Những cô gái Hàn Quốc sang Việt Nam làm... “thợ xây“

VOV.VN -Các cô gái Hàn Quốc tuổi đời ngoài 20 sang Việt Nam để làm nhà cho những hộ nghèo ở Thái Nguyên.

Sori Bok - công nhân của Công ty Samsung, lần đầu tiên đến Việt Nam tham gia tình nguyện, xây dựng nhà cho các hộ nghèo ở Thái Nguyên.

Tất cả các tình nguyện viên đều đã được trải qua các lớp huấn luyện cơ bản về kĩ năng xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà trước khi tham gia. 



43 tình nguyện viên đến từ Samsung Electronics (Hàn Quốc) và 35 tình nguyện viên của Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên trực tiếp thực hiện công việc xây nhà cho 6 hộ dân nghèo. 
Junhye Ko đến từ Hàn Quốc tỏ ra thích thú với công việc xây nhà

Nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt cô

Đoàn tình nguyện viên sẽ đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho khoảng 300 học sinh các trường cấp 2 Thành Công, Phúc Thuận và Hồng Tiến của huyện Phổ Yên.

Các cô gái đến từ Hàn Quốc đã trở thành những "tay thợ" khá thạo nghề

Tất cả tình nguyện viên trực tiếp đảm nhận các công việc như chuyển gạch, kéo nước, trộn bê tông, sơn tường… để xây dựng nên ngôi nhà mới cho người dân địa phương.


Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong dự án “New House- New Hope” (Ngôi nhà mới- Tương lai mới).

Dự án “New House- New Hope” được chính thức phát động từ tháng 12/2014. Dự án sẽ xây dựng 11 căn nhà mới, sửa chữa nâng cấp 41 căn nhà và trang bị công trình nhà vệ sinh nước sạch cho 40 hộ gia đình khác trong địa bàn xã Phúc Thuận và Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ông Trần Văn Cung - chủ nhà, bày tỏ niềm vui khi có ngôi nhà mới, với 30 triệu được Samsung hỗ trợ và 21 triệu vay ưu đãi. Có nhà mới là niềm mong ước cả gia đình ông chưa bao giờ nghĩ tới.
Bà Tô Thị Bảy - Giám đốc Chương trình Habitat cho biết, các tiêu chí để một hộ được hưởng lợi từ dự án khá khắt khe: có quyền sở hữu đất hợp pháp, có nhà ở, có thu nhập thấp nhưng bền vững để đảm bảo khả năng trả nợ, đảm bảo tính xoay vòng nguồn vốn của dự án.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên