Nhọc nhằn khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Đã gần 1 tháng qua, người dân vùng lũ Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn đang nỗ lực giúp nhau dựng lại nhà cửa, chia sẻ với nhau từng bát cơm, từng tấm áo.

Đã gần 1 tháng qua, người dân vùng lũ Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn đang nỗ lực giúp nhau dựng lại nhà cửa, chia sẻ với nhau từng bát cơm, từng tấm áo.
Tuy nhiên, lương thực thực phẩm của rất nhiều hộ gia đình đã bị cuốn trôi, hoa màu đã bị vùi lấp, việc bố trí quỹ đất ở là một bài toán khó.
Chính quyền địa phương và người dân vùng lũ đang vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để ổn định cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Lũ đã qua hơn 20 ngày, cứ mỗi chiều, bế con ra ven suối, nhìn vào khoảng đất trống hoác trước mắt, chị Phùng Thị Tơ ở bản Bang, xã Mường Bang vẫn không thể tin được tổ ấm của mình đã bị dòng lũ dữ mang đi tất cả, không còn lại dấu vết.
Hai vợ chồng vừa mới ở riêng, dựng được căn nhà nhỏ với chút ít tài sản, sau 1 đêm mưa lũ đã trở thành tay trắng.
Chị Phùng Thị Tơ nghẹn ngào nói: “Bao nhiêu công sức của 2 vợ chồng làm được căn nhà để ở, nhưng chỉ sau 1 đêm lũ trôi đi hết không còn gì. Những ngày tới gia đình chưa biết ở đâu, đồ ăn, thức ăn thức uống cũng không có nữa”.
Bà con vùng Thái, vùng Mường với tập quán ở ven những con suối, ở dưới thung lũng, đã không thể ngờ được rằng con suối hiền hòa ngày nào đã trở nên hung dữ, cuốn phăng tất cả. Mất hết nhà cửa, tài sản, ruộng nương, người dân vùng lũ Phù Yên xót xa bới nhặt trong bùn đất những hạt thóc mà họ đã tốn bao công sức chăm bón, mong vớt vát lại được chút gạo nấu cơm. Tới đây sẽ ở đâu, làm gì để sinh nhai là mối âu lo thường trực của những người dân nơi đây.
Sau khi nước rút, cấp ủy chính quyền xã Mường Bang đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, với phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, vận động trong bản sẻ chia khó khăn, nhường cơm, sẻ áo, nhường đất, chung tay giúp nhau dựng tạm lều lán để ở tạm.
Giữa ngổn ngang, bề bộn, tình người trong lũ càng thêm gắn bó, những căn lều tạm trú mưa trú nắng đã được dựng lên bằng tình làng, nghĩa xóm, bằng sự sẻ chia ấm áp của bà con.
Ông Hà Văn Bao, Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự xã Mường Bang, huyện Phù Yên cho biết: “Chúng tôi huy động hết toàn bộ lực lượng, di chuyển những nhà có nguy cơ sạt lở, dân bản rất nhiệt tình, tập trung giúp đỡ bà con hàng xóm”.
Trước những thiệt hại to lớn của bà con, trước mắt, huyện Phù Yên hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, bị lũ cuốn trôi mỗi hộ 20 triệu đồng để dựng lại nhà cửa, hỗ trợ mỗi hộ 2 thùng mỳ tôm, mỗi nhân khẩu 15 kg gạo trong tháng đầu.
Hội chữ thập đỏ tỉnh và Hội chữ thập đỏ huyện Phù Yên cũng kịp thời cứu trợ lần đầu đối với các hộ không còn nhà cửa, tài sản, hoa màu để bà con tạm thời ổn định đời sống.
Trước mắt, huyện đã vận động bà con trong bản nhường đất cho các hộ bị trôi hết nhà dựng tạm lều, lán. Còn về lâu dài, huyện cũng xây dựng phương án tái định cư cho các hộ mất đất, mất nhà.
Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBDN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: “Đến hôm nay chúng tôi đã cơ bản chuyển xong những nhà phải di chuyển khẩn cấp, có nguy cơ bị cuốn trôi trong thời gian tới. Bố trí nguồn đất để sắp xếp cho dân cư có vị trí dựng lại nhà ở của mình”.
Trên địa bàn những xã, bản vùng lũ, bà con đang nỗ lực giúp nhau ổn định đời sống. Khó khăn còn bộn bề trước mắt, khi lương thực cho những vụ mùa tới đã bị cuốn trôi và vùi lấp, việc khôi phục sản xuất cần thời gian và công sức rất lớn. Rất cần có thêm những nguồn lực và sự chung tay, để Phù Yên có thể đứng dậy vững vàng sau mưa lũ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt
Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

VOV.VN - Trong tuần qua, công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức trao tặng hơn 17.500 ly sữa đến trẻ em và gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua.

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt

VOV.VN - Trong tuần qua, công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức trao tặng hơn 17.500 ly sữa đến trẻ em và gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua.

Vùng lũ Mường La: Đảng viên đi trước, dân bản theo sau
Vùng lũ Mường La: Đảng viên đi trước, dân bản theo sau

VOV.VN - Với quyết tâm và hành động của cả hệ thống chính trị Sơn La, công tác khắc phục, hỗ trợ giúp bà con vùng lũ vươn lên ổn định cuộc sống và sản xuất.

Vùng lũ Mường La: Đảng viên đi trước, dân bản theo sau

Vùng lũ Mường La: Đảng viên đi trước, dân bản theo sau

VOV.VN - Với quyết tâm và hành động của cả hệ thống chính trị Sơn La, công tác khắc phục, hỗ trợ giúp bà con vùng lũ vươn lên ổn định cuộc sống và sản xuất.

Sơn La: Học sinh vùng lũ Phù Yên đã trở lại học bình thường
Sơn La: Học sinh vùng lũ Phù Yên đã trở lại học bình thường

VOV.VN - Sau 1 tuần nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ, hôm nay (16/10), học sinh các trường học tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã trở lại lịch học bình thường.

Sơn La: Học sinh vùng lũ Phù Yên đã trở lại học bình thường

Sơn La: Học sinh vùng lũ Phù Yên đã trở lại học bình thường

VOV.VN - Sau 1 tuần nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ, hôm nay (16/10), học sinh các trường học tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã trở lại lịch học bình thường.

Phó Chủ tịch Quốc hội động viên đồng bào vùng lũ Thanh Hóa
Phó Chủ tịch Quốc hội động viên đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại nhiều do đợt mưa lũ ở Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội động viên đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội động viên đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại nhiều do đợt mưa lũ ở Thanh Hóa.

Cảnh học sinh vùng lũ ngồi đò vượt sông Ngàn Sâu đến trường
Cảnh học sinh vùng lũ ngồi đò vượt sông Ngàn Sâu đến trường

Nhiều năm nay, học sinh, người dân vùng lũ Hà Tĩnh ngày ngày vẫn đánh đu tính mạng ngồi trên chiếc đò cũ kỹ vượt sông Ngàn Sâu.

Cảnh học sinh vùng lũ ngồi đò vượt sông Ngàn Sâu đến trường

Cảnh học sinh vùng lũ ngồi đò vượt sông Ngàn Sâu đến trường

Nhiều năm nay, học sinh, người dân vùng lũ Hà Tĩnh ngày ngày vẫn đánh đu tính mạng ngồi trên chiếc đò cũ kỹ vượt sông Ngàn Sâu.

Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Nội
Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Nội

VOV.VN - Vinamilk đã chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo bị ảnh hưởng do lũ tại Hà Nội với 400 triệu đồng tiền mặt và 350 thùng sữa.

Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Nội

Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hà Nội

VOV.VN - Vinamilk đã chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo bị ảnh hưởng do lũ tại Hà Nội với 400 triệu đồng tiền mặt và 350 thùng sữa.