Nông dân yêu cầu Công ty Vedan bồi thường hơn 112 tỉ đồng

Các hộ nông dân bị thiệt hại yêu cầu Công ty Vedan hỗ trợ và bồi thường theo các mức: Nuôi trồng thủy sản từ 30 đến 40 triệu đồng/ha; nông dân chài lưới từ 20 đến 30 triệu đồng/hộ

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đơn thư của gần 4.000 nông dân các xã Long Phước, Phước Thái (Long Thành); xã Long Thọ và Phước An (Nhơn Trạch) đã được xác minh và thống kê con số thiệt hại cụ thể để kiến nghị, yêu cầu Công ty Vedan bồi thường do xả nước thải chưa qua xử lý gây thiệt hại cho họ.

Theo xác minh của Hội Nông dân 4 địa phương trên, thì con số thiệt hại mà Công ty phải hỗ trợ, bồi thường cho nông dân hơn 112 tỷ đồng.

Các hộ nông dân bị thiệt hại yêu cầu Công ty Vedan hỗ trợ và bồi thường theo 3 mức: Nuôi trồng thủy sản từ 30 đến 40 triệu đồng/ha; nông dân chài lưới từ 20 đến 30 triệu đồng/hộ; nông dân sống bằng nghề bắt cua, đăng đáy với mức từ 5 đến 10 triệu đồng/hộ.

Tại buổi làm việc mới đây giữa đại diện Công ty Vedan với Hội Nông dân Đồng Nai, Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty đã chấp thuận cử đại diện của Công ty phối hợp với Hội Nông dân hai tỉnh, trực tiếp xuống tiếp xúc với nông dân để nghe những tâm tư, nguyện vọng của những người bị thiệt hại do Vedan gây ra, để có phương án hỗ trợ giúp nông dân khôi phục lại sản xuất.

Công ty Vedan và Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cũng đã thống nhất một số việc như: Hội sẽ đại diện theo ủy quyền cho nông dân làm đầu mối để tiếp xúc bàn bạc và thống nhất phương án hỗ trợ cho nông dân với Công ty Vedan; hai bên sẽ bàn phương án hỗ trợ, phối hợp trong việc xác định đối tượng hỗ trợ, mức độ hỗ trợ cho từng hộ nông dân; sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ Công ty Vedan, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh sẽ đại diện cho nông dân rút đơn khiếu nại hoặc đơn kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên