“Phải nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân thì mới đại diện được”

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, muốn đại diện cho dân, Mặt trận phải đi xuống với dân. Phải làm sao để dân tin, dân quý

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, đa số ý kiến đại biểu mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, phản biện.

Ông Lù Văn Que, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Muốn đồng thuận phải có dân chủ

Ông Lù Văn Que
Trong nhiệm kỳ VII vừa rồi, Mặt trận đã góp phần làm chính trị ổn định, kinh tế có phần được duy trì tốt hơn, chính sách của đồng bào dân tộc được cải thiện, tạo ra sự đồng thuận nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, xét ở một số khía cạnh, hình ảnh Mặt trận chưa rõ ràng, thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực chống tham nhũng, lãng phí… Mặt trận chưa góp phần đẩy lùi được tệ nạn này.

Tôi cho rằng, Đại hội VIII nên đánh giá, đề cập, làm rõ vấn đề đại đoàn kết. Đây là chức năng của Mặt trận. Không có Mặt trận thì không có đoàn kết tốt các dân tộc, tôn giáo, đoàn kết nhân dân… Cũng trong nhiệm kỳ VIII, Mặt trận cần làm tốt vấn đề đại đoàn kết, từ đoàn kết trong Đảng đến đoàn kết trong dân. Hiện nay dù đã cố gắng làm tốt nhưng so với yêu cầu mới cần phải có nỗ lực cao hơn nữa. Đoàn kết cũng phải có cơ chế, chính sách cụ thể. Muốn có đại đoàn kết, mỗi người chúng ta phải học tư tưởng Bác Hồ. Mỗi giai đoạn lịch sử, tình hình khác đi, chúng ta có thể điều chỉnh lại, xóa bỏ mặc cảm quá khứ, hướng tới tương lai như Bác Hồ đã từng nói, tất cả chúng ta đều là con em nước Việt. Đại đoàn kết phải bắt nguồn từ lòng người, lòng dân.

Ngoài ra, Mặt trận làm tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận tăng cường mối quan hệ giữa dân với Mặt trận, phải nắm được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thì mới đại diện được.  Muốn vậy, Mặt trận phải đi xuống với dân. Phải làm sao để dân tin, dân quý, dân mới nói. Trước đây chúng ta vẫn thường khái quát rằng: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, nhưng bây giờ theo tôi còn cần “phản ánh đúng ý nguyện của dân” nữa.

Liên quan vấn đề giám sát, phản biện, tôi cho rằng, làm tốt thì sẽ nắm được lòng dân. Giám sát của nhân dân, phản biện của lòng dân thì mới làm tốt giám sát. Càng đi sâu vào dân thì giám sát, phản biện mới được. Đại hội lần này phải làm rõ vấn đề này. Đây là tâm tư, nguyện vọng của lòng dân và cũng thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ.

Ông Quản Trọng Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu: Mở rộng thành phần, sức mạnh đại đoàn kết sẽ được phát huy  

“Chúng tôi nghĩ phải tập trung cao trí tuệ để đóng góp cho các văn kiện của Đại hội với mục tiêu phản ánh được thực trạng công tác mặt trận nhằm tìm ra những điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong giảm nghèo, trong thực hiện quy chế dân chủ.

Chúng tôi muốn đề xuất những vấn đề mới tiếp tục thực hiện các cuộc vận động  cho hiệu quả hơn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vấn đề chúng tôi quan tâm nữa là nâng cao vai trò của MTTQ trong giám sát và phản biện xã hội.

Công tác phản biện thời gian qua chúng ta làm chưa nhiều bởi lẽ đây là vấn đề  mới, giám sát làm được nhiều hơn. Trong thời gian tới, phải nghiên cứu, tập hợp lực lượng, tập hợp trí tuệ với nhiều đối tượng trí thức để thực hiện công tác phản biện tốt hơn.

Đại hội Mặt trận mỗi nhiệm kỳ lại có một sự đổi mới. Tại Đại hội lần này, ấn tượng nhất với tôi là tỷ lệ người ngoài Đảng, trên 50% đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội được tham gia trong khối đại đoàn kết này. Điều đó thể hiện tính dân chủ, tính cộng đồng, sức mạnh của toàn dân được phát huy trong Đại hội này. Thời gian qua, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bình đẳng giữa các dân tộc đã được thực hiện tốt, thông qua Đại hội này, và trên cơ sở mở rộng thành phần, vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết sẽ được nhân lên nhiều.

Chúng tôi cũng mong muốn Mặt trận Tổ quốc phải chỉ đạo sâu sát hơn nữa để tạo mô hình cụ thể thiết thực ở địa phương phục vụ các tầng lớp nhân dân.

Bà Trần Thu Thủy, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Cần xuất phát từ nhu cầu của người dân mới có thể giải quyết gốc rễ vấn đề.

Bà Trần Thu Thủy
“Chúng tôi mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hơn nữa tới tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp chị em phụ nữ, đặc biệt chị em phụ nữ ở nông thôn. Mặt trận Tổ quốc có thể hỗ trợ để chị em phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nông thôn có điều kiện cải thiện đời sống, học vấn…

Hiện nay Trung ương Hội Phụ nữ là nơi tập hợp các tầng lớp chị em phụ nữ, phụ nữ nông thôn chiếm con số lớn, vấn đề của các chị em phụ nữ ở nông thôn hiện nay cũng tương đối nhiều, như đời sống của phụ nữ nông thôn, học vấn, nhu cầu về tinh thần… đấy là những vấn đề Mặt trận có thể hỗ trợ cho các đoàn thể ở cơ sở.

Nói về công tác giám sát phản biện của Mặt trận, đây là lĩnh vực tương đối mới. Tuy nhiên, Mặt trận là nơi khởi sướng cũng là đầu mối thực hiện công tác này là rất đúng. Để có thể làm tốt công tác này cần rất nhiều nguồn thông tin, năng lực nếu chỉ một tổ chức thôi thì không thể làm nổi. Việc cụ thể hóa chính sách ở các cơ sở cũng cần được quan tâm vì mỗi vùng miền, mỗi nhóm đối tượng có đặc thù, nên việc cụ thể hóa là cả một quá trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu hy vọng Mặt trận sẽ phát huy tốt vai trò để thực hiện tốt công tác này.

Mỗi tổ chức có nhiệm vụ, chức năng riêng của mình, cần xuất phát từ chính nhu cầu của các đối tượng thuộc tổ chức mình quản lý trên cơ sở nhu cầu ấy mới có thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Nghĩa là người làm công tác mặt trận phải đi sâu, đi sát với quần chúng, nhân dân”.

Chị Nguyễn Thị Lệ, đại biểu tỉnh Hòa Bình

Chị Nguyễn Thị Lệ
“Để công tác mặt trận không bị mang tính hình thức, phong trào, người làm công tác mặt trận phải đi sâu sát với người dân ở địa phương, cơ sở, từ các khu dân cư, từ đó mới có các khu dân cư mạnh. Những người làm công tác mặt trận cũng phải là những người có năng lực, năng nổ, chịu khó sâu sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, được người dân tín nhiệm, tin tưởng, khi đó công tác tuyên truyền sẽ dễ dàng hơn, người dân tin tưởng, lắng nghe, làm theo. Các công tác mặt trận cần phải gắn với cuộc sống thường ngày của người dân, từ xây dựng nếp sống văn hóa, đến các hoạt động sinh hoạt văn hóa, xã hội.

Là đại biểu dân tộc thiểu số, bản thân tôi cũng như bà con của dân tộc mình mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước tìm được biện pháp giúp đời sống của bà con dân tộc, đặc biệt bà con ở khu vực di dân lòng hồ sông Đà để người dân sớm có cuộc sống ổn định, thoát được nghèo đói. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước cũng đã quan tâm và triển khai nhiều dự án, tuy nhiên những dự án đó chưa thực sự phù hợp với người dân vùng khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“
“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII
Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Dự kiến, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII là 385 người,  so với Khóa VII tăng thêm 30 người

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

Chiều nay, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

VOV.VN - Dự kiến, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII là 385 người,  so với Khóa VII tăng thêm 30 người

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”
“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

VOV.VN - Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

“Mặt trận làm người phản biện giúp Đảng, chính quyền tự hoàn thiện”

VOV.VN - Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động
MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

VOV.VN - Trong đó, mặt trận sẽ tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động

VOV.VN - Trong đó, mặt trận sẽ tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Hội Nông dân VN: "Tránh tuyên truyền “chay” cho nông dân"
Chủ tịch Hội Nông dân VN: "Tránh tuyên truyền “chay” cho nông dân"

VOV.VN - Các  phong trào phải góp phần khích lệ người nông dân không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân

Chủ tịch Hội Nông dân VN: "Tránh tuyên truyền “chay” cho nông dân"

Chủ tịch Hội Nông dân VN: "Tránh tuyên truyền “chay” cho nông dân"

VOV.VN - Các  phong trào phải góp phần khích lệ người nông dân không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN -  Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN -  Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

VOV.VN - Tổng Bí thư: Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

VOV.VN - Tổng Bí thư: Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân