Nhà báo Hữu Thọ: Khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc

(VOV)- Trước khi đưa tin, nhà báo phải cân nhắc thông tin thật hay giả và lợi hay hại. Cái lợi ở đây là cái lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân

Trong cuộc trao đổi tại Hội thảo đạo đức nghề báo trong khai thác vào xử lý thông tin diễn ra tại Hà Nội, nhà báo Hữu Thọ đã bộc bạch suy nghĩ của mình về quan điểm thông tin báo chí, nghiệp báo và sự phát triển của báo chí hiện nay.

Theo nhà báo Hữu Thọ, sức mạnh của báo chí chính là dư luận xã hội. Trong sự phát triển hiện nay, báo chí không chỉ phản ánh dư luận xã hội mà còn tạo ra dư luận, tạo ra thị hiếu tiêu dùng của xã hội.

Nhà báo Hữu Thọ dẫn lời của nhà ngoại giao Hàn Quốc khi nói chuyện với ông. Ông này nói rằng, về sản xuất mỹ phẩm, những người Hàn Quốc dù có yêu nước đến đâu cũng không dám so sánh sản phẩm của mình với mỹ phẩm của Pháp. Chỉ có ở thị trường Việt Nam, mỹ phẩm Hàn Quốc mới đánh bạt được hàng của Pháp nhờ đầu tư vào truyền thông, quảng bá. Từ câu chuyện này, nhà báo Hữu Thọ nhấn mạnh rằng, báo chí có vai trò quan trọng trong định hướng thị hiếu người tiêu dùng.

Đối với vấn đề phản ánh, tạo ra dư luận, nhà báo Hữu Thọ nói rằng, ở Việt Nam, nếu những cơ quan truyền thông chính thống tiếp tục phát triển như hiện nay sẽ thua mạng xã hội và chính mạng xã hội sẽ chi phối dư luận. Hiện nay, thông tin trên các trang mạng xã hội nhanh hơn, đa dạng hơn.

“Đây là vấn đề lớn liên quan đến việc nhận diện lại cơ quan báo chí hiện nay, lãnh đạo báo chí trong giai đoạn phát triển mới. Người lãnh đạo báo chí chính thống cần phải có điều chỉnh để phát triển”, nhà báo Hữu Thọ nhấn mạnh.

Đưa thông tin nên cân nhắc

Đối với quan điểm đưa tin, nhà báo Hữu Thọ nói thẳng, giờ báo chí đưa tin sai nhiều quá.

“Thông tin bịa đặt hoàn toàn không nhiều, nhưng cung độ của nó ở mức suy diễn, thêm thắt chi tiết, nói quá mức, chính điều này làm xa rời chân lý của báo chí trong thông tin”, nhà báo Hữu Thọ nói.

Theo quan điểm của nhà báo Hữu Thọ, trước khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc hai vấn đề: Thông tin thật hay giả và thông tin lợi hay hại. Cái lợi ở đây là cái lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Trách nhiệm của báo chí là bảo vệ người tiêu dùng, nhưng cũng phải bảo vệ người sản xuất, đồng thời phải bảo vệ các thương hiệu mạnh của quốc gia trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay nhưng đồng thời cũng phải thông tin đúng sự thật. Đây là vấn đề tế nhị và rất quan trọng.

Nhà báo Hữu Thọ đưa ra một ví dụ, cách đây không lâu, có sự kiện máy báy của hãng hàng không Việt Nam bị trục trặc. Đa số các báo đều đặt tít là “Máy bay VNA trục trặc hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất”.

Duy nhất chỉ có một tờ báo đặt tít: Phi công hạ cánh an toàn dù máy bay trục trặc. Việc đưa tin như vậy vừa đảm bảo đúng sự thật vừa đảm bảo giữ gìn thương hiệu mạnh của Việt Nam.

Nhà báo Hữu Thọ cũng bày tỏ không đồng tình với ý kiến cho rằng, báo chí chính là quyền lực thứ 4. Nếu hiểu như vậy người làm báo sẽ bị ảo tưởng ở cái quyền của mình sẽ dễ gây ra tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV đạt 6 giải Báo chí Đại đoàn kết năm 2012
VOV đạt 6 giải Báo chí Đại đoàn kết năm 2012

(VOV)- 2 giải A cho các loạt bài “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình” (báo QĐND); “Là cây một gốc, là con một nhà” (Đài THVN).

VOV đạt 6 giải Báo chí Đại đoàn kết năm 2012

VOV đạt 6 giải Báo chí Đại đoàn kết năm 2012

(VOV)- 2 giải A cho các loạt bài “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình” (báo QĐND); “Là cây một gốc, là con một nhà” (Đài THVN).

Phóng viên VOV online đoạt giải Nhất Báo chí về HIV/AIDS
Phóng viên VOV online đoạt giải Nhất Báo chí về HIV/AIDS

(VOV) -Tác phẩm của nhóm tác giả Báo điện tử VOV được Ban Tổ chức chọn trao một trong 4 giải Nhất của cuộc thi năm nay.

Phóng viên VOV online đoạt giải Nhất Báo chí về HIV/AIDS

Phóng viên VOV online đoạt giải Nhất Báo chí về HIV/AIDS

(VOV) -Tác phẩm của nhóm tác giả Báo điện tử VOV được Ban Tổ chức chọn trao một trong 4 giải Nhất của cuộc thi năm nay.

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”
“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

(VOV) -Ngày 6/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Hội thảo đạo đức nghề báo trong khai thác vào xử lý thông tin.

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

“Đạo đức báo chí nằm ở ngòi bút”

(VOV) -Ngày 6/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Hội thảo đạo đức nghề báo trong khai thác vào xử lý thông tin.