Giá cả hàng hóa Tết ở Đà Nẵng ổn định, sức mua giảm

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, giá cả các mặt hàng Tết không tăng nhưng sức mua giảm hơn mọi năm.

Tại chợ Cồn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, lượng hàng hóa, thực phẩm Tết về chợ mỗi ngày lên đến hàng trăm tấn. Các loại thực phẩm như bánh, mứt, hạt dưa… hút hàng. Hàng hóa không nhãn mác, hạn sử dụng vẫn bày bán tràn lan.

Bà Nguyễn Thị Hai ở quận Thanh Khê chỉ mua hàng ở những cửa hàng quen và chọn hàng hóa có gắn nhãn mác, thương hiệu rõ ràng chia sẻ: "Người mua chọn hàng có thương hiệu, chú trọng đến hàng chất lượng để mua. Tôi đi mua hàng, lúc nào cũng chọn những người bán hàng quen để mua".

Hàng hóa Tết tại các chợ Đà Nẵng phong phú nhưng sức mua giảm so với mọi năm
Theo tiểu thương ở các chợ tại thành phố Đà Nẵng, giá cả hàng hóa Tết năm nay không cao, nhưng sức mua giảm hơn mọi năm. Hạt dưa loại 1 giá 130.000 đồng/kg, mứt dừa có giá 90.000 đồng/kg, bò khô 400.000 đồng/kg…

Bà Nguyễn Thị Nga, tiểu thương Chợ Hàn cho biết: "Theo tôi quan sát, năm ngoái, lượng người mua tấp nập hơn, còn năm nay, thưa thớt, ít hơn năm ngoái. Chắc do kinh tế, mọi người làm không có nên sức mua cũng giảm".

Ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, từ nay đến sau Tết Mậu Tuất, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, niêm yết giá tại các chợ, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn.

"Trong thời gian kiểm tra, kiểm soát, chúng tôi đã xử lý nhiều vụ việc. Trong đó, có nhiều vụ xử phạt nghiêm khắc. Từ nay đến sau Tết, chúng tôi tiếp tục duy trì tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường để phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân" - ông Nguyễn Nho Hậu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết
Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

VOV.VN - Huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) là vựa quất lớn nhất miền Bắc, diện tích đất trồng quất toàn huyện là hơn 300 ha.

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

Vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc bắt đầu sôi động “bung hàng” Tết

VOV.VN - Huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) là vựa quất lớn nhất miền Bắc, diện tích đất trồng quất toàn huyện là hơn 300 ha.

Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động
Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã dùng xe lưu động đưa hàng hóa Tết về phục vụ người tiêu dùng các xã miền núi của huyện Hòa Vang.

Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động

Bán hàng Tết cho đồng bào miền núi bằng xe lưu động

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã dùng xe lưu động đưa hàng hóa Tết về phục vụ người tiêu dùng các xã miền núi của huyện Hòa Vang.

Các chợ đầu mối lớn chiếm tới 60% thị phần cung cấp hàng Tết tại TPHCM
Các chợ đầu mối lớn chiếm tới 60% thị phần cung cấp hàng Tết tại TPHCM

VOV.VN - Đến thời điểm này, các doanh nghiệp của thành phố đã sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng trị giá hơn 17.800 tỷ đồng

Các chợ đầu mối lớn chiếm tới 60% thị phần cung cấp hàng Tết tại TPHCM

Các chợ đầu mối lớn chiếm tới 60% thị phần cung cấp hàng Tết tại TPHCM

VOV.VN - Đến thời điểm này, các doanh nghiệp của thành phố đã sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng trị giá hơn 17.800 tỷ đồng

Nhà vườn trồng thanh long Bình Thuận đầu tư lứa hàng Tết
Nhà vườn trồng thanh long Bình Thuận đầu tư lứa hàng Tết

VOV.VN - Vào thời điểm này, các nhà vườn trồng thanh long ở Bình Thuận đang tập trung chăm sóc thanh long, chuẩn bị cho vụ hàng Tết Mậu Tuất 2018.

Nhà vườn trồng thanh long Bình Thuận đầu tư lứa hàng Tết

Nhà vườn trồng thanh long Bình Thuận đầu tư lứa hàng Tết

VOV.VN - Vào thời điểm này, các nhà vườn trồng thanh long ở Bình Thuận đang tập trung chăm sóc thanh long, chuẩn bị cho vụ hàng Tết Mậu Tuất 2018.