Người nước ngoài được tham gia cuộc thi viết về nghĩa cử hiến tạng

VOV.VN - Cuộc thi nhằm tìm ra những bài viết xúc động có thể tác động tới người đọc, khích lệ phong trào hiến tặng mô/tạng ở Việt Nam.

Sáng 22/8, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô/tạng “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, đồng thời lan tỏa nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, khi một người không may chết não hay mất đi nhưng vẫn có thể trao lại cơ hội sống cho nhiều người khác.

Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, GS.TS Trịnh Hồng Sơn hy vọng cuộc thi sẽ nhận được nhiều bài viết xúc động, giúp lan tỏa phong trào hiến mô/tạng.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, GS.TS Trịnh Hồng Sơn nhấn mạnh, cuộc thi nhằm tìm ra những bài viết về đề tài hiến ghép tạng có chất liệu xúc động, những câu chuyện tâm huyết có tác động lớn tới người đọc để khích lệ phong trào hiến tặng mô/tạng ở Việt Nam.

Đây cũng là dịp để không chỉ các nhà báo, các cán bộ nhân viên y tế mà tất cả người dân trên cả nước… tâm huyết với đề tài hiến ghép tạng có cơ hội viết lên câu chuyện của mình để lan tỏa hành động “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống”. Theo thể lệ cuộc thi, người Việt định cư ở nước ngoài; người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam cũng được tham gia, với những bài viết, hình ảnh minh họa (nếu có) về đề tài hiến ghép mô/tạng; cá các nhân điển hình, những câu chuyện cảm động có sự lan tỏa về việc hiến tặng mô/tạng; những hiểu biết về các quy định của Nhà nước, Luật hiến, lấy, ghép, mô/tạng…

GS.TS Trịnh Hồng Sơn cho biết, tại Việt Nam đã có khoảng 30.000 người đăng ký hiến mô tạng, tuy nhiên, so với dân số 90 triệu người thì con số này “chưa nghĩa lý gì”. Ông Trịnh Hồng Sơn cho rằng, lĩnh vực hiến mô tạng vẫn còn nhiều khó khăn vì những tập tục ăn sâu vào đời sống của người dân.

“Phong trào hiến mô/tạng Việt Nam đang phát triển, năm 2016 có 30-40 người đăng ký hiến và đến nay Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cùng với BV Chợ Rẫy (TP HCM) đã tiếp nhận 30.000 đăng ký hiến. Nhưng so với nhu cầu còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều người chết não được đưa đi chôn cất, trong khi số người cần mô tạng hiến vẫn đang phải chờ đợi từng ngày”, GS.TS Trịnh Hồng Sơn nói.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn tin tưởng và hy vọng các tác phẩm dự thi sẽ góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến mô/tạng để trao lại ánh sáng cho đôi mắt, trao lại sự sống cho những người bệnh khác. Đã có những hành trình ghép tạng xuyên Việt, chứa đựng trong đó là sự nhân văn của những con người, từ người hiến đến các y bác sĩ, các nhân viên sân bay, những người cảnh sát dẫn đường… để mô/tạng hiến đến được với người nhận.

Các tác phẩm và bài viết dự thi không quá 1.500 chữ. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có kèm ảnh và thơ, với ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt.

Mỗi tác giả/nhóm tác giải được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi khác và chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào./.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 25/8/2019 - 31/10/2019 (Các bài gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo đấu bưu điện nơi gửi).

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - Phòng 230, Nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Số 40, Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàng Kiếm Hà Nội. Hoặc qua email: gheptang@vncchot.com - ĐT: 024 3938 6693

Theo dõi mọi thông tin chi tiết, thể lệ và kết quả cuộc thi tại:

·        Website: http://vnhot.vn

·        Fanpage: http://www.facebook.com/trungtamdieuphoigheptangquocgia

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc trao lại ánh sáng cho 2 người
Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc trao lại ánh sáng cho 2 người

VOV.VN - Người hiến tặng giác mạc là một cựu chiến binh 83 tuổi ở Quảng Nam. Ông đã đồng ý với con cháu hiến giác mạc trong những ngày cuối của cuộc đời mình.  

Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc trao lại ánh sáng cho 2 người

Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc trao lại ánh sáng cho 2 người

VOV.VN - Người hiến tặng giác mạc là một cựu chiến binh 83 tuổi ở Quảng Nam. Ông đã đồng ý với con cháu hiến giác mạc trong những ngày cuối của cuộc đời mình.  

Hiến giác mạc và hành trình thắp sáng cửa sổ tâm hồn
Hiến giác mạc và hành trình thắp sáng cửa sổ tâm hồn

VOV.VN - Họ là những người góp phần thực hiện ước nguyện của người hiến giác mạc, để đem lại ánh sáng cho những người không may mắn. 

Hiến giác mạc và hành trình thắp sáng cửa sổ tâm hồn

Hiến giác mạc và hành trình thắp sáng cửa sổ tâm hồn

VOV.VN - Họ là những người góp phần thực hiện ước nguyện của người hiến giác mạc, để đem lại ánh sáng cho những người không may mắn. 

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm
Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

VOV.VN - Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Granger Smith đã hiến tạng cậu con trai út và nghẹn ngào chia sẻ “Ánh sáng rực rỡ của con mãi ở trong tim chúng tôi”.

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

VOV.VN - Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Granger Smith đã hiến tạng cậu con trai út và nghẹn ngào chia sẻ “Ánh sáng rực rỡ của con mãi ở trong tim chúng tôi”.