NHK phát sóng phim 3D về hang Sơn Đoòng

“Hãy cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên” là phóng sự do hãng Kyodo thực hiện bằng kỹ thuật 3D về hang Sơn Đoòng.

21h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), đài Truyền hình Nhật Bản (NHK) phát sóng phóng sự khoa học “Hãy cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên” đến 60 quốc gia trên thế giới.

Phim do hãng Kyodo thực hiện từ ngày 7/5/2011 bằng kỹ thuật 3D về hang Sơn Đoòng (được Hiệp hội Khảo sát hang động Hoàng gia Anh công bố là hang lớn nhất thế giới và hãng tin BBC bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất hành tinh).

Hang Sơn Đoòng lên màn ảnh bằng kỹ thuật 3D

Hang Sơn Đoòng thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, được người dân phát hiện năm 1991. Đến năm 2009, Hiệp hội Khảo sát hang động Hoàng gia Anh tiến hành thám hiểm.

Hang có chiều rộng 200 m, cao trên 150 m và dài khoảng 6.500 m. Cấu tạo địa chất hang Sơn Đoòng nhiều thạch nhũ với hình thù kỳ lạ, vô số điểm chứa cả rừng cây nguyên sinh.

Phóng sự đề cập các loài sinh vật sống trong hang ở môi trường yếm sáng và cận cảnh các khu rừng trong lòng hang qua đó giới thiệu đến khán giả thế giới vẻ đẹp vĩ đại của thiên nhiên.

Trước đó, tạp chí National Geographic (Mỹ) số tháng 1/2011 đã đăng bài viết và ảnh về hang Sơn Đoòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên