Điện Biên:

Người dân tháo dỡ các công trình, hạng mục vi phạm hành lang giao thông

VOV.VN - Chiến dịch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Điện Biên Phủ, người dân tự giác tháo dỡ các công trình, hạng mục vi phạm

Ngay từ đầu tháng 4/2017, các tổ công tác liên ngành đã tiến hành đo đạc, tổ chức ký cam kết cho hơn 2.200 hộ gia đình, tổ chức không vi phạm hành lang an toàn giao thông đô thị.
Với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý quyết liệt, đồng bộ trên các trục đường chính, như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái...
... và xác lập lại các vị trí người dân vi phạm cần tháo dỡ.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến thời điểm này đã có hơn 400 cá nhân, tổ chức thuộc các phường: Mường Thanh, Nam Thanh, Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tự giác chấp hành tháo dỡ các công trình, hạng mục, như: bệ, bục, bậc lên xuống, lối đi cho ô tô, xe máy từ lòng đường lên hè phố, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo…
Nhiều hộ đã tự phá dỡ vi phạm, mua vật liệu khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường.
Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ đầu tháng 4 – 31/4), tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện thực hiện. Giai đoạn 2 (từ đầu tháng 5 – 31/5), tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu, làm dứt điểm từng tuyến phố, từng khu vực. Giai đoạn 3 (từ tháng 6 – hết tháng 12/2017), duy trì trật tự lòng đường, hè phố sau khi đã thực hiện xử lý, giải tỏa.
Thời gian tới, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm đã hết thời gian thông báo mà không tự giác di dời, tháo dỡ, các tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, tạm giữ hàng hóa bày bán, vật liệu… do lấn chiếm hành lang, lòng đường để giải quyết theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè
Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Ảnh: Rác thải ngập đường sau chiến dịch đòi lại vỉa hè ở Hà Nội
Ảnh: Rác thải ngập đường sau chiến dịch đòi lại vỉa hè ở Hà Nội

VOV.VN - Sau 1 tháng Hà Nội triển khai chiến dịch "đòi lại vỉa hè", bộ mặt đường phố đã trở nên thông thoáng hơn, tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề rác thải...

Ảnh: Rác thải ngập đường sau chiến dịch đòi lại vỉa hè ở Hà Nội

Ảnh: Rác thải ngập đường sau chiến dịch đòi lại vỉa hè ở Hà Nội

VOV.VN - Sau 1 tháng Hà Nội triển khai chiến dịch "đòi lại vỉa hè", bộ mặt đường phố đã trở nên thông thoáng hơn, tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề rác thải...

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm
Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Thành phố Vinh giao nhiệm vụ “Chủ tịch và Trưởng Công an phường xã phải chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm”.

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Thành phố Vinh giao nhiệm vụ “Chủ tịch và Trưởng Công an phường xã phải chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm”.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.