Nhiều công trình nước sinh hoạt miền núi Quảng Trị xuống cấp

VOV.VN -Đến nay, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã được đầu tư 66 công trình nước sinh hoạt nhưng chỉ còn 31 công trình sử dụng được.

Nguyên nhân nhiều công trình hư hỏng do mưa lũ làm hỏng đường ống, bể nước. Tại một số công trình, hệ thống đầu nguồn bị rác thải, đất, cát bồi lấp nên nước không chảy ra bể.  Vì vậy, tỉ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh giảm từ 85% năm 2009 xuống còn 75% hiện nay.

Công trình nước sinh hoạt ở xã Hướng Hiệp đã bị hư hỏng nhiều năm nay (Ảnh báo Quảng Trị)

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục lồng ghép các chương trình, quan tâm đầu tư sửa chữa nâng cấp các công trình đã hư hỏng. Tuy nhiên giai đoạn tới, nhiều chương trình dự án bị cắt, chỉ còn chương trình nông thôn mới và giảm nghèo 30a. Với nguồn kinh phí phân bổ như hiện tại, huyện có thể đáp ứng được yêu cầu nâng cấp, sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng công trình nước sạch
Một người dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng công trình nước sạch

Ông Y Rek Knul (dân tộcM'Nông) ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã hiến một lô đất 2 mặt tiền giữa phố trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch phục vụ bà con nhân dân.

Một người dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng công trình nước sạch

Một người dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng công trình nước sạch

Ông Y Rek Knul (dân tộcM'Nông) ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã hiến một lô đất 2 mặt tiền giữa phố trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch phục vụ bà con nhân dân.