Người thương binh 30 năm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Ngày nào cũng có hàng chục bệnh nhân ngồi chờ đến lượt chữa bệnh và họ gọi ông trìu mến: thầy Hai Tâm

Phát huy phẩm chất "bộ đội cụ Hồ", nhiều cựu chiến binh, thương binh sau khi rời quân ngũ trở về địa phương không hề ngơi nghỉ mà vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động giúp ích cho đời. Người thương binh hạng 4/4 Võ Văn Tâm ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người như thế.

Thương binh Võ Văn Tâm khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Từ nhiều năm nay, căn nhà của ông Hai Tâm ở ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đã trở thành địa chỉ để người dân đến khám chữa bệnh. Với nhiều người nghèo, khi đau ốm bệnh tật, họ tìm đến ông, đặt hết niềm tin yêu vào ông. Nhiều người trong số họ đã được chữa khỏi bệnh.

Ít ai biết, hơn 30 năm trước, ông Hai Tâm là người lính tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trở về từ cuộc chiến với những mảnh đạn còn găm ở cơ thể và tỷ lệ thương tật 4/4, anh thương binh Võ Văn Tâm bắt đầu chữa bệnh giúp cho mọi người. Bắt đầu từ những chấn thương nho nhỏ rồi đến những chấn thương lớn hơn. Khu vườn trồng rau được trồng thêm nhiều cây thuốc nam để chữa bệnh cho người nghèo.

Tiếng đồn về khả năng chữa bệnh của người cựu chiến binh ngày càng được nhiều người biết đến. Bây giờ ngày nào cũng có hàng chục bệnh nhân ngồi chờ đến lượt chữa bệnh và họ gọi ông với tên trìu mến: thầy Hai Tâm. Cụ bà Âu Huệ Như, 80 tuổi bán vé số ở Hóc Môn bị té gãy tay phải được ông Tâm chữa miễn phí, kể: “Tôi bị tai nạn do người ta xô té, bị gẫy tay, lại còn bị người ta giật vé số, giật hết tiền. Người dân chỉ tôi vào nhờ thầy bó. Giờ không biết lấy gì tạ ơn cho thầy”.

Bệnh nhân Trần Hữu Nhân sau thời gian được thầy Hai Tâm chữa bệnh cho biết: “Tôi ở Phú Lâm quận 6. Bị đau cột sống hàng chục năm rồi, chữa nhiều nơi không bớt. Tôi nhờ thầy điều trị hai tháng, giờ đã thuyên giảm nhiều”.

Trước đây, mỗi ngày sau những giờ làm việc đồng áng, người thương binh này lại chong đèn bó thuốc chữa bệnh cho mọi người. Giờ đây, khi việc gia đình đã tạm ổn, ông dành hết thời gian cho việc chữa bệnh miễn phí cho những nông dân lam lũ, những người nghèo khó. Gẫy chân tay, té ngã trật xương khớp, đau lưng, đau cột sống hay viêm xoang, nhức mỏi là những bệnh mà ông Tâm chữa trị thành thạo nhất. Không những thế, nhiều bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cũng lần lượt bớt bệnh dưới đôi tay của người thương binh, cựu chiến binh này. Những người nghèo đến đây không những được chữa miễn phí mà còn được ông Tâm cho thêm tiền thuốc men, sinh hoạt.

56 tuổi, với những mảnh đạn găm trong người từ khi còn ở chiến trường, nhưng ngày nào ông Tâm cũng nhận bệnh và bắt đầu công việc có khi từ 4h sáng và kết thúc đến tận tối khuya.

Thương binh Võ Văn Tâm tâm sự: “Vừa làm nông nghiệp, làm rẫy, chăn nuôi bò lấy kinh phí làm từ thiện cho bà con. Trong quãng thời gian chiến tranh, tôi chết đi sống lại nên có nguyện vọng sau này làm từ thiện giúp đỡ bà con. Buổi sáng làm từ 6h đến 12h, đông quá thì kéo đến 14h. Buổi chiều bắt đầu từ 15h đến 20h, nếu còn bệnh nhân thì kéo đến 22h”.

Hàng xóm, bệnh nhân cũ tình nguyện phụ giúp ông Tâm chữa bệnh

Cảm kích trước việc làm của ông Tâm, những người hàng xóm và nhiều người từng là bệnh nhân của ông đã tự nguyện phụ giúp ông Tâm trong việc chữa bệnh. Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đánh giá cao công việc lặng lẽ của cựu chiến binh, thương binh Võ Văn Tâm: “Xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho anh Tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Có một số hộ nghèo, xã giới thiệu đến chỗ anh Tâm và được chữa khỏi bệnh. Anh Tâm trở về từ chiến trường đã giữ tốt hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ”.

Với việc làm đầy tình nghĩa của mình, cựu chiến binh, thương binh Võ Văn Tâm vừa được Ủy ban  Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương một trong 114 Tấm gương thầm lặng mà cao cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ
Ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ

VOV.VN - Mỗi năm, Nghĩa trang Liệt sỹ trong tỉnh Quảng Trị lại được khoác lên mình “chiếc áo” mới, khang trang hơn, làm ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ

Ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ

VOV.VN - Mỗi năm, Nghĩa trang Liệt sỹ trong tỉnh Quảng Trị lại được khoác lên mình “chiếc áo” mới, khang trang hơn, làm ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Tìm hài cốt liệt sĩ - niềm mong mỏi khôn nguôi của thân nhân
Tìm hài cốt liệt sĩ - niềm mong mỏi khôn nguôi của thân nhân

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã giúp hàng trăm gia đình tìm được người thân thông qua phương pháp giám định AND. 

Tìm hài cốt liệt sĩ - niềm mong mỏi khôn nguôi của thân nhân

Tìm hài cốt liệt sĩ - niềm mong mỏi khôn nguôi của thân nhân

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã giúp hàng trăm gia đình tìm được người thân thông qua phương pháp giám định AND. 

Bộ Trưởng Bộ Y tế thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đà Nẵng
Bộ Trưởng Bộ Y tế thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đà Nẵng

VOV.VN -Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liền, 91 tuổi (Đà Nẵng).

Bộ Trưởng Bộ Y tế thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đà Nẵng

Bộ Trưởng Bộ Y tế thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đà Nẵng

VOV.VN -Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liền, 91 tuổi (Đà Nẵng).

208 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
208 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đây là những bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

208 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

208 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đây là những bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bộ Y tế tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng
Bộ Y tế tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi tủ thuốc có đầy đủ các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu khi ngư dân hành nghề trên biển.

Bộ Y tế tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng

Bộ Y tế tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi tủ thuốc có đầy đủ các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu khi ngư dân hành nghề trên biển.

Quân đoàn 4 tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo
Quân đoàn 4 tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Hoạt động này giúp nâng cao chất lượng sống cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Quân đoàn 4 tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Quân đoàn 4 tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Hoạt động này giúp nâng cao chất lượng sống cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.