“Những trái tim tình nguyện” lan tỏa hơi ấm trong giới trẻ

VOV.VN - Chương trình giao lưu “Những trái tim tình nguyện” nhằm giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 54 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện và Năm Thanh niên Tình nguyện 2014, tối 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Những trái tim tình nguyện". Các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự Chương trình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua các phong trào hành động cách mạng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã dũng cảm vượt mọi khó khăn, xung phong, tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; không ngại hy sinh, gian khổ góp phần làm nên những thành tích cách mạng to lớn trong bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Những hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam là minh chứng sinh động về vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ những khó khăn của cộng đồng, đem tới cho xã hội một hình ảnh đẹp của giới trẻ hôm nay, một sự nhìn nhận về lớp đoàn viên, thanh niên nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Ảnh minh họa

Tại chương trình Giao lưu, các đại biểu đã được nghe các đồng chí cựu cán bộ đoàn các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, cán bộ đoàn của phong trào Ba sẵn sàng và Năm xung phong chia sẻ về một thế hệ trẻ anh hùng, không tiếc máu xương, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Một thế hệ coi độc lập, tự do, tương lai của dân tộc là lẽ sống của đời mình.

Bác Minh Trí, cựu cán bộ đoàn các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, đạo diễn 19 tập phim “Một thời Tuổi trẻ ở R” cho biết: “Đối với tôi, những thế hệ thanh niên lúc bấy giờ nó gắn bó cả cuộc đời  của mình. Cho nên sau ngày giải phóng, trong ý tưởng của nhiều người, mong muốn có một bộ phim nói về thế hệ thanh niên, tôi đã tập trung viết kịch bản cuối cùng cũng hoàn thành 19 tập phim 19 "Một thời tuổi trẻ ở R”. Chúng tôi hi vọng, muốn gửi gắm lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay về một thời oanh liệt, thế hệ thanh niên anh hùng trong thời kháng chiến chống Mỹ. Tôi mong muốn làm sao phim này tiếp tục lan tỏa, thấm sâu trong thé hệ trẻ để hai thể hệ chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mạng của lịch sử giao. Cùng dân tộc đưa đất nước mình trở nên ấm no hạnh phúc, hùng cường”.

Với vai trò là thủ lĩnh Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho rằng: Phong trào Thanh niên tình nguyện ngày nay và phong trào tình nguyện của các thế hệ trước có rất nhiều điểm tương đồng. Đó là sự trong sáng của tuổi trẻ, đó là tinh thần dám dấn thân. Theo anh Vinh, tuổi trẻ hiện nay không gặp nhiều khó  khăn, gian khổ như thế hệ trước, nhưng các bạn trẻ vẫn rất sẵn sàng tham gia hoạt động tình nguyện ở những nơi vùng xâu, vùng sa, vùng còn nhiều khó khăn của tổ quốc. Chính sự vô tư, trong sáng đó, dù có thể có những công việc  các bạn làm chưa mang lại hiệu quả nhiểu, lâu dài nhưng người dân cũng rất trân trọng và đánh giá cao.   

Chương trình giao lưu “Những trái tim tình nguyện” nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc và các thế hệ cha anh; qua đó, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội "vừa hồng, vừa chuyên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

VOV.VN - Môt buổi mít tinh kỷ niệm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

VOV.VN - Môt buổi mít tinh kỷ niệm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Cuộc hội ngộ hàng nghìn tình nguyện viên
Cuộc hội ngộ hàng nghìn tình nguyện viên

VOV.VN -Trái tim tình nguyện lần thứ VI năm 2014 điểm đến lý tưởng những trái tim nhiệt huyết với phong trào tình nguyện trong những ngày cuối năm.

Cuộc hội ngộ hàng nghìn tình nguyện viên

Cuộc hội ngộ hàng nghìn tình nguyện viên

VOV.VN -Trái tim tình nguyện lần thứ VI năm 2014 điểm đến lý tưởng những trái tim nhiệt huyết với phong trào tình nguyện trong những ngày cuối năm.

Người thủ lĩnh hết mình cho công tác tình nguyện hiến máu
Người thủ lĩnh hết mình cho công tác tình nguyện hiến máu

VOV.VN -Đã 5 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện nhưng lòng nhiệt huyết với phong trào hiến máu trong Vân chưa bao giờ cạn.

Người thủ lĩnh hết mình cho công tác tình nguyện hiến máu

Người thủ lĩnh hết mình cho công tác tình nguyện hiến máu

VOV.VN -Đã 5 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện nhưng lòng nhiệt huyết với phong trào hiến máu trong Vân chưa bao giờ cạn.

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam
Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này tại Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

Lào kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này tại Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện
Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.