Nữ sinh đánh nhau đến ngất xỉu: Giám đốc Sở GDĐT Hậu Giang lên tiếng

Nhà trường đã đề nghị công an làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai em đánh nhau; đồng thời xác minh những người cổ vũ, kích động hai em đánh nhau để xử lý

Trưa 18/3, PV Thanh Niên Online có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Tươi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang về video clip học sinh đánh nhau đến ngất xỉu, xảy ra ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Hai nữ sinh đánh nhau được xác định xảy ra ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang - Ảnh cắt từ video
Theo ông Lê Hoàng Tươi, khi vừa hay tin hôm 17/3, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã Ngã Bảy và Trường THCS Nguyễn Du, nơi có học sinh tham gia vụ ẩu đả, phải làm rõ vụ việc trên. Hiện công an địa phương đã vào cuộc để xác minh vụ việc và có hướng xử lý.

** Thưa ông, có phải hai người đánh nhau trong clip đều là học sinh ở thị xã Ngã Bảy?

Ông Lê Hoàng Tươi: Chúng tôi đã xác minh chỉ có một trong hai người tham gia đánh nhau trong video clip được tung lên mạng hiện là học sinh THCS ở thị xã Ngã Bảy. Em này tên T.T.B.H, học sinh lớp 9A5 của Trường THCS Nguyễn Du, phường Hiệp Thành. H. là học sinh khá, hạnh kiểm tốt, em được tuyển chọn để đi thi nghi thức đội của lớp.

Người còn lại được xác định tên K., trước đây học tại Trường THCS Lái Hiếu, hiện em đã nghỉ học. Hoàn cảnh của em K. cũng éo le, cha mất, mẹ bỏ đi, em ở chung với ông bà.

H. vốn bị tụt canxi nên lúc đánh nhau H. ngất xỉu. H. còn bị K. đạp trầy chân nhưng hiện đã đi học bình thường.

* Trong clip các em đánh nhau ở đâu, sao không thầy cô nào biết?

- Ông Lê Hoàng Tươi: Qua hình ảnh trên video clip cho thấy các em đánh nhau ở khu dân cư B4, nằm phía sau phường Hiệp Thành, cách xa trường THCS Nguyễn Du nên giáo viên khó phát hiện. Hơn nữa hôm xảy ra vụ việc (ngày 7/3 - PV), là ngày thi nghi thức đội, các lớp nghỉ học. Trước khi xảy ra đánh nhau, H. và K. cùng một số em khác còn đi uống trà sữa chung với nhau. Thực sự khi các em rủ nhau đi uống nước ở ngoài thầy cô không cấm và cũng không thể quản lý được.

* Vậy Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xử lý vụ việc này thế nào?

- Ông Lê Hoàng Tươi: Sau khi làm việc với em H., chủ nhiệm lớp 9A5, phụ huynh của em H., trường THCS Nguyễn Du cũng đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường bất thường.

Qua cuộc họp này, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm và bàn bạc với phụ huynh cùng nhà trường giáo dục học sinh, tránh xa chuyện bạo lực trong và ngoài nhà trường. Chúng tôi cũng đề nghị công an địa phương làm rõ nguyên nhân, mối quan hệ của hai em dẫn đến đánh nhau; đồng thời cũng xác minh những người đứng xung quanh cổ vũ, kích động hai em đánh nhau để xử lý. Em nào là học sinh thì tùy mức độ vi phạm sẽ xử lý theo nội quy của nhà trường và ngành giáo dục. Riêng đối với những cá nhân bên ngoài, công an phối hợp với địa phương nơi các em cư trú để có hướng xử lý, giáo dục.

* Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học
2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

Hai nam học sinh mới 15 tuổi ở Trường THCS Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã dùng dao nhọn đâm chết 1 bạn học và làm 1 bạn khác bị thương.

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

Hai nam học sinh mới 15 tuổi ở Trường THCS Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã dùng dao nhọn đâm chết 1 bạn học và làm 1 bạn khác bị thương.

Nên tạo cơ hội cho các học sinh đánh bạn sửa chữa sai lầm
Nên tạo cơ hội cho các học sinh đánh bạn sửa chữa sai lầm

VOV.VN - TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng nếu dùng biện pháp đình học tập thì chẳng giải quyết tận gốc được sự việc.

Nên tạo cơ hội cho các học sinh đánh bạn sửa chữa sai lầm

Nên tạo cơ hội cho các học sinh đánh bạn sửa chữa sai lầm

VOV.VN - TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng nếu dùng biện pháp đình học tập thì chẳng giải quyết tận gốc được sự việc.

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy
Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

VOV.VN -Chuyện nữ sinh đánh nhau, trong đó có cả những học sinh hạnh kiểm tốt, học khá giỏi báo hiệu bạo lực học đường đã "vươn lên một tầm cao mới".

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

VOV.VN -Chuyện nữ sinh đánh nhau, trong đó có cả những học sinh hạnh kiểm tốt, học khá giỏi báo hiệu bạo lực học đường đã "vươn lên một tầm cao mới".

Trà Vinh sẽ kỷ luật những học sinh đánh hội đồng bạn dã man
Trà Vinh sẽ kỷ luật những học sinh đánh hội đồng bạn dã man

VOV.VN - Tham gia vụ việc này có 7 học sinh lớp 7, trong đó có cả lớp trưởng.

Trà Vinh sẽ kỷ luật những học sinh đánh hội đồng bạn dã man

Trà Vinh sẽ kỷ luật những học sinh đánh hội đồng bạn dã man

VOV.VN - Tham gia vụ việc này có 7 học sinh lớp 7, trong đó có cả lớp trưởng.

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt
Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

VOV.VN -Tôn trọng sự khác biệt là điểm yếu của nhiều người trong chúng ta chứ chẳng riêng gì học sinh.

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

VOV.VN -Tôn trọng sự khác biệt là điểm yếu của nhiều người trong chúng ta chứ chẳng riêng gì học sinh.

Dư luận chờ kết luận xử phạt nhóm học sinh đánh bạn ở Trà Vinh
Dư luận chờ kết luận xử phạt nhóm học sinh đánh bạn ở Trà Vinh

VOV.VN -Nhiều người dân ở Trà Vinh cho rằng: ngăn chỗ này lại xảy ra chỗ khác, nên cần có những hình phạt nặng để làm gương.

Dư luận chờ kết luận xử phạt nhóm học sinh đánh bạn ở Trà Vinh

Dư luận chờ kết luận xử phạt nhóm học sinh đánh bạn ở Trà Vinh

VOV.VN -Nhiều người dân ở Trà Vinh cho rằng: ngăn chỗ này lại xảy ra chỗ khác, nên cần có những hình phạt nặng để làm gương.

Tranh luận về hình phạt cho những học sinh đánh hội đồng nữ sinh
Tranh luận về hình phạt cho những học sinh đánh hội đồng nữ sinh

VOV.VN - Nhiều độc giả đồng tình với quan điểm của chuyên gia “đuổi học chỉ là hạ sách”, nhưng có rất nhiều ý kiến phản đối…

Tranh luận về hình phạt cho những học sinh đánh hội đồng nữ sinh

Tranh luận về hình phạt cho những học sinh đánh hội đồng nữ sinh

VOV.VN - Nhiều độc giả đồng tình với quan điểm của chuyên gia “đuổi học chỉ là hạ sách”, nhưng có rất nhiều ý kiến phản đối…