Pakistan muốn học kinh nghiệm số hóa của Đài TNVN

 Đài phát thanh Pakistan sẽ cử cán bộ sang Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm về dự án này.

Chiều 25/5, tại Trụ sở chính của Đài TNVN, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền đã tiếp ông Murtaza Solagi – Tổng Giám đốc Đài phát thanh Pakistan.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Pakistan Murtaza Solagi chúc mừng Đài TNVN tổ chức Hội nghị AMS 8 thành công rực rỡ. Ông Murtaza Solagi chia sẻ: “Người dân Pakistan hầu như ai cũng biết rằng Việt Nam đã trải qua những cuộc đấu tranh anh hùng để giành độc lập. Chúng tôi ấn tượng sâu sắc với công cuộc phát triển mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong vài thập kỷ qua”.

Ông Murtaza Solagi bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệp số hóa của Đài TNVN: “Trong các bài trình bày tại hội thảo, tôi có nghiên cứu bài về dự án số hóa của Đài TNVN, nếu có thể, chúng tôi mong muốn được cử cán bộ của đài phát thanh Pakistan sang Việt Nam để học hỏi Đài TNVN kinh nghiệm về dự án này”.

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền cho biết, Đài TNVN sẵn sàng tiếp đón các kỹ thuật viên nước bạn đến tham khảo kinh nghiệm của Đài TNVN.

Tổng giám đốc chia sẻ những dự án sắp tới mà Đài TNVN sẽ triển khai như xây dựng kênh giao thông quốc gia với phạm vi phủ sóng trên toàn quốc và sử dụng 3.000 camera không dây. Đây là một trong những thành công của Đài và thành công rõ nét là việc sử dụng camera không dây để truyền thông tin phản ánh về giao thông của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền cũng khẳng định: Sau cuộc gặp gỡ này, quan hệ giữa đài phát thanh hai nước sẽ được thúc đẩy và tăng cường hiểu biết lẫn nhau vì sự phát triển của 2 bên. Đài TNVN sẵn sàng hợp tác cùng Pakistan trong việc đào tạo cũng như sử dụng các công nghệ mới trong phát thanh – truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên