Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ

(VOV) - Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết: Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, ghi nhận những công lao, đóng góp của các chị trên mọi lĩnh vực.

Cùng với lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia, tôn vinh những tập thể, cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực - kinh tế, xã hội và văn hóa, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao giải “Cuộc thi viết về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và phát động Ngày Phụ nữ Việt Nam sáng tạo năm 2013.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản”, giới thiệu gần 200 búp bê đặc trưng của Nhật Bản và nhiều hoạt động hấp dẫn liên quan.

Dịp này, các cấp hội phụ nữ trong cả nước còn đẩy mạnh tổ chức đợt cao điểm lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thực hiện đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(VOV) -Buổi lễ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cháu thiếu nhi mang chủ đề “Hoa xuân tặng mẹ”.

Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(VOV) -Buổi lễ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cháu thiếu nhi mang chủ đề “Hoa xuân tặng mẹ”.

Bạo lực với phụ nữ gây tổn thất lớn về kinh tế
Bạo lực với phụ nữ gây tổn thất lớn về kinh tế

(VOV) -Ở Việt Nam, bạo lực gia đình dẫn đến mất năng suất lao động ước tính chiếm 1,78% của GDP năm 2010.

Bạo lực với phụ nữ gây tổn thất lớn về kinh tế

Bạo lực với phụ nữ gây tổn thất lớn về kinh tế

(VOV) -Ở Việt Nam, bạo lực gia đình dẫn đến mất năng suất lao động ước tính chiếm 1,78% của GDP năm 2010.

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới
Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

(VOV) -Về mặt pháp luật thì không có phân biệt gì giữa nam và nữ, tuy nhiên cơ hội để thực hiện bình đẳng giới đến với phụ nữ rất ít.

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

(VOV) -Về mặt pháp luật thì không có phân biệt gì giữa nam và nữ, tuy nhiên cơ hội để thực hiện bình đẳng giới đến với phụ nữ rất ít.