Người dân TP HCM phấp phỏng với hạ tầng phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN -Người dân hết sức lo lắng nếu xảy ra cháy nổ vào giờ cao điểm thì khả năng cháy lan rộng là rất lớn.

Đến thời điểm này, Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy TP HCM đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuyển hóa được 14 trong số 17 khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Tuy không phải là địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ, song nhiều khu dân cư đang phải đối mặt với khả năng cháy lớn, cháy lan do hạ tầng giao thông, hạ tầng chữa cháy yếu kém.

Tối 26/10 mới đây đã xảy ra một vụ cháy lớn trong khu dân cư tại hẻm 1508, đường Lê Văn Lương thuộc tổ 2, ấp 2, đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Đơn vị chữa cháy Quận 7 nằm gần vụ cháy đã cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ.

 

Những cây cầu sắp xuống cấp đã gây cản trở trong việc tiếp cận hiện trường vụ cháy 

Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường chỉ còn vài trăm mét thì đoàn xe chữa cháy bị mắc kẹt ngay cầu Long Kiểng không thể tiếp cận được đám cháy. Trong khi đó, đơn vị chữa cháy Nhà Bè lại ở khá xa chưa đến kịp. Trước đó, người dân sống trong các khu dân cư dọc tuyến đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè đã liên tục kiến nghị chính quyền địa phương về tình trạng cũ kỹ, xuống cấp của một số cây cầu sắt ở đây. 

Giao thông ngày càng quá tải mà hạ tầng thì yếu kém, đặc biệt vào giờ cao điểm, khu vực này thường xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Do vậy, người dân hết sức lo lắng nếu xảy ra cháy nổ vào giờ cao điểm thì khả năng cháy lan là rất lớn.

Ông Bùi Văn Quang, chủ căn nhà bị cháy trong tối 26/10 bức xúc: “Nhà tôi báo cháy nhưng xe đi nhầm đường, cả một khu dân cư rộng lớn mà không có cầu trọng tải lớn để xe chữa cháy vào, cầu chỉ có tải được 1 tấn. Xe chữa cháy đến trễ hơn dự định, đã vậy, khi lấy nước chữa cháy thì không có trụ cứu hỏa. Tuyến đường này từ ngoài đường Nguyễn Hữu Thọ xuống đến cuối Nhà Bè chẳng thấy một trụ nước nào cả”.

Trước nỗi lo lắng của người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy, ông Dương Công Thứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cho biết: trên tuyến đường Lê Văn Lương hiện có 4 cây cầu sắt đã xuống cấp là Rạch Đĩa, Long Kiển, Rạch Tôm, Rạch Dơi nối liền và kéo dài từ Quận 7 đến tiếp giáp tỉnh Long An.

Địa phương cũng nhiều lần kiến nghị với chính quyền huyện Nhà Bè và Ủy ban nhân dân thành phố, song công tác nâng cấp, xây dựng cầu chưa thể tiến hành vì không có kinh phí.

Ông Dương Công Thứ nói: “Về việc phát triển khu dân cư ngày càng đông, ở góc độ chính quyền để đảm bảo an toàn cháy, nổ chúng tôi sẽ cho khảo sát và có kiến nghị các đơn vị chức năng có thẩm quyền về vấn đề này. Đồng thời tăng cường lắp thêm trụ nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề này”.

Nhiều khu dân cư khác ở các quận Bình Tân, Bình Thạnh, Quận 8… cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Trong đó, quận Bình Tân có 89 cơ sở nằm trong danh sách nguy cơ cháy nổ cao và gần 400 cơ sở có nguy hiểm khác về cháy nổ. Hầu hết các cơ sở này nằm trong hẻm sâu, xen cài trong khu cân cư nên việc tiếp cận khi có sự cố rất khó khăn.

Dù đã có 53 cơ sở vi phạm bị lập biên bản xử lý, nhưng nhiều trường hợp vi phạm nhiều lần, bị nhắc nhở vẫn cố tình không khắc phục. Ý thức an toàn về phòng cháy, chữa cháy của chủ cơ sở như vậy khiến hàng chục ngàn hộ dân xung quanh luôn sống trong tâm trạng lo sợ vì nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Trần Văn Tòng, người dân phường Tân Tạo A, quận Bình Tân kiến nghị: “Chúng tôi mong muốn được có thêm trụ chữa cháy vào sâu bên trong, vì hẻm này giờ đông dân cư lắm rồi. Hôm trước có lần xe vào chữa cháy không có đủ nước nên chữa cháy không được”.

Theo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM, trong 5 năm qua, thành phố xảy ra 2.445 vụ cháy, làm chết 47 người, thiệt hại về tài sản gần 380 tỷ đồng. Hiện Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuyển hóa thành công được 14/17 khu dân cư có nguy cơ cháy cao, đồng thời nâng cấp hạ tầng chữa cháy một số khu dân cư còn yếu kém. Tuy nhiên, việc nâng cấp về hạ tầng giao thông cần sự chủ động của chính quyền các địa phương để có sự đồng bộ với hạ tầng công tác phòng cháy, trên cơ sở đó, việc kéo giảm cháy nổ mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã và đang có những tham mưu cho lãnh đạo thành phố để có các chỉ đạo các sở ngành, quận huyện có liên quan để tạo thành tính đồng bộ trong việc chỉ đạo thực hiện các giả pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy”.

Trước những khó khăn bất cập về hạ tầng phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy, rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng có liên quan để công tác phòng chống cháy, nổ đạt hiệu quả cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt
Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

VOV.VN - Lửa cháy dữ dội tại khách sạn Kim Linh (TP.HCM) khiến nhiều khách mắc kẹt trong khói lửa.

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

VOV.VN - Lửa cháy dữ dội tại khách sạn Kim Linh (TP.HCM) khiến nhiều khách mắc kẹt trong khói lửa.

Cháy chợ ở Đắk Nông: Thiêu rụi nhiều gian hàng
Cháy chợ ở Đắk Nông: Thiêu rụi nhiều gian hàng

VOV.VN -Toàn bộ hàng hóa của 18 ki-ốt trong chợ Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bị thiêu rụi, thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Cháy chợ ở Đắk Nông: Thiêu rụi nhiều gian hàng

Cháy chợ ở Đắk Nông: Thiêu rụi nhiều gian hàng

VOV.VN -Toàn bộ hàng hóa của 18 ki-ốt trong chợ Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bị thiêu rụi, thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Cháy bệnh viện bệnh nhân tháo chạy tán loạn
Cháy bệnh viện bệnh nhân tháo chạy tán loạn

VOV.VN - Vụ cháy làm nhiều người hoảng loạn. Rất may vào thời điểm xảy ra cháy có ít bệnh nhân đến khám chữa bệnh nên không có thiệt hại về người.

Cháy bệnh viện bệnh nhân tháo chạy tán loạn

Cháy bệnh viện bệnh nhân tháo chạy tán loạn

VOV.VN - Vụ cháy làm nhiều người hoảng loạn. Rất may vào thời điểm xảy ra cháy có ít bệnh nhân đến khám chữa bệnh nên không có thiệt hại về người.

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định cháy đệm mút trong phòng ở tầng 5 của khách sạn.

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định cháy đệm mút trong phòng ở tầng 5 của khách sạn.

Cháy dãy ki-ốt, lực lượng chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân
Cháy dãy ki-ốt, lực lượng chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN -Vụ cháy tại đường Bến Bình Đông, quận 8, từ 13h30 nhưng đến 17h30 chiều nay vẫn chưa đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Cháy dãy ki-ốt, lực lượng chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân

Cháy dãy ki-ốt, lực lượng chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN -Vụ cháy tại đường Bến Bình Đông, quận 8, từ 13h30 nhưng đến 17h30 chiều nay vẫn chưa đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trong bãi xe
Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trong bãi xe

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ trong thùng container khiến nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, hư hỏng...

Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trong bãi xe

Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trong bãi xe

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ trong thùng container khiến nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, hư hỏng...

TP HCM: Cháy xưởng may, thiệt hại hàng tỷ đồng
TP HCM: Cháy xưởng may, thiệt hại hàng tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập, nhiều thiết bị máy móc, nguyên vật liệu bị thiêu trụi khiến thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

TP HCM: Cháy xưởng may, thiệt hại hàng tỷ đồng

TP HCM: Cháy xưởng may, thiệt hại hàng tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập, nhiều thiết bị máy móc, nguyên vật liệu bị thiêu trụi khiến thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Cháy chợ Hòa Hưng, gần 7 sạp hàng bị thiêu rụi
Cháy chợ Hòa Hưng, gần 7 sạp hàng bị thiêu rụi

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ nhanh chóng bẻ khóa cửa sạp và dùng hơn 10 bình chữa để đập lửa nhưng bất thành

Cháy chợ Hòa Hưng, gần 7 sạp hàng bị thiêu rụi

Cháy chợ Hòa Hưng, gần 7 sạp hàng bị thiêu rụi

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ nhanh chóng bẻ khóa cửa sạp và dùng hơn 10 bình chữa để đập lửa nhưng bất thành

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi
Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Vụ cháy làm cơ sở kinh doanh của Công ty Thuận Phát bị cháy rụi; 3 chiếc ô tô tải chở hàng cũng bị thiêu cháy.

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Vụ cháy làm cơ sở kinh doanh của Công ty Thuận Phát bị cháy rụi; 3 chiếc ô tô tải chở hàng cũng bị thiêu cháy.

Cháy xưởng sản xuất đồ gỗ Khu công nghiệp Quang Minh
Cháy xưởng sản xuất đồ gỗ Khu công nghiệp Quang Minh

VOV.VN - Nhiều tài sản và vật dụng trong xưởng bị cháy và hư hỏng.

Cháy xưởng sản xuất đồ gỗ Khu công nghiệp Quang Minh

Cháy xưởng sản xuất đồ gỗ Khu công nghiệp Quang Minh

VOV.VN - Nhiều tài sản và vật dụng trong xưởng bị cháy và hư hỏng.