Nhiều địa phương ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN -Trong sáng nay, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt phát động phong trào Tết trồng cây, thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Sáng nay (24/2), tức mùng 6 tháng Giêng, tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trồng hơn 2000 cây xanh trên các tuyến đường ở thành phố Đồng Hới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tham gia trồng cây xanh

Ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UB ND thành phố Đồng  Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc trồng cây tạo môi trường cảnh quan đáp ứng yêu cầu về cuộc sống của người dân, xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Một số cây xanh được lựa chọn trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố như cây sao đen, cây xà cừ, một số các loại cây có màu xanh tốt, tạo ra ý thức cho người dân về việc tập trung chăm sóc bảo vệ cây xanh, giữ cuộc sống cho bản thân và cho cộng đồng.

** Cũng trong sáng nay - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức “Lễ trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đến nay, trồng cây mùa xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa đối với người dân Ninh Bình mỗi khi Tết đến xuân về. Xác định trồng cây xanh, phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mọi công dân trong tỉnh để bảo vệ môi trường, nên nhiều năm qua, phong trào trồng cây mùa xuân được mọi người tích cực hưởng ứng.

Năm 2014, tỉnh Ninh Bình trồng được gần 230 ha rừng, gần 8.000 cây phân tán, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng được trên 110 ha, khoán quản lý bảo vệ trên 15.400 ha. Trồng cây, trồng và bảo vệ rừng đã góp phần hạn chế tác động của biến đối khí hậu và ô nhiệm môi trường, đồng thời, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngay trong ngày hôm nay, các đơn vị của tỉnh Ninh Bình trồng được gần 2.000 cây xanh các loại, trong đó chủ yếu là sấu, osaka, vú sữa, xà cừ, phượng vĩ.

** Sáng nay, 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã phát động Tết trồng cây năm 2015. Theo kế hoạch năm nay, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 14.000 ha rừng, trong đó có 13.200 ha rừng sản xuất và 300 ha rừng phòng hộ; trồng cây phân tán là 500 ha.

Để chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2015, các huyện, thành phố, công ty lâm nghiệp đã bố trí đủ diện tích và lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật; chủ động sản xuất cây giống bảo đảm chất lượng, số lượng theo kế hoạch giao, xây dựng tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, đơn giá cây giống trồng rừng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất lâm nghiệp; giao chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp gồm trồng rừng, khai thác rừng trồng đến các thôn, tổ nhân dân; lập báo cáo thống kê sản xuất lâm nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015 trong khung thời vụ cho phép.

** Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, hôm nay, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức Tết trồng cây.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trồng cây xanh

Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai công tác trồng mới và khoanh nuôi bảo vệ rừng. Năm 2014, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 15.500 ha rừng, đạt 103,4% kế hoạch. Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trên 15.000 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%.

Theo đó, các địa phương trong tỉnh thực hiện phủ xanh các diện tích trống, đất hoang và đồi trọc. Để Tết trồng cây thật sự có hiệu quả, chính quyền các địa phương đã chủ động xác định địa điểm trồng cây, chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao.

Trong quá trình tổ chức Tết trồng cây, các ngành chuyên môn cũng đã hướng dẫn cụ thể phương thức trồng, cách chăm sóc cho nhân dân để cây trồng có tỷ lệ sống cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng
Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

(VOV) -Đó chính là nhạc sĩ Vĩnh Phúc, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang.

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

(VOV) -Đó chính là nhạc sĩ Vĩnh Phúc, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

(VOV) -Chủ tịch nước đã cùng với đại diện chính quyền và đông đảo người dân tham gia trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

(VOV) -Chủ tịch nước đã cùng với đại diện chính quyền và đông đảo người dân tham gia trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải coi việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược đối với đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải coi việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược đối với đất nước.

TP HCM phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
TP HCM phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

VOV.VN -Các đại biểu đã trồng 316 cây mai vàng, biểu hiện ý nghĩa 316 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.

TP HCM phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

TP HCM phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

VOV.VN -Các đại biểu đã trồng 316 cây mai vàng, biểu hiện ý nghĩa 316 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.

TBT Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Hà Nội
TBT Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Hà Nội

VOV.VN -Sáng nay 22/2, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

TBT Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Hà Nội

TBT Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Hà Nội

VOV.VN -Sáng nay 22/2, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác
Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây
Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo thực hiện, Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ - 2014.

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo thực hiện, Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ - 2014.

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015
Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN -Sáng nay (24/1), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2015.

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN -Sáng nay (24/1), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2015.

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội
Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”
Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

VOV.VN -Hàng trăm thanh niên thủ đô ra quân “Tết trồng cây nhớ Bác” và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

VOV.VN -Hàng trăm thanh niên thủ đô ra quân “Tết trồng cây nhớ Bác” và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.