Nhà báo Hoàng Minh Nguyệt - Người luôn coi công việc là nguồn cảm hứng

VOV.VN - Nhà báo Hoàng Minh Nguyệt là con người hoàn toàn độc lập, chủ động, tự khẳng định bản thân, đi lên bằng chính khả năng của mình. 

Thông minh, sắc sảo, thẳng thắn, quyết đoán và tận tụy đó là những tố chất mà ai đã từng tiếp xúc và làm việc với chị Hoàng Minh Nguyệt đều nhận ra. Chị chưa bao giờ coi công việc là một gánh nặng mà ngược lại đó luôn là nguồn cảm hứng  sống  của chị.

Bà Hoàng Minh Nguyệt trong buổi làm việc với Phó phát ngôn Ngoại giao Mỹ ngày 1/8/2007 về việc Đài TNVN đặt Cơ quan thường trú tại Hoa Kỳ

Tôi vào công tác tại Đài TNVN năm 1998 và được phân về Ban Hợp tác quốc tế. Người đầu tiên của Đài mà tôi tiếp xúc là chị Hoàng Minh Nguyệt, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế. Đôi mắt sáng, thông minh và cương trực của chị đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi.

Hồi đó, Ban Biên tập Đối ngoại Đài TNVN chuẩn bị lên chương trình phát thanh tiếng Anh, phát trên sóng FM, đăng tin tuyển nhân sự rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi rất đông thí sinh tham gia, tất cả những người học ngoại ngữ như tôi đều mong muốn được về đó công tác.

Buổi sáng thi dịch viết tiếng Anh, buổi chiều chúng tôi thi kiến thức chung, khi gần kết thúc thời gian làm bài, tôi thấy một phụ nữ ăn mặc lịch sự, dáng vẻ nhanh nhẹn đảo hết một vòng phòng thi. Chị dừng lại chỗ tôi hỏi: Buổi sáng em làm bài được không? Tôi tự tin đáp:  Em làm được chị ạ. Chị nói nhỏ: Làm bài xong em xuống gặp chị nhé.

Gặp tôi tại phòng làm việc, chị đi ngay vào vấn đề chính: “Lần thi này có nhiều bạn giỏi, nhưng hầu hết các bạn đều muốn về làm ở phòng tiếng Anh, Ban Biên tập Đối ngoại. Chị muốn hỏi em nếu đỗ có muốn về Ban Hợp tác Quốc tế không?”. Thoáng bỡ ngỡ về câu hỏi này nhưng thấy thái độ chị rất nghiêm túc, sau khi tìm hiểu về công việc của Ban, tôi trả lời đó là công việc tôi  yêu thích và có thể phát huy được.

Đối với Hoàng Minh Nguyệt, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Đúng vào giai đoạn đất nước mở rộng hội nhập quốc tế, chị luôn tư duy, trăn trở làm sao tạo được ra những hoạt động mới để mở rộng quan hệ hợp tác của Đài TNVN với các đối tác quốc tế. Xuất phát từ mục tiêu đưa các khóa học quốc tế về cho Đài, và gửi các phóng viên, kỹ sư của Đài tham gia vào các khóa học ở nước ngoài, Chị đã chỉ đạo sát sao các chuyên viên phụ trách khu vực, địa bàn phải hoạt động tích cực để tìm kiếm các nguồn tài trợ.

Có thể nói rằng, giai đoạn 2000-2005 là thời kỳ có nhiều nhất khóa học do chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm giảng dạy tại Đài TNVN, trung bình mỗi năm 7-8 khóa học với sự tham gia của khoảng 100 học viên về các vấn đề như phát thanh trực tiếp, cách thức tổ chức thông tin hiện đại, phát thanh FM, điều khiển từ xa… Tôi luôn phục chị về trình độ tiếng Anh.

Chị sửa rất kỹ cho chúng tôi khi phát âm sai, phát âm không hết. Chị góp ý thẳng thắn: “Nói tiếng Anh như vậy không khác nào nói tiếng Việt không dấu, phải sửa!”. Còn đối với dịch viết xuôi-ngược, chị sửa lần một, bảo chúng tôi chữa, in sang, chị sửa tiếp lần hai.

Chị tâm sự công việc phiên dịch, biên dịch đều phải tuân thủ các công đoạn của nó. Ngay từ năm 1995, khi Đài truyền hình mở chương trình bản tin tiếng Anh, Chị là một trong những người đầu tiên của Đài TNVN sang giúp VTV xây dựng và dẫn chương trình nhiều năm liền.

Chị Hoàng Minh Nguyệt luôn đặt niềm tin vào lớp trẻ, mạnh dạn giao cho họ những công việc mới và dõi theo một cách chặt chẽ. Chị đẩy chúng tôi vào các lớp dịch nghiệp vụ báo chí của các tổ chức quốc tế tổ chức tại Đài. Chị liên hệ và tạo điều kiện cho chúng tôi đi dịch tại các hội nghị hội thảo quốc tế. Những kiến thức về báo chí mà chúng tôi thu lượm được không phải từ trong ghế nhà trường mà là từ các lớp học trong và ngoài Đài như vậy.

Bà Hoàng Minh Nguyệt (ngoài cùng bên phải, hàng đầu tiên) tham gia đoàn đại biểu dự Hội nghị CIRTEF lần thứ 16 tới chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Mặc dù xuất thân từ một gia đình bề thế, thân phụ là cụ Hoàng Tư Trai, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, các anh chị em ruột thịt đều nắm giữ giữ những chức vụ cao trong xã hội, nhưng chưa bao giờ thấy chị dựa vào đó để làm việc.

Hoàng Minh Nguyệt là con người hoàn toàn độc lập, chủ động, tự khẳng định bản thân, đi lên bằng chính khả năng của mình. Công việc dường như lúc nào cũng trong đầu chị. Nhiều lần chị mở cửa phòng chúng tôi và hỏi độp ngay vào một vấn đề, chi tiết cụ thể nào đó, khiến chúng tôi ngỡ ngàng, cứ như thể chúng tôi đang cùng dòng suy nghĩ với chị.

Là thành viên của nhóm Lập Kế hoạch chiến lược của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương (ABU), Chị đã chứng tỏ khả năng tiếp cận và suy nghĩ về xu hướng phát triển chung của PT-TH trên thế giới. Những ý kiến đóng góp của chị luôn được các chuyên gia của ABU đánh giá cao.

Hoàng Minh Nguyệt cũng là Trưởng ban Hợp tác quốc tế đầu tiên của Đài TNVN nhận trách nhiệm tổ chức các hội nghị Quốc tế lớn như Đại Hội đồng Viện Phát triển Phát thanh – Truyền hình Châu Á (AIBD) năm 2002, qui tụ hơn 200 đại biểu, năm 2005 là Đại hội đồng Hiệp Hội Phát thanh – Truyền hình châu Á Thái Bình dương với hơn 500 đại biểu quốc tế tham dự.

Là thành viên của Ban Chỉ đạo và Trưởng ban tổ chức, chị đã lên kế hoạch chi tiết, từ lựa chọn địa điểm tổ chức, bố trí đón tiếp đại biểu, quản lý nội dung các phiên họp, dẫn chương trình, tiếp các đoàn khách đến thăm và ký kết văn bản với Đài TNVN. Tất cả công việc đều được chị lập rất cụ thể, tỉ mỉ đến từng ngày và từng giờ. Chị quan tâm đến cả chỗ ngồi cho phiên dịch, kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, tâm huyết dồn nhiều công sức cho buổi khai mạc và bế mạc, góp ý cẩn thận cho phần bố cục chương trình, cũng như sửa từng câu từng chữ lời dẫn của kịch bản…

Gửi thư cảm ơn Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền, Tổng thư ký ABU  ông David Ashley viết, “Đây là một trong những Hội nghị thành công nhất của ABU, được tổ chức công phu và chu đáo, bạn bè quốc tế thực sự có ấn tượng về Đài TNVN và hội nghị cũng không thể thành công nếu không có những đóng góp của bà Hoàng Minh Nguyệt”.

Tôi nhớ mãi, một lần họp kiểm điểm cán bộ công chức, Ban Hợp tác quốc tế làm rất bài bản, góp ý thẳng thắn, cởi mở. Trong Ban có nhiều cô chú lớn tuổi, mặc dù trong công việc lúc này lúc khác không tránh khỏi điều tiếng, tuy nhiên, khi nhận xét về chị, họ đều thừa nhận: Hoàng Minh Nguyệt là con người đàng hoàng, hiểu và tiếp cận công việc nhanh, chu đáo, thẳng thắn, quyết đoán và rất hợp với vị trí Trưởng ban Hợp tác quốc tế.

Năm 2005, chị được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, phụ trách Hợp tác quốc tế và 2 trường Cao đẳng PTTH của Đài. Năm 2009, chị được giao thêm nhiệm vụ phụ trách mảng nội dung. Các đồng nghiệp khối biên tập nhận xét chị Nguyệt chủ trì giao ban rất mạch lạc, kết luận các vấn đề nêu ra rõ ràng, hợp lý và dễ thực hiện.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1, người được Giám đốc Uông Ngọc Dậu phân công chắp bút đề án sắp xếp lại VOV1 nhớ rõ, chị Nguyệt đã đích thân in và dịch khung chương trình, cấu trúc chương trình của một số Đài nổi tiếng trên thế giới như BBC4, France Info… giao cho anh tham khảo.

Bằng kinh nghiệm tiếp xúc với phát thanh quốc tế nhiều năm, chị cũng nhận xét: “Các kênh phát thanh mang tính tin tức trên thế giới họ phân biệt rõ tin tức và thời sự, tin tức và thời sự được tổ chức mạch lạc, logic và uyển chuyển như một dòng chảy liên tục về thông tin, VOV1 nên cố gắng từng bước hướng đến điều đó”.  Việc sắp đặt lại một bước cơ bản VOV1 theo hướng mở, hiện đại năm 2009  có một phần rất lớn nhờ sự chỉ đạo quyết đoán, hỗ trợ nhiệt tình và sự sâu sát, với nhiều người có khi là hơi quá quyết liệt, của nhà báo Hoàng Minh Nguyệt.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Biên bản” chưa đầy đủ về nhà báo Trần Mai Hạnh
“Biên bản” chưa đầy đủ về nhà báo Trần Mai Hạnh

VOV.VN -Nhà báo Trần Mai Hạnh luôn nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo, sản phẩm của lãnh đạo là quyết định

“Biên bản” chưa đầy đủ về nhà báo Trần Mai Hạnh

“Biên bản” chưa đầy đủ về nhà báo Trần Mai Hạnh

VOV.VN -Nhà báo Trần Mai Hạnh luôn nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo, sản phẩm của lãnh đạo là quyết định

Nhà báo Vĩnh Trà – Người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam
Nhà báo Vĩnh Trà – Người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN -Không chỉ viết sử nhà Đài, Vĩnh Trà còn được bạn đọc biết đến là một nhà văn với nhiều tập bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết…

Nhà báo Vĩnh Trà – Người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhà báo Vĩnh Trà – Người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN -Không chỉ viết sử nhà Đài, Vĩnh Trà còn được bạn đọc biết đến là một nhà văn với nhiều tập bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết…

“Ký cái reẹc” – nhà báo Mai Thúc Long là vậy
“Ký cái reẹc” – nhà báo Mai Thúc Long là vậy

VOV.VN -Tôn trọng sự thật và trải hết lòng mình là cung cách làm báo, viết văn của Hoàng Phương – Mai Thúc Long.  

“Ký cái reẹc” – nhà báo Mai Thúc Long là vậy

“Ký cái reẹc” – nhà báo Mai Thúc Long là vậy

VOV.VN -Tôn trọng sự thật và trải hết lòng mình là cung cách làm báo, viết văn của Hoàng Phương – Mai Thúc Long.  

Nhà báo Trần Quang Khải: Tiếc cho một sự nghiệp dở dang
Nhà báo Trần Quang Khải: Tiếc cho một sự nghiệp dở dang

VOV.VN -Nhà báo Trần Quang Khải được biết đến là người có tài năng, một người lãnh đạo có tâm...

Nhà báo Trần Quang Khải: Tiếc cho một sự nghiệp dở dang

Nhà báo Trần Quang Khải: Tiếc cho một sự nghiệp dở dang

VOV.VN -Nhà báo Trần Quang Khải được biết đến là người có tài năng, một người lãnh đạo có tâm...

Nhà báo Hoàng Tùng với báo chí cách mạng Việt Nam
Nhà báo Hoàng Tùng với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Nhà báo Hoàng Tùng là một cây đại thụ của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tác giả của hàng nghìn bài báo có chất lượng tốt.

Nhà báo Hoàng Tùng với báo chí cách mạng Việt Nam

Nhà báo Hoàng Tùng với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Nhà báo Hoàng Tùng là một cây đại thụ của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tác giả của hàng nghìn bài báo có chất lượng tốt.

Nhớ mãi bài học đầu tiên từ Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc
Nhớ mãi bài học đầu tiên từ Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc

VOV.VN -Bí quyết nghề nghiệp cô truyền lại cho thế hệ chúng tôi không có gì cao xa và khó thực hiện, chỉ ở 2 chữ “Tình yêu”.

Nhớ mãi bài học đầu tiên từ Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc

Nhớ mãi bài học đầu tiên từ Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc

VOV.VN -Bí quyết nghề nghiệp cô truyền lại cho thế hệ chúng tôi không có gì cao xa và khó thực hiện, chỉ ở 2 chữ “Tình yêu”.

Nhà báo Đào Đình Tuấn - “Sếp” Đối ngoại hào hoa
Nhà báo Đào Đình Tuấn - “Sếp” Đối ngoại hào hoa

VOV.VN -Nhà báo Đào Đình Tuấn luôn ẩn hiện nét lạc quan yêu đời, nhưng cũng không kém phần khoa học chính xác trong từng công việc.

Nhà báo Đào Đình Tuấn - “Sếp” Đối ngoại hào hoa

Nhà báo Đào Đình Tuấn - “Sếp” Đối ngoại hào hoa

VOV.VN -Nhà báo Đào Đình Tuấn luôn ẩn hiện nét lạc quan yêu đời, nhưng cũng không kém phần khoa học chính xác trong từng công việc.