Người nhà tố bác sĩ thiếu trách nhiệm khiến bệnh nhân tử vong

VOV.VN - Người nhà đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi vì cho rằng bệnh nhân chết là do bác sĩ thiếu trách nhiệm.

Trong những ngày qua, người dân huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ồn ào quanh sự việc một bệnh nhân bị sốt, đau đầu tới Trung tâm y tế huyện điều trị, được 8 ngày  tử vong.

Người thân của bệnh nhân xấu số đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi, cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bác sĩ thiếu trách nhiệm.

Sự việc đã trôi qua gần 45 ngày nhưng Sở Y tế Kon Tum vẫn chưa trực tiếp xuống kiểm tra tại cơ sở.

Nơi bệnh nhân A Thiết tử vong

Theo trình bày của chị Y Nạc (nhà ở thôn 1, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum), sáng 24/11/2017, chị đưa chồng là A Thiết (35 tuổi) đến cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện khám bệnh vì tối hôm trước thấy người lạnh và đau đầu. Sau khi xét nghiệm bác sĩ thông báo anh A Thiết bị sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị.

4 ngày sau thấy bệnh tình của chồng không thuyên giảm, chị Y Nạc xin bác sĩ cho chuyển viện nhưng không được chấp nhận.

Tiếp tục điều trị thêm được 4 ngày, đến khoảng 17h ngày 1/12/2017 anh A Thiết tử vong.

Chị Y Nạc cho biết, trong 8 ngày điều trị tại Trung tâm y tế huyện, có tới 3 lần bác sĩ chẩn đoán chồng chị bị 3 loại bệnh khác nhau.

“Lúc đầu họ khám nói chồng tôi bị sốt xuất huyết. Đến ngày thứ 4, họ lại nói chồng bị sốt rét. Đến ngày chồng tôi mất, họ lại chẩn đoán là bị sốt siêu vi. Cuối cùng tôi không biết chồng tôi chết vì bệnh gì?”, chị Y Nạc cho hay.

Ông Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đến nay, Sở đã nhận được 3 bản báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về trường hợp tử vong của bệnh nhân A Thiết. Theo các báo cáo đó, trung tâm hầu như chỉ nhận sai về quá trình giao tiếp.

Ông Ái nói: “Chúng tôi chủ yếu đánh giá quá trình chẩn đoán, quá trình theo dõi. Việc chẩn đoán và điều trị, chúng tôi làm đúng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai cũng nhận thấy rằng, họ cũng có trách nhiệm liên quan đến vấn đề giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chưa được tốt. Ngoài ra, do bệnh diễn biến quá nhanh, quá đột ngột nên anh em không kịp trở tay”.

Trong khi nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh A Thiết còn chưa có câu trả lời, người nhà bệnh nhân xấu số cũng như người dân huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum lại tiếp tục có thêm nhiều câu hỏi, như: 8 ngày điều trị rồi tử vong có được cho là diễn biến quá nhanh và đột ngột?.

Bệnh nhân A Thiết đã tử vong được gần 1 tháng rưỡi, vậy tại sao kế hoạch của Sở là phải sang tuần sau, mới lập đoàn công tác xuống xác định nguyên nhân?

Cứu người như cứu hỏa, nhưng cách làm việc của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai và Sở Y tế Kon Tum, đều không cho thấy được sự khẩn trương!./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết
Hà Nội còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết

VOV.VN -Hiện Hà Nội vẫn còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, chiếm gần 10% tổng số ổ dịch đã được khống chế.

Hà Nội còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết

VOV.VN -Hiện Hà Nội vẫn còn hơn 270 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, chiếm gần 10% tổng số ổ dịch đã được khống chế.

Trọng Tấn sốt xuất huyết vẫn mải mê tập luyện cho liveshow với Anh Thơ
Trọng Tấn sốt xuất huyết vẫn mải mê tập luyện cho liveshow với Anh Thơ

VOV.VN - Cặp đôi Trọng Tấn - Anh Thơ đã có buổi  tập luyện cùng dàn nhạc và nhạc sĩ Thanh Phương để chuẩn bị cho liveshow "Tình ta biển bạc đồng xanh 2".

Trọng Tấn sốt xuất huyết vẫn mải mê tập luyện cho liveshow với Anh Thơ

Trọng Tấn sốt xuất huyết vẫn mải mê tập luyện cho liveshow với Anh Thơ

VOV.VN - Cặp đôi Trọng Tấn - Anh Thơ đã có buổi  tập luyện cùng dàn nhạc và nhạc sĩ Thanh Phương để chuẩn bị cho liveshow "Tình ta biển bạc đồng xanh 2".

Bị sốt xuất huyết, một bé trai 5 tuổi tử vong bất thường
Bị sốt xuất huyết, một bé trai 5 tuổi tử vong bất thường

VOV.VN-Sau 4 ngày điều trị, bệnh tình bé trai không giảm mà càng nặng thêm. Tiến hành xét nghiệm máu, xác định cháu bị sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo.

Bị sốt xuất huyết, một bé trai 5 tuổi tử vong bất thường

Bị sốt xuất huyết, một bé trai 5 tuổi tử vong bất thường

VOV.VN-Sau 4 ngày điều trị, bệnh tình bé trai không giảm mà càng nặng thêm. Tiến hành xét nghiệm máu, xác định cháu bị sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo.

Bộ trưởng Y tế lý giải việc dịch sốt xuất huyết kéo dài
Bộ trưởng Y tế lý giải việc dịch sốt xuất huyết kéo dài

VOV.VN - Mặc dù quá trình dập dịch của các cơ quan chức năng rất quyết liệt nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn kéo dài. 

Bộ trưởng Y tế lý giải việc dịch sốt xuất huyết kéo dài

Bộ trưởng Y tế lý giải việc dịch sốt xuất huyết kéo dài

VOV.VN - Mặc dù quá trình dập dịch của các cơ quan chức năng rất quyết liệt nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn kéo dài.