Ninh Thuận: Chính quyền tắc trách, dân không được hỗ trợ gạo

VOV.VN -Để người dân không được nhận gạo cứu đói, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

Vụ đông xuân và hè thu vừa qua, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận có 8 xã bị thiệt hại do nắng hạn kéo dài, chỉ trừ xã Phước Bình không bị ảnh hưởng. Nhưng đến nay, chỉ có 7 xã được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ.

Do nắng hạn kéo dài, vụ lúa vừa qua, huyện Bác Ái bị ảnh hưởng trên 360ha cây trồng, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ đối với một huyện miền núi, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, việc được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phân bổ 102 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho người dân từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ làm người dân phấn khởi. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương này ở xã Phước Thắng rất chậm trễ.


Khu vực tái định cư thuộc xã Phước Tân, huyện Bác Ái (Ảnh: PV)

Là một trong 8 xã của huyện Bác Ái bị ảnh hưởng do nắng hạn, xã Phước Thắng cũng bị thiệt hại 95ha cây mì, trong đó 45ha mất trắng hoàn toàn, số diện tích còn lại bà con canh tác ở rẫy núi cũng bị thiệt hại nặng nề. Thế nhưng đến nay người dân vẫn chưa được hỗ trợ gạo.

Qua tìm hiểu, trách nhiệm trước hết thuộc về Ủy ban nhân dân xã Phước Thắng. Bởi vì trước đó, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại, lập danh sách hộ dân khó khăn do đợt nắng hạn để tỉnh hỗ trợ gạo.

Công việc này được Phòng thực hiện bằng văn bản, đôn đốc bằng điện thoại cũng như làm việc trực tiếp với địa phương, nhưng vẫn không nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của xã Phước Thắng. 

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Bác Ái, Ninh Thuận cho biết: “Sau khi ban hành văn bản, Phòng có điện thoại cho các xã rà soát lại các hộ nghèo, các hộ đói giáp hạt để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp gạo cứu đói giáp hạt năm 2014. Trong đó, 7/9 xã đã gửi danh sách, riêng xã Phước Thắng không lập danh sách lên, sau này có làm nhưng đã trễ. Hiện tại Phòng Lao động đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các trường hợp cứu đói năm 2014”.

Được biết, Phước Thắng là xã tái định cư được hơn 8 năm, nhưng đến nay cuộc sống của đồng bào Raglai còn nhiều khó khăn, do chưa ổn định được sản xuất nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên