Nhiều bệnh viện ở Bình Dương vẫn lơ là phòng dịch Covid-19

VOV.VN -Ngành Y tế Bình Dương cần xem xét, xử lý ngay những trường hợp lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.

Từ 1/4, cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, tại nhiều bệnh viện ở Bình Dương mấy ngày nay vẫn tập trung rất đông người và chưa thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị.

Rất đông người tập trung tại một khu khám bệnh của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương (ảnh chụp sáng 6/4) 

Những hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được phát liên tục qua hệ thống loa phát thanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đến với đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, hàng chục người chen chúc nhau tại một khu vực. 

Ở mỗi khu vực khám, bệnh nhân đều phải lấy số thứ tự chờ đến lượt nhưng ít ai ý thức việc giãn khoảng cách an toàn và cũng không được bảo vệ nhắc nhở. Bên ngoài khuôn viên bệnh viện vẫn tập trung đông người đến thăm, nuôi bệnh nhân, trong khi quy định của bệnh viện chỉ cho mỗi bệnh nhân một người nuôi.

Không được vào thăm nuôi, người nhà bệnh nhân tụ tập bên ngoài phòng bệnh.

Tất cả dường như "quên" đi những khuyến cáo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nếu tập trung đông người nên cứ vô tư lập thành những nhóm 5-7 người để nói chuyện. 

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, sản phụ vừa sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mong muốn bệnh viện bố trí, sắp xếp lịch khám cho từng bệnh nhân một cách hợp lí để tránh quá tải, hạn chế rủi ro cho những bệnh nhân như chị.

Không chỉ bệnh viện công chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại một số bệnh viện tư ở Bình Dương cũng khá lơ là. Ghi nhận thực tế, rất ít nơi bố trí ghế cho bệnh nhân ngồi xa nhau hoặc sắp xếp lịch khám hợp lý để hạn chế tập trung đông người. Còn người bệnh thì mặc nhiên tưởng bệnh viện là nơi an toàn, cứ vô tư “tâm sự” trong lúc chờ được khám, lấy thuốc. 

Trước sự chủ quan của mọi người, ông Trương Văn Tuấn, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Châu Thành trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, bản thân ông cũng rất lo sợ dịch bệnh Covid-19 nhưng thấy mệt nên phải đi khám. Xem ti vi, đọc báo nên ông cũng tự ý thức phòng dịch ở những nơi đông người.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị 16, Sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập đến tư nhân trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế. Đồng thời, bệnh viện phải cắt cử bảo vệ nhắc nhở người bệnh đeo khẩu trang, giãn khoảng cách khi đi khám, không cho phép đông người thăm nuôi ở khu vực bệnh viện phòng chống lây lan Covid-19. Trước thực tế còn một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc, Sở sẽ lập đoàn rà soát, quán triệt thực hiện đúng theo tinh thần của Thủ tướng và Bộ Y tế nhằm quản lí tốt các nguồn lây nhiễm, đặc biệt là Covid-19.

Nhiều bệnh nhân chờ khám tìm chỗ vắng ngồi nhưng lại "quên" đeo khẩu trang.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà khuyến cáo mọi người chỉ nên đi khám khi thật sự cần thiết, cần phải kê toa thuốc. Ngoài ra, mọi người có thể điện thoại trực tiếp tới các bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho mình, thông báo tình trạng sức khỏe để bác sĩ hướng dẫn mua thuốc và tự điều trị ở nhà.

Dù đó là sự lơ là của lãnh đạo một số bệnh viện hay ý thức người bệnh thì việc bệnh viện tập trung quá đông người và chưa bố trí, sắp xếp khu vực khám an toàn đều tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Vấn đề này ngành Y tế Bình Dương cần xem xét, xử lý ngay, đừng để bệnh viện trở thành nơi lây nhiễm Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, 11 bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh
Chiều nay, 11 bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh

VOV.VN -BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều 7/4, có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 dự kiến được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân thứ 21. 

Chiều nay, 11 bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh

Chiều nay, 11 bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh

VOV.VN -BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều 7/4, có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 dự kiến được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân thứ 21. 

Trung tâm cách ly lớn nhất TPHCM nhận quà tiếp sức phòng dịch Covid-19
Trung tâm cách ly lớn nhất TPHCM nhận quà tiếp sức phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có hành động ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trung tâm cách ly lớn nhất TPHCM nhận quà tiếp sức phòng dịch Covid-19

Trung tâm cách ly lớn nhất TPHCM nhận quà tiếp sức phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có hành động ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Sơn La phấn đấu tự chủ xét nghiệm dịch Covid-19 trong tháng 4
Sơn La phấn đấu tự chủ xét nghiệm dịch Covid-19 trong tháng 4

VOV.VN - Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc khống chế, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La phấn đấu tự chủ xét nghiệm dịch Covid-19 trong tháng 4

Sơn La phấn đấu tự chủ xét nghiệm dịch Covid-19 trong tháng 4

VOV.VN - Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc khống chế, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.