Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà thương binh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. 

Chiều nay 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và hơn 40 thương bệnh binh đại diện cho 100 thương bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.

Ông Nguyễn Khắc Dư, Giám đốc Trung tâm cho biết, trung tâm thành lập năm 1965, đến nay đã tiếp nhận, điều trị cho trên nghìn đồng chí thương bệnh binh. Sau khi phục hồi tốt hơn, nhiều thương binh được chuyển về gia đình chăm sóc.


Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Tết thương bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh

Hiện nay, đơn vị đang quản lý 100 đồng chí thương bệnh binh (tỷ lệ thương tật từ 81-100%). Đa số thương binh ở đây bị tổn thương về cột sống, gây liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc, rất đau đớn khi trái gió trở trời. Tuy đau đớn, khó khăn, nhưng đa số thương bệnh binh ở đây lạc quan vào cuộc sống, khắc phục mọi khó khăn, đau đớn của thương tật để vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các thương, bệnh binh cho biết: cán bộ Trung tâm coi họ như người trong gia đình. Tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ việc làm cho con cái các thương bệnh binh, hỗ trợ về nhà ở. Những việc làm mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh dành cho các thương bệnh binh đã giúp họ quên đi những đau đớn về thương tật để vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, các bác thương bệnh binh cũng kiến nghị thực hiện tốt hơn nữa về chính sách đối với người có công, vì giá cả ngày càng tăng cao. Chính sách chất độc da cam cũng cần được giải quyết kịp thời hơn.

Ông Tạ Quang Thịnh, thương binh 1/4 cho biết: “Hàng triệu người nằm dưới mặt đất vĩnh viễn không bao giờ về. Có những người không lấy vợ, có những người lấy vợ đẻ ra con tật nguyền để lại gánh nặng cho xã hội và nỗi đau cho chính họ.  Nói là ưu tiên nhưng  so  với mặt bằng hiện nay ưu tiên như vậy là còn thấp”.

Nói chuyện với các thương, bệnh binh, ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn sự đóng góp, hy sinh một phần thân thể của các thương, bệnh binh với nền độc lập của dân tộc; đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh Bắc Ninh đối với trung tâm, với các thương, bệnh binh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Ngành giáo dục có phong trào chăm lo cho người có công, di tích lịch sử, vì vậy đề nghị tỉnh phối hợp với trung tâm chọn 1 trường học trên địa bàn để đỡ đầu chăm sóc trung tâm, thường xuyên đến hỏi thăm, giúp đỡ các thương, bệnh binh.

Đối với chính sách với người có công, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Trung tâm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tập hợp danh sách 11 người vẫn chưa được hưởng chính sách nhiễm chất độc để trình Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặc cách xem xét, vì các bác đã là thương bệnh binh nặng, tuổi đã cao, không thể chờ thêm. Đồng thời MTTQ cam kết sẽ quan tâm giải quyết và trình Chính phủ tiếp tục điều chỉnh sau khi rà soát chính sách đối với người có công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà Tết cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà Tết cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

VOV.VN - Chùa Hang tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

VOV.VN - Chùa Hang tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm một số mô hình nuôi tôm ở Bạc Liêu
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm một số mô hình nuôi tôm ở Bạc Liêu

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bạc Liêu nhanh chóng xây dựng mô hình phát triển các hộ gia đình nông dân với quy mô nhỏ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm một số mô hình nuôi tôm ở Bạc Liêu

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm một số mô hình nuôi tôm ở Bạc Liêu

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bạc Liêu nhanh chóng xây dựng mô hình phát triển các hộ gia đình nông dân với quy mô nhỏ.