Nghi án nữ nhân viên Big C bị giết vứt xác xuống sông Hàn

Người dân phát hiện thi thể 1 cô gái trong đồng phục của nhân viên siêu thị Big C với nhiều vết chém trên người, bị trương phình nổi ở chân cầu Thuận Phước.

Chiều 17/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho hay vừa tiếp nhận từ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thi thể một cô gái với nhiều vết chém nghi do bị sát hại.

CMND và thẻ Big xu của nạn nhân

Trước đó vào trưa cùng ngày, 1 thuyền của ngư dân đang đánh cá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt nước đang tấp vào bờ.

Ngư dân này ngay lập tức báo cáo sự việc cho Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng đã cho tàu ca nô ra vớt thi thể lên bờ.

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng cho hay khi vớt lên bờ, thi thể đã bị trương phình. Tuy nhiên bằng mắt thường vẫn có thể quan sát được thi thể nạn nhân có nhiều vết chém tập trung ở chân phải, cánh tay phải và mặt phải.

Lực lượng biên phòng nghi ngờ nạn nhân bị sát hại nên ngay sau đó đã phối hợp bàn giao cho Công an quận Hải Châu.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo đồng phục của nhân viên siêu thị Big C. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân vẫn còn đeo thẻ của siêu thị Big C.

Trong ví nạn nhân có 1 thẻ xu của Big C và CMND mang tên Đỗ Thị Diễm (SN 1994, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân có 1 dấu vết riêng nhận dạng là nốt ruồi C 1,5cm sau cánh mũi phải.

Công an quận Hải Châu đang tiến hành điều tra vụ việc và nguyên nhân cái chết của chị Diễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên