Nguy kịch vì uống 19 viên paracetamol liên tục để hạ sốt

VOV.VN - Một bệnh nhân nguy kịch vì bị ngộ độc, hôn mê gan nặng sau khi uống 19 viên paracetamol liên tục để hạ sốt.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch vì bị ngộ độc, hôn mê gan nặng sau khi uống 19 viên paracetamol liên tục để hạ sốt.

Bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là một nam giới 22 tuổi, ở tỉnh Sơn La nhập viện ngày 6/9 trong tình trạng gan bị tổn thương và viêm rất nặng. Trước đó, bệnh nhân đã uống 19 viên thuốc paracetamol loại 500 mg trong 2 ngày liên tiếp để hạ sốt.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc khẳng định, bệnh nhân này đã dùng thuốc quá liều nên bị ngộ độc; cộng thêm tiền sử bị viêm gan B nên tình trạng ngộ độc càng nặng hơn bệnh. Hiện bệnh nhân bị hôn mê gan, sốt cao, tiên lượng rất xấu.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, paracetamol là thuốc hạ sốt, giảm đau được dùng phổ biến và mua được một cách dễ dàng. Chỉ cần dùng trên 3g paracetamol trong 2 ngày liên tiếp đã dẫn đến nguy cơ viêm gan, dù đó là người khoẻ mạnh. Khi bị ngộ độc, người bệnh có biểu hiện: chán ăn, buồn nôn, vã mồ hôi, khó chịu, có thể đau hạ sườn phải.

Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong do suy gan, thận. Khi bị sốt cao, người bệnh không nên uống thuốc paracetamol quá liều. Mỗi ngày chỉ uống từ 2g paracetamol trở xuống và kết hợp chườm bằng khăn đã được vắt kiệt sau khi nhúng qua nước nóng; bên cạnh đó cần uống nhiều nước và nhập viện nếu không thấy đỡ sốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc
Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

VOV.VN - Một gia đình đã hái nấm mọc tự nhiên trong vườn, chia cho 3 gia đình hàng xóm. Sau khi ăn 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

Ăn nấm trong vườn nhà, 12 người bị ngộ độc

VOV.VN - Một gia đình đã hái nấm mọc tự nhiên trong vườn, chia cho 3 gia đình hàng xóm. Sau khi ăn 12 người đều có biểu hiện của ngộ độc

10 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn lẩu cá Hồng Nhím
10 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn lẩu cá Hồng Nhím

VOV.VN - Đến chiều nay (31/7), 10 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc khi ăn cá biển vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

10 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn lẩu cá Hồng Nhím

10 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn lẩu cá Hồng Nhím

VOV.VN - Đến chiều nay (31/7), 10 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc khi ăn cá biển vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc
Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong  ​
Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong ​

VOV.VN - 4 ngày qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, trong đó có cả nữ giới và 2 người đã tử vong

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong  ​

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong ​

VOV.VN - 4 ngày qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, trong đó có cả nữ giới và 2 người đã tử vong

Hơn 600 công nhân An Giang Samho ngộ độc thực phẩm đã xuất viện
Hơn 600 công nhân An Giang Samho ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

VOV.VN - 605 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH An Giang Samho, bị ngộ độc thức ăn đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện. 

Hơn 600 công nhân An Giang Samho ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

Hơn 600 công nhân An Giang Samho ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

VOV.VN - 605 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH An Giang Samho, bị ngộ độc thức ăn đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện. 

Hàng loạt công nhân Wondo Vina bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu
Hàng loạt công nhân Wondo Vina bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Sau bữa trưa ngày 26/7, hơn 100 công nhân CTy TNHH MTV Wondo Vina nhập viện với nhiều triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Hàng loạt công nhân Wondo Vina bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

Hàng loạt công nhân Wondo Vina bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Sau bữa trưa ngày 26/7, hơn 100 công nhân CTy TNHH MTV Wondo Vina nhập viện với nhiều triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện
Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)
Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 300 người khác phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm tại một trại tị nạn gần thành phố Mosul, Iraq.

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 300 người khác phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm tại một trại tị nạn gần thành phố Mosul, Iraq.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ
Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

VOV.VN - Ngành chức năng cho biết, bệnh nhân ngộ độc do ăn phải loại ốc bùn bóng hoặc ốc bùn răng cưa có độc tố Tetrodotoxin như cá nóc có thể gây tử vong.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

VOV.VN - Ngành chức năng cho biết, bệnh nhân ngộ độc do ăn phải loại ốc bùn bóng hoặc ốc bùn răng cưa có độc tố Tetrodotoxin như cá nóc có thể gây tử vong.