Người dàn dựng clip “lấy nước rửa chân pha trà đá” bị phạt 7,5 triệu

VOV.VN - Người dàn dựng clip đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi dàn dựng clip sau đó tung lên mạng xã hội để câu like khiến dư luận bức xúc.

Ngày 24/7, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã quyết định xử phạt người quay và đưa clip “lấy nước rửa chân pha trà cho khách” số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đưa lên mạng xã hội sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác.

Theo đó, người quay và tung clip lên mạng xã hội được xác định là A.Đ.A trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Người này đã thừa nhận dàn dựng, quay và tung clip lên mạng xã hội.

Trước đó, chiều ngày 12/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ cho chân vào xô nước rửa sau đó múc ra pha trà đá ở một quán ven đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Người phụ nữ cho chân vào xô nước để rửa chân trong clip của A.Đ.A dàn dựng. (Ảnh cắt từ clip).
Sau khi nhận được những bình luận trái chiều và sự lên án của nhiều người sử dụng mạng xã hội, chủ tiệm tóc đã xóa clip trên trang Facebook cá nhân.

Sáng 13/7, nhận được thông tin phản ánh, cán bộ phòng văn hóa thông tin quận Cầu Giấy cũng đã đến tìm hiểu vụ việc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là clip được dàn dựng. Cô gái trẻ thò chân vào xô nước cũng không phải chủ quán trà đá mà là nhân viên của một salon tóc gần đó. Người quay clip sau đó đưa lên mạng xã hội facebook là là A.Đ.A. làm việc tại salon tóc ngay cạnh quán trà đá./.

Clip: Người phụ nữ cho chân vào xô nước để rửa chân trong clip của A.Đ.A dàn dựng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ pha trà đá bằng nước rửa chân: Facebook không phải nơi để cợt nhả
Vụ pha trà đá bằng nước rửa chân: Facebook không phải nơi để cợt nhả

VOV.VN -Những trò cợt nhả hay vì mục đích gì đó lại ảnh hưởng đến bát cơm, manh áo, cuộc sống của người lương thiện thì cần phải xử lý nghiêm và sớm loại bỏ.

Vụ pha trà đá bằng nước rửa chân: Facebook không phải nơi để cợt nhả

Vụ pha trà đá bằng nước rửa chân: Facebook không phải nơi để cợt nhả

VOV.VN -Những trò cợt nhả hay vì mục đích gì đó lại ảnh hưởng đến bát cơm, manh áo, cuộc sống của người lương thiện thì cần phải xử lý nghiêm và sớm loại bỏ.

Triệu tập người phụ nữ tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài“
Triệu tập người phụ nữ tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài“

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập người tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài.

Triệu tập người phụ nữ tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài“

Triệu tập người phụ nữ tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài“

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập người tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài.