Ngư dân Đà Nẵng mở biển săn lộc đầu năm

VOV.VN -Tại TP Đà Nẵng, những ngày đầu xuân mới, ngư dân bắt đầu mở biển. Những mẻ lưới đầu năm mang theo bao hy vọng về một năm cá, tôm đầy thuyền.

Từ sáng sớm Mùng 3 Tết Kỷ Hợi, không khí tại bãi thuyền Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khá nhộn nhịp.

Từng nhóm ngư dân hối hả kéo lưới lên bờ. Nhìn những con cá, tôm, cua biển mắc lưới, bà con rất phấn khởi.           

Không khí nhộn nhịp đầu năm tại các bãi biển ở Đà Nẵng.

“Đi chuyến biển đầu năm, Mồng 2 tốt ngày, anh em đi bủa lưới ngày kiếm được 4 đến 5 triệu đồng, chia ra người được 400.000- 500.000 đồng, có hồi từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng”, ngư dân Phan Thanh Tuấn, ở phường Mân Thái cho biết.

Những mẻ lưới đầu năm mở đầu năm mới của ngư dân.

Bà Phạm Thị Bốn, một người chuyên mua bán hải sản ở đây cho biết, mỗi chuyến biển đầu năm, nhóm ngư dân từ 8 đến 10 người đi lưới thúng hai buổi sáng và chiều. Mỗi buổi kéo được khoảng 4 mẻ lưới.

Theo bà Phạm Thị Bốn, cá vừa kéo lên bờ đã có người mua ngay, giá cao hơn ngày thường “Được cá thì bán được tiền hơn. Tết bán được tiền lắm. Giờ bán đắt tí nhưng họ mua ăn tươi hơn”.

Những con cá tươi ngon vừa kéo lên bờ đã có người mua.

Từ sáng sớm Mùng 3 Tết, dọc các bãi biển ở Đà Nẵng rất đông người dân và du khách thích đứng xem ngư dân kéo lưới và chờ mua những mớ hải sản tươi ngon.

Từ sáng sớm, các bãi biển Đà Nẵng nhộn nhịp cảnh ngư dân kép lưới.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, ở quận Hải Châu cho hay, năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân mới, ông cùng nhóm bạn đi tắm biển và chờ mua những con cá đầu tiên của ngư dân vừa kéo vào bờ

“Tôi qua đây nhìn thấy cảnh ngư dân kéo lưới rất vui, rất thích, lại mua được cá tươi ngon nữa, rất là vui”, ông Nam nói.

Rất đông người dân và du khách xem kéo lưới và chờ mua cá đầu năm.

Theo lão ngư Đinh Văn Thanh, ở làng chài Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tết này, trời yên, biển lặng, bà con ngư dân bắt đầu mở biển từ ngày Mồng 2 Tết: “Đầu năm mới, ngư dân mong muốn được mùa cá để đánh bắt đạt yêu cầu. Ngư dân cũng mong muốn trời chốn êm, thuận lợi để ngư dân làm ăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị kẻ gian đánh cắp
Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị kẻ gian đánh cắp

VOV.VN - Trong lúc neo đậu, tàu cá công suất hơn 400CV của ngư dân Nguyễn Tẩn đã bị kẻ gian đánh cắp và chạy vào vùng biển Quảng Ngãi. 

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị kẻ gian đánh cắp

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị kẻ gian đánh cắp

VOV.VN - Trong lúc neo đậu, tàu cá công suất hơn 400CV của ngư dân Nguyễn Tẩn đã bị kẻ gian đánh cắp và chạy vào vùng biển Quảng Ngãi. 

Ngư dân Đà Nẵng bất bình vì quà cấp sai đối tượng
Ngư dân Đà Nẵng bất bình vì quà cấp sai đối tượng

VOV.VN -Một số ngư dân ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ bất bình, vì cho rằng quà đồng hành với ngư dân đã bị cấp sai đối tượng.

Ngư dân Đà Nẵng bất bình vì quà cấp sai đối tượng

Ngư dân Đà Nẵng bất bình vì quà cấp sai đối tượng

VOV.VN -Một số ngư dân ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ bất bình, vì cho rằng quà đồng hành với ngư dân đã bị cấp sai đối tượng.

Ngư dân Đà Nẵng câu được cá, nghi là sủ vàng
Ngư dân Đà Nẵng câu được cá, nghi là sủ vàng

VOV.VN -Ngư dân Đà Nẵng câu được cá nặng khoảng 3,5 kg, nghi là cá sủ vàng. Khi đưa cá ra ngoài trời, nhất là dưới ánh nắng thì thân cá ánh lên màu vàng óng...

Ngư dân Đà Nẵng câu được cá, nghi là sủ vàng

Ngư dân Đà Nẵng câu được cá, nghi là sủ vàng

VOV.VN -Ngư dân Đà Nẵng câu được cá nặng khoảng 3,5 kg, nghi là cá sủ vàng. Khi đưa cá ra ngoài trời, nhất là dưới ánh nắng thì thân cá ánh lên màu vàng óng...

Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm
Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Con cá nặng gần 1kg. Khi đưa ra nắng, cá ánh lên màu vàng óng ánh từ đầu đến đuôi, hai bên thân có đường màu bạc chạy dọc, miệng cá màu đỏ tươi.

Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Con cá nặng gần 1kg. Khi đưa ra nắng, cá ánh lên màu vàng óng ánh từ đầu đến đuôi, hai bên thân có đường màu bạc chạy dọc, miệng cá màu đỏ tươi.