Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương mất điện diện rộng sau bão số 1

VOV.VN - Hệ thống lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng chưa khắc phục được, toàn tỉnh Ninh Bình bị mất điện

Thời tiết ở Ninh Bình đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, hậu quả của mưa bão cường độ mạnh đêm qua vẫn nặng nề. Hệ thống lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng chưa khắc phục được, toàn tỉnh bị mất điện; hàng nghìn nhà dân bị tốc mái; hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ.

Hàng chục nghìn ha lúa của Ninh Bình vẫn đang bị ngập úng nặng.

Đến cuối giờ chiều 28/7, toàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 36.000 ha lúa và hoa màu đang chìm trong nước.

Theo các chuyên gia về nông nghiệp, nguyên nhân dẫn đến hàng chục nghìn ha lúa có nguy cơ mất trắng ở Ninh Bình là do vụ mùa năm nay, ngành nông nghiệp và người dân chủ quan khi thực hiện phương thức gieo sạ thẳng đối với 4/5 diện tích khiến lúa chịu úng kém.

Mặc dù địa phương có tới hơn 200 máy bơm tiêu úng nhưng đến nay mới chỉ vận hành được gần 60 máy bơm do tình trạng mất điện đang diễn ra diện rộng ở cả 7 huyện và thành phố.

Mưa bão đã làm hệ thống lưới điện trung áp của đường đường dây cung cấp điện chính bị hư hỏng nặng, gãy đổ 185 cột điện trung thế và trên trên 1000 cột hạ thế, chưa thể khắc phục được ngay. Bên cạnh đó, bão số 1 cũng làm nhiều nhà máy trong khu công nghiệp và hơn 1000 nhà dân bị tốc mái hoặc đổ tường bao. Hàng nghìn cây xanh bị đổ ngã. Đến nay, tỉnh Ninh Bình chưa ghi nhân thiệt hại về người trong cơn bão số 1

Còn tại Nam Định, do ảnh hưởng của bão, 7 tàu thuyền đã bị chìm khi đang trên đường vào nơi tránh trú bão, trong đó 6 tàu của ngư dân và 1 tàu của cảnh sát đường thuỷ. 1 tàu hiện đang bị mất tích và 4 tàu giao thông bị hư hỏng do sóng đánh đâm xô vào nhau.

Bão số 1 cũng làm đê điều tại 6 huyện là Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và Nghĩa Hưng bị thiệt hại ở nhiều vị trí như: kè Hồng Hà (huyện Mỹ Lộc); kè Quy Phú, Quán Các, Vị Khê, Tương Nam (huyện Nam Trực); kè Mặt Lăng, Hợp Hoà, Lộ Xuyên, Phượng Tường (huyện Trực Ninh); kè Hạc Châu, Phú Ân, Hạ Miêu, Ngô Đồng (huyện Xuân Trường); kè Cống Chúa, Cồn 3, Cồn 4 (huyện Giao Thuỷ) và đê bối Ngọc Lâm. Hơn 10.000 cột điện bị gẫy đổ, nhiều đường điện bị hư hỏng gây mất điện diện rộng.

Trên địa bàn các huyện, thành phố, nhiều cây cối bị đổ gãy, nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; các địa phương đang thống kê số liệu cụ thể. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường đô thị Nam Định đang huy động lực lượng thu gom cành lá của các cây đổ và dọn dẹp vệ sinh đường phố….

Hải Dương: Mưa bão gây mất điện và ngập úng nhiều diện tích lúa

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ tối qua đến sáng nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có mưa vừa và mưa to. Một số huyện, như: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành, Kim Môn, Gia Lộc và Bình Giang, lượng mưa đo được vượt quá 100 ly, gây ngập úng khoảng 7.500 héc ta lúa, trong đó diện tích ngập trắng và ngập phất phơ lên đến trên 4 nghìn héc ta. Mưa và gió lớn cũng gây sự cố cho 46 đường dây trung áp, làm mất điện ở 12 huyện, thị xã, thành phố.

Diện tích lúa bị ngập chủ yếu là lúa mới cấy, lúa gieo vãi hoặc khu vực có chân ruộng trũng, thấp. Hàng loạt trạm bơm tiêu úng ở các huyện bị mất điện trong thời gian dài khiến cho tình trạng ngập úng càng trầm trọng hơn. Đến 16 giờ chiều nay (28/7), Công ty Điện lực Hải Dương đã khôi phục xong 24 đường dây và cấp điện trở lại, còn 8 đường dây tại các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Kinh Môn, Gia Lộc và thành phố Hải dương Điện lực Hải dương đang khẩn trương khắc phục.

Các trạm bơm tiêu úng tại các địa phương cũng được cấp điện trở lại để phục vụ công tác chống úng. Theo tính toán của các địa phương nếu trong thời gian tới không có mưa lớn, đồng thời nguồn điện cho các trạm bơm tiêu được khôi phục thì tình trạng lúa bị ngập úng sẽ được khắc phục ngay trong tối và đêm nay, cơ bản không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn
Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

VOV.VN -Chiếc xe bị nạn thuộc hãng xe taxi Hoàn Kiếm, người lái xe là anh Lại Xuân Tiến may mắn thoát nạn 

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

VOV.VN -Chiếc xe bị nạn thuộc hãng xe taxi Hoàn Kiếm, người lái xe là anh Lại Xuân Tiến may mắn thoát nạn 

Hà Nội tan hoang sau bão số 1
Hà Nội tan hoang sau bão số 1

VOV.VN - Bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội sáng nay, mưa to kèm gió khiến cây cối, cột điện ngã đổ ngả nghiêng. Hà Nội ngổn ngang sau bão.

Hà Nội tan hoang sau bão số 1

Hà Nội tan hoang sau bão số 1

VOV.VN - Bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội sáng nay, mưa to kèm gió khiến cây cối, cột điện ngã đổ ngả nghiêng. Hà Nội ngổn ngang sau bão.