Nhiều học sinh vùng lũ Bình Định chưa thể trở lại trường

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định mới có 30 trong tổng số 58 trường học tổ chức dạy và học trở lại sau mưa lũ.

Những ngày qua, tranh thủ nước lũ rút, các trường học ở tỉnh Bình Định huy động giáo viên, phụ huynh và sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa phòng học để học sinh sớm trở lại trường. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn hàng ngàn học sinh các cấp học Tiểu học, Mầm non chưa thể đến lớp.

Các em học sinh trường trung học cơ sở Phước Thuận đi học lại.

Hôm qua (20/12) là ngày đầu tiên sau nhiều tuần nghỉ học do mưa lũ, các em học sinh Trường Trung học cơ sở Phước Thuận, huyện Tuy Phước được trở lại trường. Phước Thuận là xã nằm phía Đông huyện Tuy Phước, vùng rốn lũ của tỉnh Bình Định. Cả 5 đợt lũ lụt vừa qua, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học.

Em Nguyễn Mỹ Duyên, lớp 9A1, nhà ở xóm 2, thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước bày tỏ niềm vui sau nhiều ngày mới gặp lại bạn bè: “Nhà em cũng đã rút hết nước. Được tới trường, em cảm thấy rất vui vì sau thời gian nghỉ thì chúng em có thể đi học lại và học đầy đủ chương trình để kịp lịch thi. Em sẽ cố gắng học tập để cho kỳ thi sắp tới”.

Những đợt mưa lũ vừa qua làm hàng ngàn học sinh ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị trôi sách vở, dụng cụ học tập. Nhà các em bị ngập lụt chia cắt nên phải nghỉ học. Ngay sau khi lũ rút, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Phước Thuận, huyện Tuy Phước huy động tất cả giáo viên, phụ huynh học sinh giúp trường khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên ở nhiều nơi vẫn còn bị cô lập nên nhiều em chưa thể đến trường.

Thầy Nguyễn Ngọc Huân, Hiệu Trưởng hiệu Trường Trung học cơ sở Phước Thuận cho biết: “Qua thời gian dài thầy và trò phải tạm thời nghỉ học bây giờ nhà trường đã khắc phục, động viên các em cố gắng vượt lũ để đi học trở lại cho nền nếp của nhà trường sinh hoạt như bình thường. Trong thời gian sắp tới, mặc dù trương trình muộn nhưng nhà trường chúng tôi cố gắng bố trí thời gian học bù để theo đúng tiến độ chung của các trường khác”.

Tuy đi học trở lại nhưng số lượng vẫn còn rất ít do nhiều em nhà còn bị nước lũ chia cắt.

Đến thời điểm này, tại huyện Tuy Phước mới có 30 trong tổng số 58 trường học tổ chức dạy và học trở lại. Nhiều trường vẫn còn ngập trong bùn đất, đồ đạc, bàn ghế, thiết bị dạy học bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều em nhà ở vùng thấp trũng còn bị chia cắt, đường sá hư hỏng, chưa thể đi học trở lại.

Ông Khưu Đại Lợi, Phó phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước cho biết, đến nay chỉ có một nửa trong số 32.000 học sinh trong huyện được trở lại trường.

“Phòng Giáo dục Đào tạo đã làm tờ trình xin lùi lại thời gian kiểm tra học kỳ từ 1 tuần đến 2 tuần để đảm bảo kiến thức cơ bản cho các em học sinh. Ngành Giáo dục huyện nhà cũng mong muốn nhân và bà con cả nước chung sức giúp nhân dân vùng lũ trong đó có Bình Định và huyện Tuy Phước”, ông Lợi nói.

Ngành giáo dục tỉnh Bình Định, đặc biệt là những vùng rốn lũ đang đối mặt nguy cơ học sinh bỏ học rất lớn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội về làng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt
Bộ đội về làng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

VOV.VN -Ngay sau khi lũ rút, các anh bộ đội không quản khó khăn, vất vả, sẵn sàng giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa bị sụp đổ, ổn định cuộc sống.

Bộ đội về làng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Bộ đội về làng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

VOV.VN -Ngay sau khi lũ rút, các anh bộ đội không quản khó khăn, vất vả, sẵn sàng giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa bị sụp đổ, ổn định cuộc sống.

Bộ Quốc phòng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Bộ Quốc phòng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn có mưa lũ tiếp tục điều lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Quốc phòng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Quốc phòng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn có mưa lũ tiếp tục điều lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương
Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 24 người chết, 2 người mất tích, 16 người bị thương, trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bình Định.

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 24 người chết, 2 người mất tích, 16 người bị thương, trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bình Định.

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ
Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

VOV.VN - 5.000 nhân khẩu ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói.

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

VOV.VN - 5.000 nhân khẩu ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói.

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối
Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

VOV.VN - Điện lực một số địa phương đã phải sa thải đường dây trung áp lưới điện phân phối các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đường để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

VOV.VN - Điện lực một số địa phương đã phải sa thải đường dây trung áp lưới điện phân phối các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đường để đảm bảo an toàn.