Nguyên giám đốc bệnh viện nói về lý do trả lại hơn 37 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng xác nhận chính ông đã ký lệnh chi trả lại hơn 37 tỷ đồng cho Ngân hàng.

Như VOV.VN đã phản ánh việc nguyên lãnh đạo Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng ký lệnh chi trả lại hơn 37 tỷ đồng của tổ chức từ thiện hỗ trợ mua thiết bị điều trị bệnh nhân. Nhiều ý kiến phản đối việc làm này.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Sáng 8/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được chuyển thành Bệnh viện công lập, trong đó đặc biệt quan tâm việc chi trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền từ thiện.

Ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng xác nhận chính ông đã ký lệnh chi trả lại hơn 37 tỷ đồng cho Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Theo ông Trân, ông đã chuyển số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng vì “sợ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lấy lại” do hết thời gian quy định sử dụng tiền tài trợ. Tuy nhiên, do gặp trục trặc về thủ tục và không biết chuyển số tiền đó đến đâu nên ông Trân đã chuyển trả cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là đơn vị tài trợ khoản tiền này.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Trịnh Lương Trân khăng khăng bảo rằng, việc ký lệnh chi trả lại tiền là không sai và đã lỡ chuyển trả nên bây giờ phải đi xin lại: “Bây giờ việc xin lại số tiền đó là chỉ đạo của Ủy ban, tôi cũng sẽ ra cố gắng, năn nỉ thôi, để rồi xin lại nguồn vốn đó, đúng là chúng ta đang còn thiếu. Nhưng lý do ở đây họ nói chỉ tài trợ cho Bệnh viện của Hội, tức là bệnh viện ngoài công lập, chứ bệnh viện công lập thì họ không có ý kiến”.

Từ trước đến nay, các khoản tiền tài trợ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trước đây và nay là Bệnh viện Ung bướu đều được thu-chi qua ngân sách. Do đó việc thu-chi phải đúng theo quy định, trình tự thủ tục.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng giải thích: khoản tài trợ này dành cho bệnh viện, các bệnh nhân ung thư nghèo chứ không phải của riêng cá nhân nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư. Vì thế, việc làm của ông Trịnh Lương Trân hoàn toàn sai quy định: “Theo quy định của Luật tất cả các khoản viện trợ được xem như là khoản thu của ngân sách, thế thôi anh buộc phải nộp vào ngân sách. Tiền chưa vào tài khoản không nói đúng sai được. Nhưng không đúng luật”.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng phản bác ý kiến của ông Trịnh Lương Trân.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra và xác minh trách nhiệm của những người liên quan đến việc chuyển trả tiền tài trợ trái với chủ trương của UBND thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế bàn về quá tải ở Bệnh viện Ung bướu
Bộ Y tế bàn về quá tải ở Bệnh viện Ung bướu

(VOV) -Bộ trưởng Y tế đề nghị bệnh viện xem xét xây dựng thêm các khu khám và điều trị trong khuôn viên hiện hữu

Bộ Y tế bàn về quá tải ở Bệnh viện Ung bướu

Bộ Y tế bàn về quá tải ở Bệnh viện Ung bướu

(VOV) -Bộ trưởng Y tế đề nghị bệnh viện xem xét xây dựng thêm các khu khám và điều trị trong khuôn viên hiện hữu

Lãnh sự quán Nam Phi tặng quà bệnh nhi Bệnh viện ung bướu
Lãnh sự quán Nam Phi tặng quà bệnh nhi Bệnh viện ung bướu

VOV.VN - Chiều 15/5, hơn 200 phần quà gồm: ba lô, bánh kẹo và tiền mặt đã được trao cho các bệnh nhi thuộc Khoa nội Bệnh viện ung bướu TP HCM.

Lãnh sự quán Nam Phi tặng quà bệnh nhi Bệnh viện ung bướu

Lãnh sự quán Nam Phi tặng quà bệnh nhi Bệnh viện ung bướu

VOV.VN - Chiều 15/5, hơn 200 phần quà gồm: ba lô, bánh kẹo và tiền mặt đã được trao cho các bệnh nhi thuộc Khoa nội Bệnh viện ung bướu TP HCM.

Làm rõ việc trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho bệnh viện ung thư
Làm rõ việc trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho bệnh viện ung thư

VOV.VN - Chỉ một ngày trước khi bàn giao, lãnh đạo bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (cũ) đã viết lệnh chi, tự ý chuyển trả số tiền này.

Làm rõ việc trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho bệnh viện ung thư

Làm rõ việc trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho bệnh viện ung thư

VOV.VN - Chỉ một ngày trước khi bàn giao, lãnh đạo bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (cũ) đã viết lệnh chi, tự ý chuyển trả số tiền này.

Xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2  có 1.000 giường bệnh
Xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có 1.000 giường bệnh

VOV.VN -Bệnh viện quy mô 1.000 giường sẽ  được đầu tư xây dựng theo hướng phát triển chuyên khoa ung bướu chất lượng cao

Xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2  có 1.000 giường bệnh

Xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có 1.000 giường bệnh

VOV.VN -Bệnh viện quy mô 1.000 giường sẽ  được đầu tư xây dựng theo hướng phát triển chuyên khoa ung bướu chất lượng cao