“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để dân chết do mưa lũ“

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp với các ban ngành về khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại cuộc họp chiều 29/7, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn trong 3 ngày vừa qua, tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Hoành Bồ, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô đã xảy ra những thương vong, mất mát thương tâm về người.
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định không để dân bị đói rét trong mưa lũ

Cụ thể, trên 3.700 hộ dân, nhiều trường học, bệnh xá bị ngập lụt, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản của người dân; hạ tầng kinh tế, giao thông bị tổn thất nặng nề, giao thông ách tắc, tê liệt nhiều giờ; nhiều khu vực người dân bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Ước thiệt hại lên tới trên 1.500 tỷ đồng.

Nhiều gia đình trong cảnh màn trời, chiếu đất, thiếu lương ăn, nước uống, thiếu các vật dụng hàng ngày, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn; phải đối mặt với ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh và tiềm ẩn những bất ổn mới trong tình trạng thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Đặng Huy Hậu, cho biết: “Toàn bộ khu vực Cẩm Phả và Hạ Long gần như tê liệt về giao thông. Các phường như Cao Thắng, Hồng Hà, Hồng Hải, Cao Xanh, Hà Khánh, Yết Kiêu.. của TP Hạ Long, phường Quang Hanh của Cẩm Phả, đảo Bản Sen của huyện Vân Đồn bị ngập và chia cắt hoàn toàn. Gần đây nhất có một thôn của Xã Dương Huy, Cẩm Phả cũng bị chia cắt. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt diện rộng. Hàng loạt khu vực bị cô lập, ngập sâu và có nhiều khu vực ngập 1,5 – 2 m thậm chí có nơi ngập hơn 2 m”.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương chịu ảnh hưởng và thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, ông Đỗ Phương Thuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ninh, khẳng định các địa phương rất chủ động trong công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại. 

Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian tới, ông Đỗ Phương Thuấn đề nghị các lực lượng của Bộ Quốc Phòng, Quân khu 3 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tiếp tục ứng trực và bảo đảm di dời dân và cùng phối hợp với lãnh đạo các địa phương sớm cảnh báo. Tới đây, đơn vị cũng đề nghị lãnh đạo địa phương, tập đoàn than và các công ty than phải cho kiểm tra lại và có biện pháp khắc phục.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Nếu địa phương nào khi trời còn mưa như thế này mà để người dân chết do những hiện tượng đã để xảy ra như sạt, lở địa phương đó, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Đề nghị các địa phương phải đảm bảo cho cuộc sống người dân ngay, những nơi mà người dân phải sơ tán chưa về được đảm bảo dân không bị đói, khát. Không để xảy ra dịch bệnh, nhất là những nơi ngập lụt, sập nhà”.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh đã trích ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng để hỗ trợ 3 địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, hỗ trợ các trường hợp bị chết do ảnh hưởng của mưa lũ theo mức 6 triệu đồng/người chết; hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng và hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương; yêu cầu các địa phương, các ngành, đơn vị  kiểm tra thực tế, thống kê chi tiết các thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập chứa xỉ than

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích
Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ vỡ đập Mông Dương
Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ vỡ đập Mông Dương

VOV.VN - Sau mưa lũ, đập chắn 790 có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới gần 200 hộ dân dưới chân đập.

Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ vỡ đập Mông Dương

Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ vỡ đập Mông Dương

VOV.VN - Sau mưa lũ, đập chắn 790 có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới gần 200 hộ dân dưới chân đập.

Vì sao trận mưa lũ lớn lịch sử lại xuất hiện tại Quảng Ninh?
Vì sao trận mưa lũ lớn lịch sử lại xuất hiện tại Quảng Ninh?

VOV.VN - Những ngày qua tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện những trận mưa lớn lịch sử, gây lũ lụt nghiêm trọng làm 17 người chết, gây ngập lụt, ách tắc nhiều nơi.

Vì sao trận mưa lũ lớn lịch sử lại xuất hiện tại Quảng Ninh?

Vì sao trận mưa lũ lớn lịch sử lại xuất hiện tại Quảng Ninh?

VOV.VN - Những ngày qua tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện những trận mưa lớn lịch sử, gây lũ lụt nghiêm trọng làm 17 người chết, gây ngập lụt, ách tắc nhiều nơi.

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông
Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Ninh đã khiến các tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 18C, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến cầu, đường địa phương sạt lở, ùn tắc.

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Ninh đã khiến các tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 18C, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến cầu, đường địa phương sạt lở, ùn tắc.