hay chuyển hồ sơ sang nước khác. 

Nga tháng trước yêu cầu Mỹ giảm 755 nhân viên ngoại giao, xuống còn 455 người, tương đương với số nhân viên ngoại giao của Nga ở Mỹ. Đây là động thái đáp trả việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga. Dự luật nhắm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của kinh tế Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga quyết định miễn thị thực cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông
Nga quyết định miễn thị thực cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông

VOV.VN - Nga cho phép công dân 18 nước, trong đó có Iran, nhập cảnh vào vùng Viễn Đông quốc gia này nhằm thúc đẩy du lịch ở khu vực này.

Nga quyết định miễn thị thực cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông

Nga quyết định miễn thị thực cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông

VOV.VN - Nga cho phép công dân 18 nước, trong đó có Iran, nhập cảnh vào vùng Viễn Đông quốc gia này nhằm thúc đẩy du lịch ở khu vực này.

Mỹ tạm ngừng cung cấp thị thực cho công dân Nga
Mỹ tạm ngừng cung cấp thị thực cho công dân Nga

VOV.VN -Quyết định này được đưa ra sau khi Nga yêu cầu cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao của Mỹ tại nước này.

Mỹ tạm ngừng cung cấp thị thực cho công dân Nga

Mỹ tạm ngừng cung cấp thị thực cho công dân Nga

VOV.VN -Quyết định này được đưa ra sau khi Nga yêu cầu cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao của Mỹ tại nước này.

Nga chỉ trích quyết định ngừng cấp thị thực của Mỹ
Nga chỉ trích quyết định ngừng cấp thị thực của Mỹ

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu có ai đó cho rằng Nga cũng áp đặt biện pháp đáp trả tương tự như hành động của Mỹ thì đó là điều "sai lầm". 

Nga chỉ trích quyết định ngừng cấp thị thực của Mỹ

Nga chỉ trích quyết định ngừng cấp thị thực của Mỹ

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu có ai đó cho rằng Nga cũng áp đặt biện pháp đáp trả tương tự như hành động của Mỹ thì đó là điều "sai lầm". 

Lo ngại về ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với quốc gia Hồi Giáo
Lo ngại về ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với quốc gia Hồi Giáo

VOV.VN - OIC lo ngại về quyết định của Tổng thống Donal Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Lo ngại về ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với quốc gia Hồi Giáo

Lo ngại về ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với quốc gia Hồi Giáo

VOV.VN - OIC lo ngại về quyết định của Tổng thống Donal Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh
Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2 cho biết sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2 cho biết sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ.