Những “Sinh viên 5 tốt” với thành tích học tập, rèn luyện đáng nể

VOV.VN -“Sinh viên 5 tốt” trở thành danh hiệu cao quý trong sinh viên, được các thầy cô giáo, xã hội ghi nhận.

Không chỉ có thành tích tốt trong học tập, Nguyễn Trí Hải, sinh viên năm thứ 4, lớp KHTN 2011, trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP HCM còn là một cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc. Vừa qua, Hải vinh dự là 1 trong 6 sinh viên nhận “cú đúp” giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2014.

Trong mọi lĩnh vực từ học tập và hoạt động Đoàn - Hội đến các hoạt động xã hội, Hải đều đạt nhiều thành tích ấn tượng. Theo đuổi ước mơ được trở thành lập trình viên máy tính, Hải thi vào khoa Khoa học máy tính của trường ĐH Công nghệ thông tin-ĐH Quốc gia TP TP HCM. Ngay từ những ngày đầu nhập học, Hải đã không ngừng nỗ lực vươn lên và 4 năm liền đều là sinh viên giỏi của trường.

Năm học 2013-2014, không chỉ đạt được điểm bình quân ấn tượng 9,4/10, Hải còn đạt được giải Nhì cuộc thi Mastering IT 2014, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM; giải Nhì cuộc thi lập trình thuật toán UIT ACM, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM; tham gia cuộc thi lập trình thuật toán ACM-ICPC toàn quốc 2014, giải Khuyến khích vòng thi online toàn quốc 2014; giấy khen Thành đoàn TP HCM trong phong trào “Thanh niên thi đua dạy tốt, học tốt” TP HCM giai đoạn 2012-2014.; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM cho người đã đạt giải thưởng Công nghệ thông tin- truyền thông năm 2014.

Nguyễn Trí Hải

Ngoài thành tích học tập đáng nể, Nguyễn Trí Hải còn là cán bộ Đoàn, Hội năng nổ, nhiệt tình. Vừa là Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM), vừa là đội trưởng đội hình Tin học hóa, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2013, Hải kêu gọi các sinh viên của trường dùng máy tính cá nhân đi phổ cập tin học cho học sinh và các bạn đoàn viên thanh niên ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP HCM).

Mùa hè năm 2014, Hải cùng với các bạn giúp các cơ sở Đoàn TP HCM mua tên miền, lập website, xây dựng các thông tin hữu ích về Đoàn, Hội phổ biến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên. “Sau một thời gian hoạt động, một số cán bộ Đoàn phản hồi, website đã phát huy hiệu quả, được đông đảo bạn trẻ trên địa bàn đón nhận, trao đổi thông tin”, Hải chia sẻ.

Đạt được nhiều giải thưởng từ cấp trường đến cấp Trung ương, song với Hải mọi thứ mới chỉ là bước khởi đầu. Hải tâm sự, đạt được giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong suốt một năm học qua, mà quá trình để đạt đến nó đã dạy cho Hải nhiều bài học quý giá. “Tôi tin rằng được trao tặng một danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng, mà quan trọng là biết phát huy danh hiệu đó trong học tập và công việc trong tương lai như thế nào”, Hải đúc kết.

Nam sinh mê khoa học

Có lẽ với các thầy cô giáo và các bạn sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội, Nguyễn Đắc Trung Thành (sinh viên năm cuối, khoa Xây dựng) là cái tên rất quen thuộc. Suốt 5 năm, Trung Thành đều đạt kết quả học tập loại giỏi.

Thành chia sẻ: “Em luôn ý thức rằng phải ra sức học tập, tự thân rèn luyện, phấn đấu và vươn lên để tương lai tốt đẹp hơn”. Thế nên, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, việc học tập tốt luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Thành đặt ra. Không bao giờ bỏ tiết, luôn luôn tập trung lắng nghe bài giảng của thầy cô là những nguyên tắc cơ bản trong học tập giúp Thành đạt thành tích xuất sắc trong suốt 5 năm Đại học; đồng thời là gương mặt luôn nằm trong top đầu về thành tích học tập của ngành và khoa. Đặc biệt, trong 4 năm liền (2010-2013), Thành tham gia cuộc thi Olympic Toán toàn quốc, trong đó có 2 năm đạt giải Nhì, 2 năm đạt giải Khuyến khích.

Nguyễn Đắc Trung Thành 

Đam mê toán từ nhỏ và mong muốn tiếp lửa đam mê cho các bạn sinh viên, Thành xin phép Ban giám hiệu nhà trường tự mở lớp ôn luyện toán với các bạn sinh viên khóa mới. Từ nền tảng kiến thức tích lũy được, Thành sưu tầm các dạng đề trên internet tự xây dựng giáo án, tìm phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu với các bạn sinh viên. Lớp học ban đầu có 3-5 bạn, dần dần số lượng đăng kí lên tới 20 bạn, tạo thành phong trào thi đua học toán sôi nổi trong trường. Trong số này, nhiều sinh viên đã trở thành thí sinh thi Olympic toán của trường, có bạn đạt giải cao được tuyển chọn vào đội tuyển thi Olympic toán toàn quốc.

Chia sẻ về niềm đam mê, Thành cho biết, ngoài niềm đam mê với toán, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Thành luôn có những khao khát được làm nghiên cứu khoa học. Với Thành những nghiên cứu khoa học là những giải pháp hữu hiệu góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng chính vì lý do ấy, vừa qua, Thành cùng với thầy giáo bắt tay vào nghiên cứu ứng dụng công trình “Nhà chống thiên tai và biến đổi khí hậu”. Ngôi nhà nổi 2 tầng được thiết kế sáng tạo, tiện tích, chi phí rẻ (khoảng 15-20 triệu đồng) được làm bằng vật liệu tự nhiên như tre, nứa sẽ giúp người dân Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động “sống chung với lũ”. Dự án này đã được Ban giám khảo của cuộc thi Sáng tạo Việt do VTV3-Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đánh giá cao và trao giải Nhất cho nhóm.

Thành cười, nói: “Em thích làm những gì mà người khác chưa làm. Đó cũng là một lần em được trải nghiệm, được thử thách chính bản thân mình”.

Ngoài hoạt động học tập, Thành còn khẳng định sự toàn diện của mình ở nhiều lĩnh vực. Với cương vị là Ủy viên kiểm tra đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kiến trúc, Nguyễn Đắc Trung Thành còn được biết đến bởi sự năng nổ nhiệt tình với nhiều phong trào Đoàn, Hội thiết thực như tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện… thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong học tập cũng như đóng góp cho phong trào Đoàn, Hội, vừa qua Trung Thành được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2014. Nói về thành tích này, Thành bày tỏ: “Trong các tiêu chí để đạt “Sinh viên 5 tốt” thì đạo đức là tiêu chí quan trọng nhất, vì đối với một sinh viên, học tốt là điều kiện để khi ra trường có nền tảng kiến thức vững chắc, áp dụng vào công việc một cách hiệu quả. Nhưng nếu chỉ học mà không rèn đạo đức thì thật vô dụng. Ngoài ra, sinh viên cũng cần rèn luyện các kỹ năng thông qua việc tham gia các phong trào để tích lũy kiến thức, hoàn thiện bản thân để lập thân, lập nghiệp, hội nhập sâu rộng”.

Có thể nói, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là một trong những phong trào có ý nghĩa sâu sắc đối với sinh viên, đó là tiêu chí để mỗi sinh viên biết phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân.Với nền tảng bước đầu đạt được mong rằng các sinh viên sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa, đóng góp sức trẻ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay./.

Tiêu chuẩn để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương: Sinh viên phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp trường trực thuộc Trung ương; có điểm rèn luyện trong nhà trường từ 80 điểm trở lên, là những thanh niên tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được biểu dương; có điểm số học tập trung bình của năm học từ 8,5/10 trở lên đối với hệ đại học và 8,0/10 trở lên đối với hệ cao đẳng; có trình độ ngoại ngữ từ B1 trở lên; tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong năm học, giao lưu quốc tế, các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn
1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

VOV.VN - Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi  phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

VOV.VN - Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi  phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

100 sinh viên nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014
100 sinh viên nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014

VOV.VN -Các "Sao tháng Giêng" năm nay là những gương mặt sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Đoàn, Hội Sinh viên...

100 sinh viên nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014

100 sinh viên nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014

VOV.VN -Các "Sao tháng Giêng" năm nay là những gương mặt sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Đoàn, Hội Sinh viên...

TP HCM: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên
TP HCM: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên

VOV.VN - Đây là dịp để sinh viên, học sinh thành phố được nghe lớp cha anh đi trước kể về truyền thống ngày 9/1.

TP HCM: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên

TP HCM: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên

VOV.VN - Đây là dịp để sinh viên, học sinh thành phố được nghe lớp cha anh đi trước kể về truyền thống ngày 9/1.

Trưng bày gần 300 bức ảnh tại triển lãm “Tự hào Sinh viên Việt Nam”
Trưng bày gần 300 bức ảnh tại triển lãm “Tự hào Sinh viên Việt Nam”

VOV.VN -Triển lãm tái hiện quá trình trưởng thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Trưng bày gần 300 bức ảnh tại triển lãm “Tự hào Sinh viên Việt Nam”

Trưng bày gần 300 bức ảnh tại triển lãm “Tự hào Sinh viên Việt Nam”

VOV.VN -Triển lãm tái hiện quá trình trưởng thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

VOV.VN-Trong 65 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam luôn là cầu nối gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước, là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

VOV.VN-Trong 65 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam luôn là cầu nối gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước, là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường

Gặp gỡ những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
Gặp gỡ những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

VOV.VN - Để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, không chỉ học giỏi, các sinh viên đều tham gia rất tích cực vào các phong trào của trường

Gặp gỡ những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Gặp gỡ những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

VOV.VN - Để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, không chỉ học giỏi, các sinh viên đều tham gia rất tích cực vào các phong trào của trường