Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm sinh nhật Bác

VOV.VN - Hôm nay (19/5), nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay (19/5), Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại sân vận động huyện Mai Sơn.

Đây là một trong những hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người; đồng thời xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố đại đoàn kết toàn dân.


Tham gia lễ phát động có gần 1.000 người là cán bộ, học sinh, lực lượng vũ trang, hội người cao tuổi với khẩu hiệu: Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của người dân yêu nước.

Sau buổi lễ phát động, các thành viên đã tham gia diễu hành, chạy bộ, củng cố quyết tâm rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

** Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (19/5), tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Qua 4 năm qua thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Thuận đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị,  mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Mọi người, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vị trí xã hội… đều cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ việc lớn đến việc nhỏ, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Dịp này, tỉnh Bình Thuận tuyên dương 30 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2014.

Vinh dự là một trong số các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, Đại úy Lâm Đăng Quang, Đội trưởng Đội đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Tấm gương của Bác có rất nhiều điều để chúng tôi học tập. Trong 4 năm qua, tôi áp dụng nhiều vấn đề. Ví dụ như về cách sống giản dị của Bác, hết lòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vượt qua mọi gian khó, gian nguy, nguy hiểm, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và sống gần gũi, tạo mối đoàn kết nội bộ”.

** Chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ tuyên dương 50 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 đến 2015.

Đến nay, toàn thành phố Cần Thơ có gần 3.700 cá nhân và hơn 700 đơn vị tuổi trẻ đạt nhiều thành tích, xứng danh làm theo lời Bác. Tại lễ tuyên dương báo công với Bác sáng nay, Thành Đoàn Cần Thơ tuyên dương 16 tập thể và 34 cá nhân điển hình nhất.

Chương trình có hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận dụng chỉ thị 03 vào thực tế địa bàn cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể.

Điểm nổi bật nhất trong phong trào tuổi trẻ Cần Thơ thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác là tạo nên chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác trong công việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên từ quận huyện đến địa bàn cơ sở, vùng nông thôn.

Ban thường vụ Thành Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế để khắc phục trong thời gian tới để có những công trình, phần việc đăng ký thật sự nổi bật. Theo đó, các đơn vị, đặc biệt là tập thể, cá nhân điển hình đều nêu quyết tâm phát huy thế mạnh và sáng kiến mới trong hoạt động phong trào thanh thiếu nhi sắp tới.

Qua 4 năm triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (2011 – 2015), phong trào đăng ký “làm theo” các chuẩn mực đạo đức của Bác Hồ trong tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã đạt hiệu quả rộng khắp ở từng địa phương, đơn vị. 

** Sáng nay (19/05), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo người dân trong vùng đã đến viếng, tưởng niệm Bác Hồ tại Đền thờ Bác  ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ  nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác.

Tại đây, bên cạnh việc thành kính dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Bác, các đoàn còn tổ chức lễ báo công, dâng lên Bác những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua.

Trong những ngày qua, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức hội thảo, tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim về sự nghiệp, cuộc đời của Bác; ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác; khánh thành và khởi công nhiều công trình trong điểm…

** Sáng nay (19/5), tại Khu Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). 


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thành Quân - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nêu rõ, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đất nước, đối với dân tộc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm việc thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

Tỉnh ủy Sóc Trăng kêu gọi, trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo chuyển biến trong học tập và làm theo Bác; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, đồng thời trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, từ đó, trở thành ý thức tu dưỡng và trách nhiệm tự giác của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong dịp này, tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng bằng khen cho 16 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước đó, các đại biểu lãnh đạo, các cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh cũng đã dâng hương báo công tại đền Đền Thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Với công an, học tập Bác Hồ là công việc hàng ngày
Với công an, học tập Bác Hồ là công việc hàng ngày

VOV.VN -Bộ Công an tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với công an, học tập Bác Hồ là công việc hàng ngày

Với công an, học tập Bác Hồ là công việc hàng ngày

VOV.VN -Bộ Công an tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài văn về giấc mơ gặp Bác Hồ của học sinh tiểu học gây xúc động
Bài văn về giấc mơ gặp Bác Hồ của học sinh tiểu học gây xúc động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Bài văn về giấc mơ gặp Bác Hồ của học sinh tiểu học gây xúc động

Bài văn về giấc mơ gặp Bác Hồ của học sinh tiểu học gây xúc động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ
Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

VOV.VN -Triển lãm “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam” trưng bày trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về Bác.

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

VOV.VN -Triển lãm “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam” trưng bày trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về Bác.

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”
Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ
NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Sau lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch năm 1969, bài hát phổ thơ của nhạc sĩ Huy Thục “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” vang lên như thôi thúc, giục giã toàn quân dân cả nước.

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Sau lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch năm 1969, bài hát phổ thơ của nhạc sĩ Huy Thục “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” vang lên như thôi thúc, giục giã toàn quân dân cả nước.

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

Kiều bào tại Hàn Quốc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ
Kiều bào tại Hàn Quốc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN -  Chương trình diễn ra phong phú với cuộc thi tìm hiểu lịch sử, con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình diễn các điệu múa, bài ca, tiếng hát về Bác Hồ

Kiều bào tại Hàn Quốc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

Kiều bào tại Hàn Quốc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN -  Chương trình diễn ra phong phú với cuộc thi tìm hiểu lịch sử, con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình diễn các điệu múa, bài ca, tiếng hát về Bác Hồ