Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

(VOV) - Các hoạt động nhằm phát huy vai trò uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư

Kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 năm nay, Hội người cao tuổi tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi văn nghệ thể thao toàn tỉnh với các môn: Cầu lông, bóng bàn, đi xe đạp chậm, thể dục dưỡng sinh và hơn 30 tiết mục văn nghệ.

Các tiết mục văn nghệ của hội thi năm nay tập trung vào chủ đề giáo dục về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thể hiện được vai trò uy tín của người cao tuổi trong vận động con cháu và cộng đồng dân cư gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tỉnh Bình Thuận hiện có gần 80.000 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại trên 700 chi hội. Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội người cao tuổi tỉnh Bình Thuận tập trung nâng tỷ lệ tập hợp hội viên lên 87%, đẩy mạnh xây dựng quỹ để có điều kiện thăm hỏi các cụ và thực hiện Cuộc vận động mắt sáng cho người cao tuổi...

Ông Đào Xuân Nay, Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Thuận cho biết: “Đúng ngày 1/10, các xã phường thị trấn, các hội người cao tuổi phối hợp với chính quyền tổ chức đi thăm chúc mừng thọ và tặng quà các cụ 100, 90, 85, 80,… và trên 100 tuổi. Thông qua các sinh hoạt đó, tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội 4 Hội người cao tuổi, tuyên truyền luật, hưởng ứng tuyên truyền học tập Nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay, rồi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

**Phú Yên: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

Kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10), Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Phú Yên tổ chức gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống Ngày người cao tuổi. Các địa phương trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tặng quà cho người cao tuổi.

Dịp này, tỉnh Phú Yên tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 100 cụ ở 3 huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Yên cho biết: “Để góp phần kỷ niệm Ngày cao tuổi Quốc tế, hiện nay đang tổ chức  khám sức khỏe cho các cụ ở dưới có hoàn cảnh khó khăm. Tổ chức tập dưỡng sinh cho các cụ ở 18 câu lạc bộ  văn nghệ vui chơi để làm sao người cao tuổi  sống lâu, sống khỏe và sống có ích  cho xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố “Điều tra Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam”
Công bố “Điều tra Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam”

Số liệu của cuộc điều tra này sẽ là đầu vào quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách cho người cao tuổi Việt Nam.

Công bố “Điều tra Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam”

Công bố “Điều tra Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam”

Số liệu của cuộc điều tra này sẽ là đầu vào quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách cho người cao tuổi Việt Nam.

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi
Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá sự tham gia giám sát của Hội NCT trong việc thực hiện Luật và chính sách cho NCT.

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá sự tham gia giám sát của Hội NCT trong việc thực hiện Luật và chính sách cho NCT.

Chủ tịch nước làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc với Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Chủ tịch nước làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc với Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Nguy cơ suy dinh dưỡng ở người cao tuổi
Nguy cơ suy dinh dưỡng ở người cao tuổi

Điều quan trọng nhất đưa đến suy dinh dưỡng ở NCT là ăn uống kém chất lượng, thậm chí không đủ bữa, bữa no, bữa đói.

Nguy cơ suy dinh dưỡng ở người cao tuổi

Nguy cơ suy dinh dưỡng ở người cao tuổi

Điều quan trọng nhất đưa đến suy dinh dưỡng ở NCT là ăn uống kém chất lượng, thậm chí không đủ bữa, bữa no, bữa đói.

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa
Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.