Phải hoàn trả lại số gạo hỗ trợ cứu đói không sử dụng hết

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp tập thể và cá nhân sai phạm theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2167, cho ý kiến chỉ đạo đối với Báo cáo của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Canh Dần và giáp hạt năm 2010, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp tập thể và cá nhân sai phạm theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. Các địa phương hoàn trả lại dự trữ quốc gia số gạo đã xuất cấp cho tỉnh để hỗ trợ cứu đói nhưng không sử dụng hết.

Theo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc cấp hỗ trợ gạo cho dân trong dịp Tết là rất kịp thời, đạt được yêu cầu mọi người mọi nhà đều có Tết. Qua kiểm tra về cơ bản không có hộ nào vì hết gạo mà bị đứt bữa, mà chỉ thiết hụt, phải vay mượn, làm thuê, làm mướn để có tiền đong thêm, nên sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã giảm bớt khó khăn đối với họ. Đặc biệt, chưa phát hiện trường hợp nào cán bộ thôn, bản tư lợi, bớt xén gạo của dân.

Tuy nhiên, Báo cáo của Bộ về một số tồn tại cho thấy, hầu hết các địa phương khi tổng hợp đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo đã chưa rà soát nhu cầu thực tế mà chỉ đánh giá tình hình và ước tính khả năng thiếu đói. Khi có quyết định hỗ trợ chính thức của Chính phủ, của tỉnh, của huyện, các xã mới tổ chức rà soát, bình xét cụ thể để phân phối trong phạm vi số gạo được phân bổ... Tổng số gạo hỗ trợ cứu đói Tết và giáp hạt là 37.656 tấn. Số gạo các tỉnh đã cấp phát trong dịp Tết Nguyên đán là trên 21.684 tấn. Số gạo còn lại, các tỉnh đang tiếp tục rà soát, bình xét để cấp đợt 2 (hỗ trợ giáp hạt). Riêng tỉnh Phú Thọ đề nghị và được Thủ tướng đồng ý cấp hỗ trợ 4.000 tấn, nhưng tỉnh chỉ có nhu cầu hỗ trợ trong dịp Tết trên 1.600 tấn, còn dư trên 2.382 tấn. UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản báo cáo Chính phủ xin trả lại số gạo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên