Nóng 24h: Tài xế Phiến thực nghiệm vụ bỏ quên bé trai trên xe

VOV.VN - Qua việc thực nghiệm hiện trường ngày 13/9, tài xế Doãn Quý Phiến đã diễn lại cảnh để xe ô tô tại ký túc xá Học viện báo chí và bỏ quên bé trai.

1) Tài xế Phiến đã để quên cháu bé như thế nào: Ngày 13/9, Viện kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy và Công an Cầu Giấy đã phối hợp thực nghiệm lại hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi) tử vong. Tài xế Phiến được yêu cầu diễn lại đúng các hành động đã diễn ra trong hôm xảy ra tai nạn.

Tài xế Phiến tái diễn lại cảnh vào ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy ô tô sau đó lái tới cổng trường Gateway. Ông Phiến thực hiện lại mọi thao tác mở cửa, vào xe đúng như những gì diễn ra ngày 6/8.

Sau khi ô tô rời ký túc xá, chiếc Ford Transit di chuyển tới cổng trường Gateway vào giờ tan lớp. Tại đây, ông Phiến đỗ xe trên phố Khúc Thừa Dụ. Cơ quan công an tiếp tục yêu cầu ông Phiến thực hiện các thao tác xuống xe tại cổng trường Gateway.  Sau đó lái xe vào ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông Phiến thực hiện toàn bộ thao tác dừng đỗ ô tô trong sân ký túc, sau đó đi bộ ra cổng lấy xe máy ra về.

2) Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, khởi tố một Phó hiệu trưởng tội Nhận hối lộ: Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), về tội Nhận hối lộ quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội Đưa hối lộ quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự đối với Hồ Chúc, giáo viên trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình.

3) Điều tra vụ đánh rơi bao tải chứa thi thể hài nhi: Trưa 13/9, một phụ nữ  chạy xe gắn máy chở theo 1 bao tải lưu thông ở khu vực ngã tư Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Khi di chuyển người phụ nữ này làm rơi bao tải  xuống đường. Người dân địa phương phát hiện báo công an đến xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Rạch Giá đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông do người dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Đồng thời, mời người phụ nữ này về trụ sở Công an phường Vĩnh Thanh Vân làm việc. Tại đây, người phụ nữ làm rớt bao tải tự khai tên Hương, là nữ tu ở Tân Hiệp, chuyên làm từ thiện trong việc chôn cất xác thai nhi. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ Gateway
Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ Gateway

VOV.VN - Tài xế Doãn Quý Phiến lần đầu xuất hiện rõ ràng trước ống kính, trong buổi thực nghiệm hiện trường tại trường Gateway.

Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ Gateway

Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ Gateway

VOV.VN - Tài xế Doãn Quý Phiến lần đầu xuất hiện rõ ràng trước ống kính, trong buổi thực nghiệm hiện trường tại trường Gateway.

Vụ Gateway: Gia đình bé trai kiến nghị thu thập toàn bộ dữ liệu camera
Vụ Gateway: Gia đình bé trai kiến nghị thu thập toàn bộ dữ liệu camera

VOV.VN - Luật sư đại diện cho gia đình nam sinh tử vong kiến nghị cơ quan điều tra thu thập toàn bộ dữ liệu camera bãi đỗ xe, cổng trường Gateway.

Vụ Gateway: Gia đình bé trai kiến nghị thu thập toàn bộ dữ liệu camera

Vụ Gateway: Gia đình bé trai kiến nghị thu thập toàn bộ dữ liệu camera

VOV.VN - Luật sư đại diện cho gia đình nam sinh tử vong kiến nghị cơ quan điều tra thu thập toàn bộ dữ liệu camera bãi đỗ xe, cổng trường Gateway.

Vì sao bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt thực nghiệm hiện trường vụ Gateway?
Vì sao bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt thực nghiệm hiện trường vụ Gateway?

VOV.VN - Theo ý kiến của gia đình cháu Lê Hoàng Long, sự có mặt của bà Nguyễn Bích Quy là cần thiết để đảm bảo tính khách quan khi thực nghiệm hiện trường.

Vì sao bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt thực nghiệm hiện trường vụ Gateway?

Vì sao bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt thực nghiệm hiện trường vụ Gateway?

VOV.VN - Theo ý kiến của gia đình cháu Lê Hoàng Long, sự có mặt của bà Nguyễn Bích Quy là cần thiết để đảm bảo tính khách quan khi thực nghiệm hiện trường.